Hé lộ bí mật về lực lượng đặc biệt 'chống ám sát' của Triều Tiên

Hé lộ bí mật về lực lượng đặc biệt 'chống ám sát' của Triều Tiên

Thứ 3, 18/04/2017 | 17:05
0
Lực lượng mới này đang nhận được sự tin tưởng hàng đầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong thực hiện các nhiệm vụ biệt kích và chống lại các âm mưu ám sát.

"Đâm kiếm vào kẻ địch nhanh như tia chớp..."

Trong cuộc diễu hành vào cuối tuần qua, ngoài việc công bố các tên lửa đạn đạo mới, Triều Tiên đã lần đầu công khai lực lượng chiến đấu đặc biệt được cho là có nhiệm vụ bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo Yonhap.

Tham gia trong lễ diễu hành, các binh sĩ thuộc lực lượng tinh nhuệ này nổi bật với hình ảnh đặc biệt khi khoác lên mình những trang thiết bị hiện đại.

Hồ sơ - Hé lộ bí mật về lực lượng đặc biệt 'chống ám sát' của Triều Tiên

Lực lượng đặc biệt của Triều Tiên được trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất. Ảnh Reuters.

Lực lượng đặc biệt Triều Tiên được giới quân sự phương Tây mô tả là đơn vị đảm nhiệm các nhiệm vụ du kích, thăm dò tình báo ở sâu bên trong hậu tuyến địch. Đây là đơn vị tinh nhuệ, được huấn luyện kỹ càng với trang thiết bị hiện đại.

Biệt đội tinh nhuệ này được đài KCNA gọi tên sau khi hải quân, không quân và lực lượng chiến lược diễu hành qua quảng trường.

Mang đồng phục tối màu, đeo kính đen, khuôn mặt được ngụy trang bằng lớp sơn đen, mỗi binh sĩ được trang bị một khẩu súng trường có chức năng phóng lựu đạn, một khẩu súng ngắn trên ngực và đeo kính nhìn xuyên màn đêm.

“Một khi lãnh đạo tối cao Kim Jong-un ra lệnh, họ sẽ quyết tâm đâm kiếm xuyên tim kẻ địch nhanh như tia chớp trên núi Paektu”, phát thanh viên của KCNA mô tả về lực lượng mới của Triều Tiên trong lễ diễu hành. Được biết núi Paektu là đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Hồ sơ - Hé lộ bí mật về lực lượng đặc biệt 'chống ám sát' của Triều Tiên (Hình 2).

Theo giới phân tích nhận định, lực lượng này được cho là chuyên trách bảo vệ trước các âm mưu ám sát của thế lực bên ngoài. Ảnh AFP.

Thực hiện các nhiệm vụ bí mật

Báo cáo từ Lầu Năm Góc cho biết, các binh sĩ thuộc biệt đội này là những người được đào tạo bài bản, trang bị đầy đủ và có năng lực tốt nhất trong lực lượng quân đội Triều Tiên.

Ngoài ra báo cáo cũng đánh giá lực lượng đặc biệt này còn thực hiện các nhiệm vụ bí mật ở Hàn Quốc. Đảm nhiệm các nhiệm vụ tấn công nhanh và phòng thủ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Biệt đội mới được thành lập hoạt động trong các đơn vị chuyên biệt bao gồm trinh sát, biệt kích, các lực lượng trên không và trên bộ, theo Daily Mail.

Một nhà phân tích của tờ Yonhap nhận định, Triều Tiên thành lập lực lượng đặc nhiệm này nhằm đối phó với các âm mưu muốn ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hồ sơ - Hé lộ bí mật về lực lượng đặc biệt 'chống ám sát' của Triều Tiên (Hình 3).

Lực lượng mới của Triều Tiên được mô tả là khá giống so với đơn vị đặc biệt của Hàn Quốc. Ảnh NK News.

Tuy nhiên tờ Chosun cho hay, trang phục của đội đặc nhiệm này trông rất giống với các lực lượng đặc biệt của Hàn Quốc gây khó khăn trong việc phân biệt trên chiến trường.

"Kim Jong-un dường như đang đặt ưu tiên hàng đầu đối với các lực lượng đặc nhiệm", một nguồn tin từ tờ Chosun cho biết.

Vị tướng đứng đầu lực lượng đặc biệt là ai?

Tướng Kim Yong-bok, cựu chỉ huy của đơn vị 11 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) được cho là sẽ trở thành người đứng đầu mới của lực lượng tác chiến này theo lời phát thanh viên đề cập tới tên ông trong buổi lễ diễu hành.

Đây không phải lần đầu tiên Bình Nhưỡng thành lập một lực lượng quân sự mới nhân dịp tiến hành tổ chức diễu hành.

Năm 2012, trong lễ duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Triều Tiên cũng lần đầu hé lộ việc thành lập lực lượng lực lượng tên lửa chiến lược.

Hồ sơ - Hé lộ bí mật về lực lượng đặc biệt 'chống ám sát' của Triều Tiên (Hình 4).

 Lực lượng đặc biệt của Triều Tiên lần đầu tiên lộ diện trong cuộc diễu hành cuối tuần qua. Ảnh AFP.

 

Trước đó vài ngày, đơn vị tác chiến mới này cũng tham gia một cuộc tập trận có sự thị sát của đích thân ông Kim Jong-un.

Triều Tiên công bố lực lượng đặc nhiệm mới trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng khi Mỹ gần đây đang có những động thái cứng rắn hơn thông qua việc cử đội tàu sân bay áp sát Bình Nhưỡng.

Phía Triều Tiên tuyên bố sẽ sẵn sàng đáp trả lại mọi động thái khiêu khích nào từ phía Mỹ, thậm chí một quan chức hàng đầu nước này còn cảnh báo “sẽ đánh bại kẻ thù bằng sức mạnh hạt nhân”.

Không trực tiếp đưa ra những tuyên bố trong vài ngày qua, Tổng thống Trump đã cử Phó Tổng thống Mike Pence tới châu Á để trấn an đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong phát biểu mới nhất của mình, ông Pence khẳng định “chiến lược kiên nhẫn” của Mỹ với Bình Nhưỡng đã kết thúc.

Đọc thêm>>> 5 chiến lược 'cân não' Tổng thống Trump cân nhắc sử dụng ở Syria

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.