CEO “siêu DN” 500.000 tỷ đồng: Không nộp đủ tiền thì chịu phạt thôi!

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 18/08/2021 | 17:18
2
Ngày 18/8 là hạn cuối cùng siêu doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 500 nghìn tỷ phải nộp đủ tiền, song CEO của doanh nghiệp này thừa nhận không nộp đủ thì chịu phạt.

Vụ việc “siêu doanh nghiệp” đăng ký vốn điều lệ hơn 500.000 tỷ đồng gây xôn xao dư luận thời gian qua một lần nữa được nhắc lại, bởi hôm nay (18/8) là ngày mà doanh nghiệp này đến hạn phải nộp đủ số tiền đã đăng ký.

Vốn điều lệ hơn 500.000 tỷ đồng cho một doanh nghiệp mới thành lập là con số rất lớn, con số này đăng ký vượt qua cả những doanh nghiệp lớn hiện nay như Vingroup, Viettel, Vietcombank…, thậm chí gấp 2 lần tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - CEO của doanh nghiệp 500.000 tỷ liên tục né tránh việc xác nhận công ty đã nộp đủ số tiền đã đăng ký với cơ quan chức năng hay chưa.

Tuy nhiên, sau nhiều lần vòng vo, ông Quốc Anh lại nói rằng sẽ chịu phạt, nhưng khẳng định sẽ không giảm vốn điều lệ đã đăng ký.

“Nếu doanh nghiệp chúng tôi chưa nộp tiền hay nộp không đủ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo, nếu họ xử phạt thì tôi cũng thừa nhận thôi. Còn chắc chắn doanh nghiệp của chúng tôi sẽ không giảm vốn điều lệ”, ông Quốc Anh nói.

Tài chính - Ngân hàng - CEO “siêu DN” 500.000 tỷ đồng: Không nộp đủ tiền thì chịu phạt thôi!

Vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng mà doanh nghiệp này đăng ký. 

Theo quy định, nếu hết ngày 18/8, doanh nghiệp này vẫn chưa góp đủ vốn điều lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phát văn bản yêu cầu báo cáo lý do. Doanh nghiệp sẽ có ít ngày để báo cáo lại với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh sẽ quyết định hình thức xử lý.

Trước đó, theo thông tin từ hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, vào ngày 20/5/2021, tại TP.HCM đã có 2 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn điều lệ lên đến 525.000 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp đó là công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) có trụ sở chính tại tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng và công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu (GAB Group) có vốn 25.000 tỷ đồng, trụ sở tại Tầng 72, Toà nhà Landmark 81.

Cả 2 công ty này đều cùng có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phần mềm cũng như có cùng cổ đông chính và Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, SN 1986.

Theo đăng ký thì doanh nhân 35 tuổi này sẽ góp 499.998 tỷ VND vào Auto Investment Group và 23.000 tỷ đồng vào GAB Group.

Tài chính - Ngân hàng - CEO “siêu DN” 500.000 tỷ đồng: Không nộp đủ tiền thì chịu phạt thôi! (Hình 2).

Những kế hoạch xây dựng doanh nghiệp của CEO này bị nhận xét là "hoang tưởng".

Trong buổi livestream trên Youtube ngày 15/6, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh nói về mục tiêu vĩ đại của công ty, với mong muốn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cũng như hộ kinh doanh cá thể, định hướng trở thành tập đoàn công nghệ đại diện cho Việt Nam đi ra thế giới, để cạnh tranh với các tập đoàn khác nhằm mang lại nguồn ngoại tệ về Việt Nam.

Nói về kế hoạch hoạt động của công ty, ông Quốc Anh cho biết, dự kiến, trong nửa cuối năm nay, doanh nghiệp này sẽ đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng, tăng lên 1 tỷ USD vào năm sau và 30-50 tỷ USD trong vòng 20-30 năm tới.

Kế hoạch này vượt xa quy mô doanh thu của những doanh nghiệp đứng đầu thị trường. Hiện Vingroup, doanh nghiệp giá trị nhất sàn chứng khoán, đạt doanh thu hợp nhất gần 5 tỷ USD trong năm 2020.

