Cảnh tượng kỳ cục ở chợ Cầu Diễn

Cảnh tượng kỳ cục ở chợ Cầu Diễn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Chợ Cầu Diễn phía trong thì các sạp hàng trống trơn, không ai sử dụng, còn phía ngoài thì bày bán la liệt chật cả đường.

Theo quyết định số 1770 “phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng chợ Cầu Diễn”, thời hạn khởi công của dự án được ấn định là tháng 11/2009 và hoàn công vào tháng 11/2010. Tuy nhiên đến nay đã là tháng 07/2011 nhưng chưa thấy có hoạt động nào gọi là khởi công dự án tại khu chợ này,

Được biết chợ Cầu Diễn mới được cho phép xây 6 tầng, tầng 1, tầng 2 sẽ là chợ truyền thống, tầng 3 - 5 là TTTM, siêu thị, tầng 6 làm văn phòng, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) là đơn vị trúng thầu thực hiện với diện tích đất lên đến 4.620m2, với giá thuê đất 181.000 đồng/m2.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ lâu nay, khu chợ vốn chủ yếu dành riêng cho một bộ phận dân cư khu vực xung quanh Cầu Diễn hàng ngày vẫn diễn ra khá buồn tẻ.

Ở phía trong phần chợ có mái, nhiều ki ốt đóng cửa im lìm, có ki ốt treo biển cho thuê lại. Khi chúng tôi dò hỏi một người còn bán hàng tại đây thì người này nói rằng "nếu em muốn thuê ki ốt này thì trả tiền hàng tháng, mỗi tháng khoảng năm hoặc sáu trăm ngìn thôi".

Khi chúng tôi hỏi "muốn mua ki ốt thì thế nào?", người này cho biết, ba tháng nữa các tiểu thương ở đây muốn kinh doanh thì sẽ phải đóng tiền mới được di dời đến chợ tạm ở Hồ Tùng Mậu vì đã hết hạn hợp đồng 10 năm. Tuy nhiên, sau khi chợ Cầu Diễn mới được xây xong, thì sẽ phải đóng tiếp một khoản tiền khá lớn nếu muốn quay lại đây, còn về giá ki ốt lúc đó "em hỏi chị thì chị biết hỏi ai?"

Một nghịch cảnh rất kỳ cục diễn ra tại chợ Cầu Diễn, phần chợ đằng sau dành cho các cửa hàng rau củ quả là hoạt động vẫn khá tấp nập. Nhưng phía trong chợ, phần có mái che, nhiều ki ốt đóng cửa im lìm, chỉ khoảng một nửa số sạp hàng là được các tiểu thương bày hàng bán thịt. Khoảng một nửa số sạp hàng còn lại thì trống trơn, không ai sử dụng.

Trong khi đó, dọc con đường phía ngoài chợ, các con buôn bày hàng giữa đường chào bán la liệt đủ các thể loại thịt, cá, gà vịt, ngan ngỗng rau củ quả. Cứ như phần chợ chính ở phía ngoài chứ không phải ở trong. Một người dân sống gần đây cho biết, hàng ngày, chị đi chợ chỉ mua hàng phía ngoài chứ chẳng cần phải vào trong, vì bên trong ít hàng đáng để mua hơn bên ngoài.

Không hiểu nhà đầu tư lập dự án xây dựng chợ Cầu Diễn mới để làm gì trong khi chợ Cầu Diễn chỉ mới xây dựng từ năm 2001 hiện nay vẫn đang rất kiên cố, với cơ sở vật chất còn rất tốt? Đã vậy lại bắt tiểu thương phải di dời, hàng quán trong chợ thì vắng lặng, chủ yếu hoạt động phía ngoài, còn nhà đầu tư lập dự án xong rồi để đó.

Chợ Cầu Diễn mới được xây cách đây gần 10 năm.

Bên trong thì các sạp hàng lèo tèo, trống trải.

Nhiều ki ốt phải đóng im lìm.

Bên ngoài thì người ta bày hàng bán lấn cả lòng đường la liệt.

Không hiểu Hadico xây mới kiểu gì mà chợ Cầu Diễn đến nông nỗi này?

Mai Châu

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.