Cảnh báo loại súng ngắn do Mỹ sản xuất giống hệt iPhone

Cảnh báo loại súng ngắn do Mỹ sản xuất giống hệt iPhone

Chủ nhật, 22/01/2017 | 11:30
0
Trên các website Bỉ đang chào bán một loại súng ngắn có kiểu dáng bề ngoài rất giống một chiếc điện thoại iPhone.

Theo The Sun (Anh), cảnh sát Bỉ vừa ra thông báo cảnh báo người dân về một loại súng ngắn do hãng Ideal Conceal của Mỹ sản xuất, có thiết kế giống hệt một chiếc điện thoại iPhone. Hiện khẩu súng "iPhone" đang được chào bán rộng rãi trên các trang web ở nước này.

Tiêu điểm - Cảnh báo loại súng ngắn do Mỹ sản xuất giống hệt iPhone

Khẩu súng có thiết kế giống hệt một chiếc điện thoại iPhone.

Nhà sản xuất Ideal Conceal giới thiệu, đây là một khẩu súng ngắn hai nòng 380 ACP. Người sử dụng khẩu súng này rất khó bị phát hiện, bởi khi gập tay cầm lại chiếc súng sẽ biến hình không khác một chiếc điện thoại iPhone thông thường.

Ngay khi tung ra thị trường, hãng đã nhận được hơn 12.000 đơn đặt hàng mua khẩu súng. Chiếc súng này có giá 395 USD (gần 9 triệu), rẻ hơn một chiếc iPhone thật.

Đối tượng mà hãng Ideal Conceal hướng tới để chào hàng là những phụ nữ muốn mua súng để tự vệ. “Từ bà mẹ cho tới các vận động viên nữ đều có thể trang bị cho mình vũ khí "bí mật" này, khẩu súng sẽ giúp “phái yếu” không trở thành nạn nhân trong các vụ tấn công”, nhà sản xuất cho hay.

Ideal Conceal bắt đầu chào bán loại vũ khí mới này tại Mỹ vào tháng 4/2016 và khiến dư luận nước này rất lo lắng. 

Tiêu điểm - Cảnh báo loại súng ngắn do Mỹ sản xuất giống hệt iPhone (Hình 2).

 Súng khi gập và mở. 

Giới chức Bỉ quan ngại, bởi chiếc súng này có hình dáng giống một chiếc iPhone, đồ dùng phổ thông trong cuộc sống hiện đại nên những tên tội phạm có thể lợi dụng sơ hở này để gây tội ác.

Đáp lại, phía nhà sản xuất khẳng định: “Điện thoại thông minh có ở khắp mọi nơi, vì vậy một khẩu súng mới sẽ giúp bạn dễ dàng hòa nhập trong xã hội ngày nay”.

Tại "quê hương" của khẩu súng này, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Charles Schumer đã yêu cầu bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra. Ông cho rằng một khẩu súng có hình dáng như các vật dụng hàng ngày có thể vi phạm những quy định của luật liên bang.

Giới chức Mỹ lo ngại việc khẩu súng này được bán rộng rãi trên thị trường sẽ khiến nhân viên thực thi pháp luật không xác định được kẻ tình nghi đang móc súng hay điện thoại ra khỏi người.

 

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.