Về vấn đề góp vốn, ông Quốc Anh lại nói rằng: “Thật sự thì tôi không có gì, tôi không có tiền. Nhưng tôi có chất xám và tin chất xám của mình sẽ giúp ích cho quốc gia”.

Dưới góc độ pháp luật, theo luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch hãng luật SBLaw, điều 47 luật Doanh nghiệp 2020 quy định, thời gian để thành viên góp vốn đủ cho công ty là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Tài chính - Ngân hàng - CEO “siêu DN” 500.000 tỷ đồng: Không nộp đủ tiền thì chịu phạt thôi! (Hình 3).

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cho biết, khi kết thúc thời gian góp vốn đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, nếu doanh nghiệp không góp đủ thì phải đăng ký giảm vốn điều lệ.

"Sau thời gian này mà công ty có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỉ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp", luật sư Hà cho hay. 

Dù pháp luật đã cấm và có chế tài xử phạt việc khai khống đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên, trên thực tế, không dễ để áp dụng và đủ chứng cứ chứng minh. Kể cả bị xử phạt về khai khống, mức tối đa chỉ 20 triệu đồng.

Theo đó, căn cứ theo Khoản 5, Điều 16, luật Doanh nghiệp 2020 thì hành vi đăng kí vốn ảo bị pháp luật nghiêm cấm, theo đó hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 10 – 20 triệu đồng đối với tổ chức và từ 5 – 10 triệu đồng đối với cá nhân theo Khoản 3, Điều 28, Nghị định 50, cùng với biện pháp khắc phục hậu quả là đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ và phần góp bằng số vốn thực đã góp trên thực tế.

Cũng theo vị luật sư này, hiện nay, việc quản lý đăng kí kinh doanh, Nhà nước áp dụng phương thức “hậu kiểm”, thay vì “tiền kiểm”.

Ở thời điểm doanh nghiệp đăng ký, Nhà nước không có trách nhiệm phải xác nhận tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký mà đó là nghĩa vụ của doanh nghiệp, nếu trong quá trình hoạt động cơ quan nhà nước phát hiện sai phạm thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

"Tuy nhiên, vấn đề phát sinh từ việc cơ quan Nhà nước không kiểm tra tính chính xác và trung thực trong thông tin đăng ký kinh doanh ở thời điểm doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký, là do cơ chế “hậu kiểm” còn chưa được quy định chặt chẽ về các mặt như quy trình, thủ tục cụ thể; về thời điểm, thời hạn kiểm tra với doanh nghiệp… đều chưa có quy định rõ ràng. Vì vậy, thiết nghĩ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần quy định về cơ chế “hậu kiểm” chi tiết, cụ thể hơn", luật sư Hà nhìn nhận.

Trước đó, trả lời báo chí, lãnh đạo bộ KH&ĐT cho biết số vốn “khủng” mà doanh nghiệp này đăng ký 500.000 tỷ đồng chưa được tính chính thức đưa vào số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay.

Lãnh đạo bộ KH&ĐT khẳng định, đối với những trường hợp đặc biệt, số vốn lớn, Bộ sẽ có báo cáo đánh giá riêng để thuận tiện cho công tác quản lý.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có vốn đăng ký lớn sẽ có thời hạn 90 ngày để thực hiện các nghĩa vụ như nộp đủ số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hết thời hạn, nếu doanh nghiệp nộp đủ số vốn điều lệ, vốn thành lập nghiệp, Bộ sẽ có báo cáo chính thức.

 

Xuất hiện một doanh nghiệp có vốn 128.000 tỷ đồng ngang ngửa Vingroup

Thứ 3, 17/08/2021 | 20:13
Tổng tài sản của công ty Toàn Cầu được ghi nhận trên sổ sách là 127.902 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2020, toàn bộ hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

"Tập đoàn" 500.000 tỷ khiến vốn đăng ký doanh nghiệp trong nước "đột biến"

Thứ 4, 16/06/2021 | 13:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2021 tăng đột biến do có sự xuất hiện của 2 doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ hơn 21 tỷ USD.

