Cho tàu đi vào đảo tranh chấp với Nhật, Trung Quốc thách thức Mỹ?

Cho tàu đi vào đảo tranh chấp với Nhật, Trung Quốc thách thức Mỹ?

Thứ 3, 07/02/2017 | 23:56
0
Ba tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã vào vùng biển gần khu vực đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tái khẳng định cam kết Mỹ sẽ "giúp" Nhật Bản trong việc bảo vệ quần đảo đang tranh chấp của nước này với Trung Quốc.

Tiêu điểm - Cho tàu đi vào đảo tranh chấp với Nhật, Trung Quốc thách thức Mỹ?

Quần đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku (Nguồn: CNN).

Theo CNN, những năm gần đây, xung quanh các quần đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku ngày càng gia tăng căng thẳng. 

Các vụ căng thẳng bao gồm cả những lần chạm trán giữa lực lượng Hải quân và Không quân của Trung Quốc và Nhật Bản mà cả hai bên đều cáo buộc là nguy hiểm, khiêu khích.

Cục Quản lý Hàng hải Trung Quốc ngày 6/2 đưa ra tuyên bố nói rằng, 3 tàu cảnh sát biển nước này đã tiến hành “tuần tra trong hải phận của đảo Điếu Ngư thuộc chủ quyền Trung Quốc”. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đăng một thông cáo trên trang web của cơ quan này xác nhận hoạt động của các tàu cảnh sát biển.

Trong khi đó, Kyodo News (Nhật Bản) dẫn lời đại diện lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cho hay, các tàu của Trung Quốc đã hoạt động trái phép 2 giờ đồng hồ trong vùng lãnh hải của Nhật Bản.

“Đây là lần thứ 4 tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng lãnh hải của Nhật Bản trong năm nay, trong năm 2016, Bắc Kinh đã thực hiện 36 hành động tương tự”, đại diện lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản nói.

Các chuyên gia cho rằng, động thái gửi tàu với Hoa Đông ngay sau chuyến thăm Nhật Bản của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giống như Bắc Kinh đang muốn gửi một thông điệp cho cả Tokyo và Washington.

“Trung Quốc muốn khẳng định rằng, nước này sẽ không bị đe dọa trong việc bảo vệ lợi ích cũng như các tuyên bố của mình. Hành động trên như một cuộc thử nghiệm với cách ứng phó của chính quyền Trump”, chuyên gia Carl Schuster tại Đại học Thái Bình Dương Hawaii, và từng là Giám đốc hành động của Trung tâm tình báo bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho hay.

Chuyên gia này còn dẫn chứng báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á cho biết chỉ tính riêng năm 2016, Trung Quốc đã có ít nhất 12 giàn khoan hoạt động trong vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản.

Giới chức Nhật Bản ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng các động thái gây căng thẳng tại khu vực biển Hoa Đông.

Denny Roy, chuyên gia an ninh Châu Á tại Trung tâm Đông Tây ở Honolulu bày tỏ lo ngại, động thái của các tàu trong vùng biển tranh chấp có thể dẫn đến một vụ nổ súng. “Căng thẳng trên biển Hoa Đông đang ở mức báo động khi cả hai bên đều đang chứng tỏ quyết tâm, họ cần hành động để bảo vệ lãnh thổ quốc gia”, ông Roy nói.

Xem thêm >>> Bắc Kinh ‘nổi đóa’ khi Mỹ tuyên bố bảo vệ đảo tranh chấp giúp Nhật

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.