Cần Thơ: Không để xã hội đen có đất sống

Cần Thơ: Không để xã hội đen có đất sống

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 29/12/2017 | 19:01
0
Từ đầu năm đến nay, Công an TP.Cần Thơ đã chủ động phát hiện, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm và điều tra khám phá hàng trăm vụ xâm phạm về trật tự xã hội.

Ngày 29/12, đại diện Công an TP.Cần Thơ cho biết, từ đầu năm đến nay, công an thành phố đã mở 8 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động phát hiện, triệt phá 8 băng nhóm tội phạm; điều tra khám phá 374/400 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, bắt xử lý 542 đối tượng.

Xã hội - Cần Thơ: Không để xã hội đen có đất sống

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ (Ảnh: Thanh Lâm).

Trong đó, Công an TP.Cần Thơ đã điều tra, khám phá nhanh 18/18 vụ trọng án, bắt xử lý 22 đối tượng; triệt phá, xử lý 1.099 vụ với 4.634 đối tượng đánh bạc, mại dâm…

Đáng chú ý, công an đã triệt phá 331 vụ, 559 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; bắt 77 đối tượng truy nã; phát hiện và xử lý 170 vụ vi phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm…

Ngoài ra, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ game bắn cá để tổ chức đánh bạc trá hình, qua đó xử lý các điểm kinh doanh vi phạm theo quy định.

Riêng các băng nhóm từ địa phương khác đến TP.Cần Thơ hoạt động cho vay nặng lãi núp bóng công ty, doanh nghiệp cho thuê tài chính, lực lượng công an đã chủ động nắm bắt, bắt 3 nhóm, 37 đối tượng hình sự ở các địa phương phía Bắc và miền Đông Nam Bộ.

Công an TP.Cần Thơ xử lý nghiêm các băng nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi, xiết nợ, đòi nợ thuê và “không để xã hội đen có đất sống tại TP.Cần Thơ”.

Với thành tích đạt được, trong năm 2017, Công an TP.Cần Thơ có 678 tập thể, 2.243 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, bộ Công an, UBND thành phố, các ngành, các cấp biểu dương khen ngợi. Nổi bật như: Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng II cho 1 tập thể; bộ Công an tặng cờ thi đua cho 3 tập thể…

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, trong năm 2017, Công an Thành phố đã chủ động phối hợp tốt với các cơ quan báo chí từ địa phương và Trung ương để tuyên truyền, đảm bảo tính thời sự, kịp thời, đúng định hướng, đúng luật Báo chí.

Kiểm tra nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, phát hiện nhiều hung khí

Thứ 3, 26/12/2017 | 20:27
Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất cao. Đối tượng vay là các tiểu thương, người buôn bán nhỏ trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Khởi tố bốn đối tượng cho vay nặng lãi, tra tấn tinh thần con nợ

Thứ 3, 07/02/2017 | 18:00
Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt giữ 4 đối tượng cho vay nặng lãi, dùng các thủ đoạn tra tấn tinh thần con nợ để đòi nợ phục vụ công tác điều tra, phá án.

Nghi án chủ vũ trường là 'trùm' cho vay nặng lãi

Thứ 4, 22/05/2013 | 09:12
Đằng sau vẻ điển trai, nhã nhặn của người thành đạt trong kinh doanh khách sạn và vũ trường, Hiếu được cho là "trùm" cho vay với lãi suất 30-90%.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.