Vụ “nổ” của CEO công ty 500.000 tỷ: Chẳng có gì ngoài chất xám, ở nhà cấp 4 vì thích giản dị

Thứ 3, 15/06/2021 | 13:54
Sáng 15/6, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đã tổ chức livestream họp báo về siêu doanh nghiệp có vốn 500.000 tỷ đồng của mình tại căn nhà cấp 4 ở TP.HCM.

CEO lập siêu doanh nghiệp vốn 500.000 tỷ đồng: “Lớn hơn Vingroup có là gì đâu”?!

Thứ 4, 02/06/2021 | 11:25
“Số tiền 500.000 tỷ nghe thì có vẻ lớn, nhưng đối với một công ty làm về công nghệ phần mềm tự động nhân bản 5.0 thì số tiền đó chưa là gì”, CEO Quốc Anh nói.
Cùng tác giả

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:46
Theo Nghị quyết Chính phủ mới ban hành, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Samsung sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:05
Mong muốn và tin tưởng Việt Nam sẽ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, phía Samsung cho biết sẽ đầu tư thêm khoảng 1 tỷ USD mỗi năm thời gian tới.

Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ Công Thương được giao trình Chính phủ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn trước 15/5.

Thủ tướng chỉ rõ 12 "từ khóa" trong phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:50
12 chữ mang tính chất "từ khóa" trong phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng được Thủ tướng chỉ rõ là truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững.

Thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:25
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước trong năm 2023.
Cùng chuyên mục

Khối ngoại bán ròng cổ phiếu phiên thứ ba liên tiếp

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:29
Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, trong khi đó nhóm công nghệ với sự dẫn dắt từ FPT, CMG ngược dòng diễn biến thị trường phiên 10/5.

Nhận loạt thông tin tích cực, một cổ phiếu họ dầu khí tăng “bốc đầu” cả chục phiên

Thứ 6, 10/05/2024 | 07:09
Tăng liên tiếp cả chục phiên, đưa thị giá của PLX đã vượt qua vùng đỉnh hồi tháng 9 năm ngoái và cũng là mức giá cao nhất trong vòng 9 tháng (từ tháng 8/2023).

Lăng kính chứng khoán 10/5: Giao dịch thận trọng

Thứ 6, 10/05/2024 | 07:00
Phiên giao dịch cuối tuần có thể thị trường sẽ xuất hiện biến động mạnh, áp lực chốt lời trong giai đoạn này là khá lớn, nhà đầu tư nên thận trọng trong giao dịch.

Gần 74.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS chờ đáo hạn từ nay đến cuối năm

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:33
Luỹ kế từ đầu năm 2024 đến nay, bất động sản chính là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất với 17.394 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 2.200 tỷ đồng mã VHM trong 2 phiên

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:30
Trái ngược với động thái xả hàng của khối ngoại ở VHM, điểm số mã này tăng 0,12% lên mức 40.950 đồng/cổ phiếu và dư mua 226.600 đơn vị trong phiên 9/5.
     
Nổi bật trong ngày

Gần 74.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS chờ đáo hạn từ nay đến cuối năm

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:33
Luỹ kế từ đầu năm 2024 đến nay, bất động sản chính là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất với 17.394 tỷ đồng.

Tại sao vàng SJC vẫn tăng như vũ bão dù đã có các phiên đấu thầu?

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão, lên 92 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24.

Tập đoàn T&T muốn bán 74,5 triệu cổ phiếu SHB

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:47
Tập đoàn T&T hiện đang là cổ đông lớn của SHB với số cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 361,9 triệu cổ phiếu, chiếm 9,99% số cổ phiếu đã niêm yết.

Lý do gì khiến vàng SJC tăng phi mã gần 90 triệu đồng/lượng?

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:30
Mức giá tưởng như chỉ có trong dự báo nhưng đã thành hiện thực, khi giá vàng miếng SJC chiều nay, 9/5, lên 89,5 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.