Chân dung nữ Tổng thống Singapore đầu tiên không qua bầu cử

Chân dung nữ Tổng thống Singapore đầu tiên không qua bầu cử

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 15/09/2017 | 13:00
0
Bà Halimah Yacob đi vào lịch sử Singapore khi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc đảo này. Dù gây nhiều tranh cãi vì trở thành Tổng thống mà không qua bầu cử, người phụ nữ gốc Malaysia tuyên bố: “Tôi là Tổng thống của mọi người. Dù không tổ chức bầu cử, tôi vẫn cam kết phục vụ đồng bào”.

Ngày 13/9, đất nước Singapore chào đón vị Tổng thống thứ 8 và cũng là vị nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử đảo quốc Sư tử khi bà Halimah Yacob chính thức đắc cử ngôi vị này.

Sự kiện gây nhiều bất ngờ bởi bà Halimah Yacob trở thành Tổng thống mà không qua bầu cử, do là ứng cử viên duy nhất đáp ứng đủ các tiêu chuẩn.

Trong số bốn ứng cử viên còn lại, hai người không phải là người gốc Malaysia (tiêu chuẩn bắt buộc trong cuộc bầu cử năm nay), hai người không đủ các yêu cầu bắt buộc.

Sinh năm 1954 và là con út trong gia đình gốc Malaysia có 5 người con, bà Halimah Yacob mồ côi cha khi mới lên 8.

Tuổi thơ của bà gắn liền với những vất vả mưu sinh của mẹ, trong đó có quầy thức ăn nhỏ đã nuôi sống cả gia đình.

"Từ khi 10 tuổi, tôi đã bắt đầu phụ giúp mẹ mình ngoài giờ học. Dọn dẹp, giặt giũ, phục vụ khách hàng, tôi đã từng làm những việc như thế", Tổng thống Halimah Yacob chia sẻ trên trang web của mình.

Tiêu điểm - Chân dung nữ Tổng thống Singapore đầu tiên không qua bầu cử

Nữ Tổng thống Singapore là người gốc Malaysia. 

"Tôi đã từng sống trong sự nghèo đói và hiểu được sự khó khăn để vật lộn với cuộc sống, để có thể có thức ăn đặt trên bàn và để luôn sẵn sàng đối mặt với sự biến động từng ngày. Sự nghèo đói giới hạn sự lựa chọn của bạn, nhưng cũng bồi đắp quyết tâm của chính bạn để thành công", bà Halimah Yacob chia sẻ.

Bà Yacob từng suýt bị đuổi khỏi trường trung học Nữ sinh Singapore vì nghỉ học quá nhiều.

Tuy nhiên, với sức học khá cùng ý chí quyết tâm cao, vài năm sau đó, bà Yacob trúng tuyển đại học Quốc gia Singapore chuyên ngành Luật. Bà hoàn thành cả chương trình Cử nhân và Thạc sĩ Luật tại đây.

Trong chặng đường phát triển sự nghiệp, bà Yacob trải qua nhiều vị trí: Làm việc tại Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) với chức danh Phó Tổng thư ký; thành viên Quốc hội cho khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) Jurong, Bộ trưởng bộ Phát triển cộng đồng, Thanh niên và Thể thao.

Trước khi tranh cử, bà là người phát ngôn của Quốc hội Singapore.

Điều đặc biệt, vì xuất thân từ tầng lớp bình dân và lớn lên trong cảnh nghèo khó nên bà rất thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi của người lao động, đặc biệt là lao động nữ, nên bà luôn đấu tranh cho quyền lợi của họ.

Việc tranh cử vị trí Tổng thống thực sự là một quyết định không mấy dễ dàng với bà Yacob khi gia đình lo ngại bà sẽ phải gánh những áp lực lớn.

Nhưng cuối cùng, các con và chồng bà, người đã đồng hành với bà từ những năm tháng sinh viên Mohamed Abdullah đã ủng hộ để giúp bà bước vào con đường chính trị.

Việc bà Halimah Yacob trở thành Tổng thống mà không qua bầu cử cũng gây nhiều tranh cãi.

"Những người hưởng lợi duy nhất từ cuộc bầu cử mà chỉ có duy nhất một ứng viên này là chính bà Halimah Yacob và đội ngũ của bà. Phe đối lập của Singapore đang có một cuộc tấn công mới chống lại PAP (đảng Nhân dân Hành động mà bà Halimah Yacob là thành viên)", Sudhir Vadaketh, nhà bình luận nước này chia sẻ.

Cư dân mạng Singapore cũng dồn dập chỉ trích khi bà Halimah được tuyên chính thức là Tổng thống. “Từ nay tôi sẽ gọi bà ấy là Tổng thống được chọn”, chủ facebook có tên Joel Kong chia sẻ. Trong khi nhiều người khác chọn hashtag #Không phải Tổng thống của tôi#.

Đáp lại những chỉ trích và phá bỏ sự nghi ngờ xung quanh tiến trình lựa chọn, nữ Tổng thống tuyên bố: “Tôi là Tổng thống của mọi người. Dù không tổ chức bầu cử, tôi vẫn cam kết phục vụ đồng bào”.

Trong một phát biểu đầy hàm ý khác, bà Halimah Yacob cho hay: "Dù đây là một cuộc bầu cử hạn hẹp nhưng tôi không phải là một Tổng thống hạn hẹp".

Chức vụ Tổng thống ở Singpore chủ yếu thực thi các nghi lễ,  song cũng có quyền phủ quyết một số quyết định của Chính phủ như trong các vấn đề tài chính liên quan đến dự trữ quốc gia hoặc bổ nhiệm các nhân sự chính trong dịch vụ công.

Với khẩu hiệu tranh cử "Do Good, Do Together" (tạm dịch Chúng ta hãy chung tay làm cho tốt hơn) của bà Halimah Yacob, người dân đảo quốc Sư tử có quyền kỳ vọng một tương lai tốt và sự chuyển mình mạnh mẽ của Singapore dưới 6 năm nhiệm kỳ của bà Halimah Yacob.         

Xem thêm >> Hé lộ về "kho phim đen" của Bin Laden được CIA xem là tài liệu tuyệt mật

V.T.H                                          

Phiến quân thân IS ở Marawi âm mưu tấn công Singapore và châu Á

Thứ 7, 22/07/2017 | 11:54
Cuộc giao tranh ở Marawi có thể làm cho các phần tử cực đoan Đông Nam Á ngày càng xích lại và câu kết với nhau. Mạng lưới phiến quân tại Marawi có thể đang chuẩn bị tấn công Singapore và châu Á.

30 Tư lệnh Hải quân và dàn tàu chiến hùng hậu về Singapore tập trận

Thứ 2, 01/05/2017 | 14:53
Khoảng 30 tàu chiến từ 20 quốc gia sẽ cập cảng ở căn cứ hải quân Changi, Singapore vào đầu tháng Năm để tham gia duyệt binh hàng hải quốc tế đầu tiên.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.