Cần ít nhất 10 năm để Nga nâng xuất khẩu khí đốt sang châu Á bằng EU

Cần ít nhất 10 năm để Nga nâng xuất khẩu khí đốt sang châu Á bằng EU

Thứ 5, 07/07/2022 | 07:00
0
Theo phân tích của IEA, Nga sẽ mất ít nhất một thập kỷ để tăng cường cung cấp khí đốt cho các thị trường châu Á lên gần mức xuất khẩu sang EU năm 2021.

Theo Báo cáo thị trường khí đốt quý 3/2022 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nga sẽ cần ít nhất 10 năm để nâng lượng khí đốt cung cấp cho châu Á lên mức 155 tỷ m3, mức mà Nga cung cấp cho Liên minh châu Âu (EU) năm 2021.

Báo cáo của IEA nêu rõ: "Phân tích của chúng tôi chỉ ra rằng trong trường hợp tốt nhất đối với Nga, sẽ mất ít nhất một thập kỷ để tăng cường cung cấp khí đốt cho các thị trường châu Á lên gần mức xuất khẩu sang EU năm 2021".

Vào giữa tháng 4/2022, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ "chuyển hướng xuất khẩu dần dần sang các thị trường đang phát triển ở phía đông và nam", rõ ràng ám chỉ 2 thị trường năng lượng khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ.

Tuy nhiên, việc dịch chuyển xuất khẩu năng lượng của Nga từ châu Âu sang châu Á cũng sẽ gặp phải nhiều thách thức lớn. Nga sẽ cần phải đưa ra mức giá chiết khấu cao đối với dầu thô, than xuất khẩu, đủ để các nhà nhập khẩu cảm thấy bị hấp dẫn, sẵn sàng chấp nhận đối mặt với nguy cơ.

Đối với khí đốt, Nga sẽ phải mất nhiều năm để xây thêm các cảng, tuyến đường ống phục vụ hoạt động xuất khẩu. Để nắn dòng khí đốt từ châu Âu sang châu Á, Nga cần xây dựng các tuyến đường ống rất dài, hoặc là các cảng chuyên dụng như cảng đặt tại đảo Sakhalin, điểm xuất phát của tàu chở dầu Grand Aniva. Nhưng, những cảng như vậy phải được trang bị công nghệ làm lạnh đặc biệt, đủ để biến khí thành chất lỏng từ đó có thể chuyển lên các khoang chứa trên tàu.

Trong khi đó, khả năng tiếp cận thị trường vốn và công nghệ năng lượng của Nga bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, do đó, quá trình này có thể kéo dài.

Năm 2021, xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Á ở mức 32 tỷ m3, trong đó 10 tỷ m3 được xuất khẩu qua đường ống Sức mạnh Siberia sang Trung Quốc, phần còn lại được cung cấp dưới dạng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các nhà máy Sakhalin-2 và Yamal LNG đến các thị trường châu Á khác nhau; trong khi lượng khí đốt xuất sang EU là 155 tỷ m3.

Trong cáo báo hàng quý mới nhất về thị trường khí đốt, IEA đã giảm hơn 50% mức dự báo nhu cầu khí đốt toàn cầu. Cụ thể, cơ quan này dự báo tiêu thụ khí đốt toàn cầu tăng 3,4% vào năm 2025, theo đó chỉ tăng 140 tỷ m3 so với năm 2021, ít hơn mức tăng 175 tỷ m3 được ghi nhận năm 2021.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Tuổi Trẻ Online)

Vắng khí đốt Nga, suy thoái phủ bóng nền kinh tế lớn nhất EU

Thứ 5, 23/06/2022 | 07:00
Hiệp hội ngành công nghiệp BDI của Đức cho biết, việc ngừng cung cấp khí đốt của Nga sẽ khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu suy thoái.

Đức nỗ lực tăng dự trữ khí đốt chuẩn bị cho mùa đông

Chủ nhật, 19/06/2022 | 20:08
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nhận định việc Gazprom giảm cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 trong những ngày gần đây là có động cơ chính trị.

Nga tiếp tục siết nguồn cung khí đốt đến châu Âu

Thứ 7, 18/06/2022 | 12:20
Tập đoàn Gazprom của Nga đã cắt giảm nguồn cung khí đốt đến một số nước châu Âu. Đức, Italy, Pháp,… đều báo cáo thiếu hụt lượng khí đốt lẽ ra họ phải được cung cấp.

Nga ngừng cung cấp khí đốt, Đức có thể sẽ thiệt hại 5,4 tỷ USD/năm

Thứ 3, 07/06/2022 | 06:00
Biện pháp trừng phạt của Nga đối với Gazprom chi nhánh Đức có thể khiến người Đức phải trả thêm 5,4 tỷ USD mỗi năm để thay thế nguồn cung khí đốt.
Cùng chuyên mục

Mặt trận Chasov Yar: Nga vượt qua bãi mìn, chọc thủng tuyến phòng thủ nhưng Ukraine quyết không lùi bước

Thứ 5, 02/05/2024 | 07:55
Lực lượng Ukraine kháng cự dữ dội khi quân đội Nga áp sát thành trì chính ở mặt trận Chasov Yar.

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.