Chiêu “né” trạm thu phí BOT ở Quảng Trị của những tài xế liều lĩnh

Chiêu “né” trạm thu phí BOT ở Quảng Trị của những tài xế liều lĩnh

Thứ 7, 15/06/2019 | 10:00
0
Chủ đầu tư BOT Quảng Trị đã chỉ ra các chiêu “né” thu phí của những tài xế liều lĩnh khi điều khi điều khiển xe qua trạm. Với những chiêu này, bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 200 xe “né” thanh toán phí BOT.

Ngày 14/6, thông tin từ ông Nguyễn Đại Hùng, Trạm trưởng trạm thu phí BOT Quảng Trị, đến thời điểm hiện tại, Trạm thu phí Km 763+ 800 QL1 (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã có trên 11.620 ô tô biển số Quảng Trị dán thẻ để thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, trong đó số xe đã kích hoạt là 4.650 xe.

Tin nhanh - Chiêu “né” trạm thu phí BOT ở Quảng Trị của những tài xế liều lĩnh

Mỗi ngày có hơn 200 xe ô tô nối đuôi nhau để vượt trạm BOT Quảng Trị.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho hay, thời gian gần đây, tình trạng tài xế liều lĩnh điều khiển ô tô “né” thanh toán phí qua trạm thu phí BOT tăng cao, không chỉ gây thất thu cho nhà đầu tư, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông khi qua trạm thu phí.

Theo thông kê, bình quân mỗi ngày có khoảng hơn 200 xe “né” thanh toán phí BOT với đủ chiêu trò để vượt qua barie.

Trạm trưởng trạm thu phí BOT Quảng Trị chỉ ra một số chiêu trò như, đối với các làn thu phí tự động, lợi dụng các xe lưu thông qua làn tự động với tốc độ cao, một số xe không dán thẻ tự động hoặc trong tài khoản hết tiền đã đi sát xe phía trước để vượt trạm.

Còn đối với các làn thu phí hỗn hợp và MTC (thu phí một dừng), các xe vượt trạm bằng cách đi sát phía sau các xe tải trọng lớn với khoảng cách từ 1-1.5m, do đi khoảng cách quá gần nên hệ thống nhận dạng xe không phát hiện được, dẫn đến việc không thể ra lệnh đóng cần barie.

Tin nhanh - Chiêu “né” trạm thu phí BOT ở Quảng Trị của những tài xế liều lĩnh (Hình 2).

Xe nối đuôi nhau để hệ thống không nhận dạng được khi qua trạm (Ảnh trích xuất từ camera Trạm BOT Quảng Trị).

Không chỉ vậy, một số tài xế còn liều lĩnh điều khiển xe đi vào làn đường dành cho xe thô sơ, xe gắn máy, chiếm hết phần đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Thủ phạm chiêu trò này thường là các tài xế lái taxi.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Trọng Đại, Giám đốc Công ty TNHH BOT Quảng Trị  cho biết, liên quan đến tình trạng này, nhà đầu tư BOT đã báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền,

“Trên thực tế việc ngăn chặn xe bám đuôi vượt trạm rất khó khăn, bởi chưa có chế tài xử phạt nên các cơ quan chức năng rất khó xử lý. Việc xe bám đuôi vượt trạm gây thất thoát doanh thu cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn vốn dự án đã được ký kết với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; mà còn gây nên tình trạng mất an toàn giao thông.  Trên thực tế đã có rất nhiều vụ việc va chạm giữa các phương tiện, thậm chí tông cần barie gây thiệt hại tài sản đối với nhà đầu tư”, ông Đại chia sẻ.

 

Đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT: Bộ GTVT có tuân thủ quy định hợp đồng?

Thứ 4, 12/06/2019 | 19:00
Luật sư Vũ Văn Biên cho rằng, việc bộ GTVT tiếp cận vấn đề theo hướng bộ đưa ra giải pháp đề xuất tăng phí hoặc kéo dài thời gian tăng phí như thời gian vừa qua có lẽ không phù hợp, bộ GTVT cần tuân thủ quy định tại hợp đồng và Thông tư thu phí để đảm bảo sự minh bạch và sòng phẳng với nhà đầu tư.

Người dân chặn kín 6 làn xe tại BOT Hoà Lạc - Hoà Bình , chủ đầu tư kêu cứu

Thứ 3, 11/06/2019 | 06:33
Hàng trăm người dân Hòa Bình đã tụ tập tại trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình để phản đối chính sách thu phí, hàng chục ôtô dừng đỗ ở cả 6 làn thu phí khiến trạm BOT này buộc phải xả trạm.

Đề xuất tăng phí 37 dự án BOT: Sao có chuyện lời thì ăn, lỗ lại đẩy cho dân?

Chủ nhật, 09/06/2019 | 14:00
Ông Nguyễn Văn Thanh - Nguyên Chủ tịch hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, hợp đồng bộ GTVT ký kết với chủ đầu tư dự án BOT là không phù hợp, đi ngược lại với nguyên tắc lời ăn lỗ chịu trong kinh tế thị trường.

Không thể bỏ lỡ: Đại gia Trịnh Sướng mất chức, đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT, tỷ phú nổi tiếng bị lừa 340 triệu USD vì đa cấp...

Thứ 6, 07/06/2019 | 20:00
Đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT, tỷ phú nổi tiếng bị lừa 340 triệu USD vì đa cấp, ô tô 7 chỗ bất ngờ lao xuống vực... là những tin tức nổi bật 24h qua.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.