Cảnh báo chiêu trò giả danh công an, gọi điện thoại lừa đảo

Cảnh báo chiêu trò giả danh công an, gọi điện thoại lừa đảo

Thứ 5, 21/09/2017 | 19:00
0
Với thủ đoạn giả danh cơ quan công an, các đối tượng đã gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu nộp tiền vào tài khoản để xác minh, sau đó chiếm đoạt.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, thời gian gần đây, nhiều đối tượng dùng thủ đoạn mạo danh cán bộ đang công tác tại các cơ quan điều tra của lực lượng công an gọi điện đến máy điện thoại cố định của gia đình nạn nhân hoặc cơ quan nơi nạn nhân làm việc.

Các đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến một vụ án đang được điều tra và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để phục vụ việc xác minh. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng lập tức rút tiền, chiếm đoạt.

Pháp luật - Cảnh báo chiêu trò giả danh công an, gọi điện thoại lừa đảo

Nhiều người dân liên tục bị các đối tượng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Cụ thể, khoảng 9h45 ngày 18/9, ông Hà Ng.L. (SN 1954, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương), đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người lạ gọi vào máy bàn của gia đình.

Người đầu dây bên kia nói số tiền ông L. gửi tiết kiệm vào ngân hàng có liên quan đến tội phạm về ma túy, yêu cầu ông L. chuyển tiền gửi trong ngân hàng vào số tài khoản 0200.5190… mở tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Hà Nội (Sacombank) do người này cung cấp để phục vụ công an xác minh.

Theo yêu cầu, cùng ngày, ông L. ra ngân hàng VietinBank (tại số 1 Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương) rút toàn bộ số tiền trong thẻ tiết kiệm với tổng số tiền là 70.855.000 đồng, rồi gửi vào số tài khoản trên. Sau khi gửi xong, ông L. nói lại với người thân về sự việc trên thì biết mình bị lừa.

Ông L. đã ra kiểm tra tại ngân hàng Sacombank thì được ngân hàng cung cấp số tiền trên vẫn còn trong tài khoản. Ông L. yêu cầu ngân hàng phong tỏa và hiện vẫn được ngân hàng Sacombank quản lý.

Trước đó, ngày 15/9, chị Phạm Thị H. (SN 1970, trú tại phường Trần Phú, TP.Hải Dương) đang làm việc tại cơ quan thì nhận được điện thoại của người lạ gọi vào máy bàn ở phòng làm việc, nói số tiền chị H. gửi tiết kiệm tại ngân hàng có liên quan đến tội phạm ma túy.

Đối tượng cũng yêu cầu chị H. chuyển tiền được gửi trong ngân hàng vào số tài khoản 1010.091… mở tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB), chi nhánh Hà Nội do người này cung cấp để công an xác minh.

Theo yêu cầu, cùng ngày chị H. ra ngân hàng VietinBank rút toàn bộ số tiền trong thẻ tiết kiệm với tổng số tiền là 568.484.000 đồng, gửi vào số tài khoản trên.

Sau khi gửi xong chị H. nghi ngờ mình bị lừa, nên đã đến kiểm tra lại tại ngân hàng VietinBank, được ngân hàng cung cấp số tiền chị vừa gửi đã bị rút 50.000.000 đồng. Số tiền còn lại chị H. yêu cầu ngân hàng phong tỏa và vẫn được ngân hàng SHB quản lý.

Hai vụ việc kể trên đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an cũng cảnh báo, trường hợp nếu người dân nhận được các cuộc điện thoại có nội dung tương tự, đề nghị nhân dân trình báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để tiến hành điều tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nam Định: Tạm giữ, điều tra kế toán trưởng lừa đảo, chiếm đoạt 38 tỷ đồng

Thứ 6, 15/09/2017 | 10:36
Với thủ đoạn làm giả hồ sơ để vay vốn ngân hàng, sau đó rút tiền từ công ty rồi chuyển vào tài khoản cá nhân, Giang đã thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 38 tỷ đồng.

Xuất hiện thủ đoạn mới lừa đảo chiếm đoạt tài khoản iCloud

Thứ 5, 31/08/2017 | 06:06
Nếu để hacker lấy được tài khoản iCloud, chúng sẽ có thể kiểm soát toàn bộ thiết bị và dịch vụ của Apple và từ đó quay lại tống tiền người dùng.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.