Chạy đua với tội phạm công nghệ

Chạy đua với tội phạm công nghệ

Vi Sa
Thứ 3, 02/08/2022 | 09:03
0
Thực trạng lừa đảo, mạo danh tổ chức tài chính ngân hàng không phải là vấn đề mới nhưng hiện đang ngày một gia tăng.

Ông Ngô Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cho biết, việc mạo danh các tổ chức tài chính không phải là mới mới nhưng ngày một gia tăng. Trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua, tần suất người sử dụng mạng càng một tăng cao, những kẻ tấn công mạng cũng từ đó mà nhiều lên. Theo thông kê 2021 và đầu năm 2022, đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp liên quan đến vụ việc mạo danh các tổ chức ngân hàng và công ty tài chính để lừa đảo khách hàng.

Với trường hợp một công ty, một cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu liên quan đến tài chính, khi tiếp nhận một thông tin mạo danh ngân hàng với lãi suất rẻ so với mặt bằng chung như lãi suất 0%, 50%,... Thì rõ ràng những cá nhân tổ chức ấy rất dễ bị sập bẫy.

Tài chính - Ngân hàng - Chạy đua với tội phạm công nghệ

Đối thoại chuyên đề: “ Đối phó với tội phạm công nghệ mạo danh tổ chức tài chính, ngân hàng" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Ông Trương Đức Lượng – Chủ tịch Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC), cho biết xu hướng lừa đảo trong 5 năm tới như những kẻ lừa đảo sử dụng công cụ mang tính chất tự động, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo để đưa ra kịch bản thuần túy do máy tự động thực hiện. Từ đó ảnh hướng đến hàng trăm, hàng triệu người. Do nguyên liệu sử dụng công nghệ đang sẵn khó, không khó khăn như ngày xưa nên những tội phạm dễ dàng thực hiện.

"Thêm vào đó, việc tuyên truyền cho người dân về cảnh báo hành vi lừa đảo, tấn công mạng còn yếu. Tuy các ngân hàng có những hành động riêng lẻ để cảnh báo khách hàng, nhưng chưa đủ để tác động đến người dân", ông Lượng nói thêm.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS), nói về xu hướng lừa đảo hiện nay: “Tội phạm mạng thường khai thác vào “lòng tham” và “nỗi sợ hãi” của con người và rất nhiều những hình thức biến tướng tinh vi khác”.

Ngoài ra, Ông Đạt có đề xuất giải pháp là đưa ra một đầu số cố định như 114, 113,… để người dân dễ nhớ để sử dụng mỗi khi gặp những cuộc lừa đảo mạng. Từ đó có thể hỏi đáp và giúp đỡ trực tiếp người bị hại để hạn chế rủi ro cao nhất.

Từ phía ngân hàng, trong những năm vừa qua đã phổ biến hơn dịch vụ giao dịch trực tuyến. Các ngân hàng đã có động thái liên kết với các đơn vị để thực hiện những dịch vụ như thanh toán online, quét mã QR, các dịch vụ cần giao dịch trực tuyến,... Do vậy, với đặc thù là tiện lợi, giao dịch mọi lúc, mọi thời điểm nên đã tạo môi trường thuận lợi để các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Các diễn giả đồng ý cho rằng, Việt Nam có đầy đủ những hành lang pháp lý về xử lý hành vi lừa đảo, tấn công mạng như các luật và văn bản liên quan để xử lý những hành vi vi phạm. Tuy nhiên, về thời gian và tốc độ điều tra và xử lý về những vụ việc tấn công lừa đảo chưa kịp thời và hiệu quả. Nên có cơ chế để có đầu mối liên hệ để hỗ trợ, ngăn chặn ko bị mất nhiều hơn, hướng dẫn để lấy lại tiền nhanh và hiệu quả.

Đắk Nông: Thành lập phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao

Thứ 6, 07/01/2022 | 13:39
Công an tỉnh Đắk Nông vừa công bố quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Huế: Phó giám đốc Công an tỉnh tiết lộ thủ đoạn gây án của tội phạm công nghệ cao

Thứ 2, 06/07/2020 | 09:50
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao hoạt động với nhiều thủ đoạn rất tinh vi và xảo quyệt.

Cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông của tội phạm công nghệ cao

Thứ 2, 06/04/2020 | 20:28
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ thông tin phản ánh về nhóm đối tượng mạo danh cơ quan nhà nước đề nghị xử lý vi phạm giao thông.
Cùng tác giả

Vụ 100 container hạt điều: Doanh nghiệp quá chủ quan, tin vào môi giới

Thứ 3, 23/08/2022 | 20:55
Vụ lừa đảo 100 container hạt điều tuy đã được xử lý thành công nhưng đã để lại một bài học quý giá cho các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường nước ngoài.

Sau 6 tháng đầu năm, VNG lỗ hơn 500 tỷ đồng

Thứ 5, 18/08/2022 | 08:00
Khoản đầu tư vào các công ty công nghệ, startup đang ăn mòn lợi nhuận của VNG, trong đó riêng khoản vốn rót vào Tiki đã lỗ luỹ kế tới 510 tỷ đồng.

Nên loại bỏ dần phương tiện sử dụng động cơ đốt trong

Thứ 4, 17/08/2022 | 20:50
Để tham mưu cho Thủ tướng trong xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực, Bộ KH&ĐT và Bộ CT tổ chức hội thảo chuyển về dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh.

Trung Quốc cắt giảm lãi suất để vực dậy kinh tế

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:45
Vừa qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất chủ chốt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang chùng xuống.

Haxaco chi gần 500 tỷ đồng làm bất động sản tại Tp.HCM

Thứ 2, 15/08/2022 | 09:03
Ban lãnh đạo Haxaco quyết định mua khu đất gần 6.000m2 để phát triển khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp tại Tp.HCM.
Cùng chuyên mục

BVBank báo lãi sau thuế quý I/2024 tăng 2,75 lần so với cùng kỳ

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:57
Theo giải trình từ BVBank, lãi sau thuế quý I/2024 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do nguồn thu chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần tăng 65%.

Ông Phạm Hồng Hải làm Quyền Tổng Giám đốc OCB

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:57
Ông Phạm Hồng Hải từng người Việt đầu tiên giữ vị trí lãnh đạo cao nhất trong hệ thống ngân hàng HSBC Việt Nam và đảm nhiệm vị trí này trong gần 30 năm.

Đề xuất bắt buộc mua bán vàng không dùng tiền mặt

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:38
Nhằm tăng cường quản lý vàng, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng.

Doanh thu, lợi nhuận của Saigonbank đi lùi trong quý I/2024

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:51
Trong quý I/2024, dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Saigonbank giảm 4,7 lần so với cùng kỳ, ngân hàng vẫn báo lãi trước thuế giảm 35% so với cùng kỳ.

Thị trường tiếp tục hồi phục, khối ngoại quay xe mua ròng 550 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:59
Khối ngoại đã quay lại mua ròng với giá trị 552 tỷ đồng phiên 3/5, những mã được mua gom chủ yếu là MWG 545 tỷ đồng, PDR 84 tỷ đồng, VRE 60 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Techcombank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 20/4 vừa qua, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh chia sẻ, 10 năm qua, ngân hàng đã không chia cổ tức bằng tiền mặt.

Lăng kính chứng khoán 3/5: Có thể xảy ra những rung lắc mạnh

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Ngày 3/5 là phiên giao dịch cuối tuần và cũng là ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục ETF, nên rất có thể thị trường sẽ xảy ra những rung lắc mạnh.

Đề xuất bắt buộc mua bán vàng không dùng tiền mặt

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:38
Nhằm tăng cường quản lý vàng, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục huỷ đấu thầu vàng miếng SJC

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tương tự phiên trước đó ngày 25/4, NHNN thông báo huỷ đấu thàng vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

[E] Trái phiếu xanh - thành tố quan trọng cho phát triển bền vững

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:00
Tài chính xanh đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.