Chiếm đoạt tài sản từ cho vay nặng lãi đang gia tăng

Chiếm đoạt tài sản từ cho vay nặng lãi đang gia tăng

Thứ 3, 17/09/2013 | 16:11
0
Báo cáo tình hình công tác của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/9, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình tỏ ra sốt ruột trước thực trạng xuất hiện và gia tăng ngày càng nhiều các đối tượng chuyên nghiệp cho vay nặng lãi thông qua các hoạt động dân sự mua bán nhà của ruộng vườn để chiếm đoạt tài sản của nông dân.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ông Bình kiến nghị Quốc hội trước mắt chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất hướng dẫn áp dụng quy định của luật hình sự về tội cho vay nặng lãi. Còn về lâu dài cần nghiên cứu sửa điều luật này, loại bỏ các yếu tố không phù hợp với thực tiễn như có tính chất chuyên bóc lột, quy định tỷ lệ lãi suất quá cao 10 lần lãi suất cơ bản.

"Lãi suất có lúc lên đến mười mấy phần trăm, mà 10 lần là một trăm mấy mươi phần trăm thì rất khó cấu thành tội phạm", ông Bình nói.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đề nghị Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề với chương trình tín dụng cho nông dân và hoạt động công chứng chuyển nhượng nhà ở nông thôn để ngăn chặn các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của dân trục lợi bất chính.

Bên cạnh báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao về công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013 cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong cả ngày 17/9.

Qua thẩm tra, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận xét, các báo cáo nói trên đã được chuẩn bị tốt hơn so với năm trước, phản ánh khá đầy đủ cả kết quả và khó khăn hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, báo cáo của Chính phủ vẫn chưa phản ánh đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các mặt của đời sống, chưa có báo cáo về hoạt động của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như hải quan, kiểm lâm, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển.

Ủy ban Tư pháp cũng “phê” báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao chưa đánh giá toàn diện nguyên nhân tình hình vi phạm pháp luật và tình hình tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế đang có chiều hướng gia tăng phức tạp.

Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, ngân hàng, đầu tư công còn có nhiều sơ hở, tội phạm tài chính ngân hàng chậm được phát hiện, tín dụng đen, các vụ liên quan đến băng nhóm bảo kê chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hiện nhấn mạnh.

Đánh giá kết quả phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm chưa tương xứng với tình hình thực tế, cơ quan thẩm tra cũng đặc biệt lưu ý đến nguyên nhân từ một bộ phận cán bộ có chức có quyền ở các cơ quan quản lý nhà nướctại cơ sở có biểu hiện bảo kê để doanh nghiệp, các băng nhóm họat động theo kiểu xã hội đen trên môt số lĩnh vực như khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, vận chuyển hành khách.

Nhiều vụ việc ngang nhiên tồn tại nhưng chưa được xử lý, ông Hiện nhấn mạnh.

Lo tội phạm an ninh quốc gia diễn biến phức tạp, tội phạm có tổ chức thách thức pháp luật, tình trạng tự xử khi dân đánh chết trộm chó, cha của tội phạm đến cầu xin cũng không được, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị phải lấy dân làm gốc trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ông cũng cho rằng cần đổi mới phướng thức hoạt động của lực lượng công an, phải gắn bó với nhân dân hơn. “Trang bị hiện đại hơn, đào tạo bài bản hơn, tướng nhiều hơn nhưng niềm tin vào công an so với cách đây mười năm, hai mươi năm thì có giảm sút.”, ông phát biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa đề nghị bổ sung báo cáo về tội phạm an ninh quốc gia, xem tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm này thế nào.

Nhất trí cao với báo cáo thẩm tra, ông Khoa cũng cho rằng tình trạng băng nhóm lộng hành ngang nhiên khiến dư luận xã hội quan ngại. Theo ông Khoa, đáng ngại nhất là cấp huyện cũng có bộ máy, có công an mà nhiều vụ việc phải có sự hỗ trợ rất lớn của cấp trên, thậm chí chỉ có công an của Bộ mới giải quyết được.

Theo Vneconomy

Bắt tổng GĐ Vina Megastar vì chiếm đoạt tài sản ngân hàng

Thứ 2, 01/07/2013 | 16:14
Thông tin này đã được đại tá Nguyễn Đức Chung, giám đốc công an TP, Hà Nội xác nhận với báo chí: ông Nguyễn Hoàng Long , chủ tịch HĐTV công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng đã bị CQĐT công an HN bắt để phục vụ công tác điều tra liên quan đến những sai phạm của ông này.

Nữ luật sư đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 30/08/2013 | 08:27
Luật sư Liên đại diện cho thân chủ nhận tiền bồi thường từ cơ quan thi hành án nhưng không giao lại mà giữ làm của riêng. Thân chủ nhiều lần đi đòi, luật sư mới trả lại gần một nửa.

Một phóng viên bị truy tố về tội chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 28/08/2013 | 15:04
Do làm ăn bị thua lỗ và thua cá độ bóng đá, cựu phóng viên của báo Khánh Hòa rất cần tiền trả nợ. Để vay được tiền vàng, hắn đã nói dối các bị hại là cần vốn làm quán cà phê…Bằng các mối quan hệ quen biết, hắn ta đã vay và chiếm đoạt của 5 người số tiền gần 6 tỷ đồng.

Những chiêu trò lừa đảo đồ cổ để chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 02/08/2013 | 13:57
Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP. Đà Nẵng xuất hiện nhiều tên lừa đảo với những thủ đoạn rất tinh vi.

Vờ tung tin bắt cóc để chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 02/07/2013 | 21:58
Với thủ đoạn gọi điện thoại đến người bị hại rồi vờ cho họ nghe tiếng kêu cứu của người thân, từ tháng 6 đến nay trên địa bàn Thủ đô Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt tài sản là việc dân sự?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Lợi dụng chủ doanh nghiệp đi vắng, một nhóm người đột nhập vào nhà kho, phá khóa, lấy hết những tài sản có giá trị. Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này đã xảy ra liên tục, có tính hệ thống, khiến doanh nghiệp lao dao. Khi doanh nghiệp làm đơn tố cáo, cơ quan điều tra cho rằng, đó là việc dân sự (!?).

Luật sư giết thân chủ hòng chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Vụ Smith đã từng gây chấn động dư luận Mỹ và thế giới xoay quanh thảm kịch con trai của Smith chết, đến Smith qua đời một cách bí ẩn và rồi sau đó là vụ giành làm cha bé gái Dannielynn Hope Marshall Stern sau khi Smith qua đời.