Chính trường Pháp xôn xao vụ Cantona tranh cử Tổng thống

Chính trường Pháp xôn xao vụ Cantona tranh cử Tổng thống

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Quyết định ra tranh cử Tổng thống của cựu danh thủ Manchester United, Eric Cantona, đang gây xôn xao chính trường nước Pháp. “King Eric” không hề giỡn chơi mà hiện thực hóa cho dự định của mình bằng một bức thư gửi tới các thị trưởng của những thành phố ở Pháp nhằm kêu gọi sự ủng hộ.

Trong bức thư được đăng tải trên trang nhất tờ Liberation, Cantona nhấn mạnh, ông muốn chung tay giúp quê nhà thoát khỏi tình trạng kinh tế khó khăn như hiện nay.

"Mỗi công dân cần phải có nhận thức về thời đại. Đây là thời điểm đất nước của chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn có thể quyết định đến vận mệnh của dân tộc. Tôi muốn đóng góp sức mình cho đất nước nhiều hơn một người công dân bình thường có thể. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm khi đất nước chúng ta đang ở trong giai đoạn rất khó khăn”, Cantona cho biết.

Ngoài ra, cựu tiền đạo của M.U cũng lên án việc lớp trẻ tại Pháp không có nhiều cơ hội và những bất bình đẳng xã hội, vốn đang trở nên “tràn lan, quá bạo lực và có hệ thống”. Những trăn trở của Cantona là điều mà bất cứ công dân Pháp nào cũng nhận ra và muốn giải quyết để có một xã hội phát triển hơn. Thấu hiểu những khó khăn đang tồn tại nhưng liệu Cantona có thành công?

Thế giới - Chính trường Pháp xôn xao vụ Cantona tranh cử Tổng thống

Eric Cantona muốn dấn thân vào nghiệp chính trị

Cú đề pa hoàn hảo

Theo kế hoạch, các ứng viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ cạnh tranh trong vòng đầu vào cuối tháng 4, với 2 ứng viên nhận nhiều phiếu bầu nhất sẽ vào vòng 2, diễn ra đầu tháng 5. Phải đến hơn 3 tháng nữa, cuộc chiến trên chính trường mới thực sự bắt đầu nhưng để tạo đòn bẩy cho những dự định mà mình nung nấu, Cantona đã có sự chuẩn bị từ rất lâu, bắt đầu từ sự can thiệp vào hệ thống tài chính. Hồi tháng 10/2010, lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình, Cantona đã kêu gọi mọi người đồng loạt tới ngân hàng rút tiền vào ngày 7/12 vì cho rằng việc chính phủ rót tiền vào các ngân hàng đã làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Thông điệp tưởng như một trò đùa này của Cantona đã được phát đi từ tháng 10. Lúc đó, mọi người đều không quá coi trọng tính nghiêm túc của sự việc.

Tuy nhiên hai tháng sau, giới chức Pháp thực sự hoảng hốt khi có đến 50.000 người khẳng định sẽ cố gắng thu xếp để tới ngân hàng rút tiền vào ngày 7/12. Con số này tuy nhỏ hơn kỳ vọng 20 triệu người của Cantona nhưng nó cũng đủ khiến các ngân hàng lo ngại. Vụ việc trầm trọng tới mức Bộ trưởng kinh tế Pháp Christine Lagarde đã phải đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này: “Các ngân hàng đang nỗ lực hết sức vì nền kinh tế. Do đó, đây là một thông điệp phản tác dụng.” Tổng giám đốc ngân hàng hàng đầu của Pháp BNP Paribas cũng lên tiếng trấn an dư luận khi cho rằng lời xúi giục của Eric Cantona gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng. Mặc dù thông điệp của Cantona đã không đi đến đích cuối cùng nhưng những gì mà cựu danh thủ này làm đã gây tiếng vang lớn, tạo cú đề- pa hoàn hảo cho chiến dịch tranh cử.

Cantona cũng có sự chuẩn bị chắc chắn về mặt tiền bạc để có thể tạo một chiến dịch tranh cử thành công. Những khoản tích lũy sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp và giành những danh hiệu kèm theo những khoản tài trợ lớn hồi còn thi đấu bóng đá từ các thương hiệu như L'Oreal và Nike. Rồi những khoản mà Cantona kiếm được từ những chương trình giải trí và tiền cát sê khi tham gia vào môn nghệ thuật thứ 7 khi đã giải nghệ cũng giúp tổng tài sản của Cantona tăng lên nhiều con số. Đó là còn chưa kể đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Canto Bros (công ty do Cantona cùng hai người em Joel và Jean-Marie thành lập) và bất động sản mà ông có trong tay.

Nhưng để hội tụ đủ điều kiện, cựu danh thủ Pháp, người cần sự ủng hộ của 500 quan chức đến cuối tháng 2. Các chuyên gia cho rằng dù hội đủ 500 chữ ký, một nhiệm vụ khó khăn mà không có sự hậu thuẫn của một đảng chính trị, Cantona cũng không có cơ hội đi tiếp vào vòng hai bởi kết quả của những cuộc thăm dò cho thấy, ứng viên đảng Xã hội Francois Hollande đang nắm lợi thế, trên cả đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Trong khi đó, “King Eric” là một cựu danh thủ song lại có ký ức và hành xử không đẹp đẽ chút nào. Khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp của ông là cú đá kung-fu vào mặt cổ động viên Crystal Palace năm 1995. Tiếp đó là lên sóng truyền hình sau khi không được cho ra sân thi đấu...

Bởi lý lịch không “sạch” kèm theo sự thiếu hụt về nền tảng để làm chính trị khiến Cantona khó có thể thành công. Những người chân thành thì khuyên Cantona rằng ông nên tiếp tục thử sức ở vai trò diễn viên, vốn đã mang lại thành công cho ông khi tham gia bộ phim được đề cử giải “Cành cọ vàng” năm 2009, “Looking for Eric”.

Cầu thủ, diễn viên và giờ là chính trị gia

Ngoài thành công trên sân cỏ, huyền thoại một thời của Man United còn khá nổi tiếng trong vai trò diễn viên. Trước đây, King Eric đã góp mặt bộ phim có tên “Looking for Eric” (Tìm kiếm Eric) – từng tham gia đoạt giải “Cành cọ vàng” năm 2009. Được biết, “Looking for Eric” do đạo diễn Ken Loach thực hiện. Nội dung bộ phim về một người đưa thư nghiền bóng đá tìm tới Cantona khi đang bế tắc. Cantona còn có một cảnh thổi kèn trong phim. Năm 2003, Cantona từng tham gia bộ phim "Kẻ ăn thùng uống vại", khi đó cựu cầu thủ Man United vào vai một thám tử phải lòng nữ sát nhân xinh đẹp. Sau khi giã từ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 31, ngôi sao người Pháp đã xuất hiện khá nhiều trong các show truyền hình hoặc những cảnh trong phim ngắn. Năm 2008, Cantona còn góp mặt trong màn quảng cáo xe hơi Renault.

Theo Thể thao Văn hóa


Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.