Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 11:26
0
Cơ quan điều tra công an TP. Đà Nẵng có kết luận điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình thương vong vào rạng sáng 22/10.

Ngày 2/11, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc công an TP. Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã có kết luận vụ cháy tại nhà ông Trần Minh Tình (SN 1969, trú tổ 67, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) xảy ra vào rạng sáng ngày 22/10, khiến 2 người tử vong.

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đà Nẵng, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do ông Tình tự tử.

Tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện có 2 chai cồn 90 độ chưa sử dụng hết. Trên tường nhà có nhiều dòng chữ nghi là thư tuyệt mệnh của gia đình nạn nhân để lại.

Từ hiện trường vụ việc, cơ quan công an xác định ông Tình mua cồn về nhà cất giữ và lợi dụng lúc vợ con đang ngủ châm lửa đốt.

"Ông Tình còn kéo cả vợ và 2 con vào để cùng chết chung. Vợ ông Tình và con gái lớn may mắn thoát ra được, nhưng bị bỏng nặng hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện", điều tra viên công an quận Cẩm Lệ kể lại vụ việc.

Hồ sơ điều tra - Chồng mua cồn đốt gây hỏa hoạn, 4 người thương vong ở Đà Nẵng

 Cơ quan chức năng có mặt hiện trường sau vụ hỏa hoạn rạng sáng 22/10.

Theo cơ quan điều tra, ông Tình làm nghề tự do còn vợ buôn bán ở nhà. Cách đây 3 tháng, ông Tình phát hiện bản thân mắc bạo bệnh nên nảy sinh tâm trạng chán nản.

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, vào khoảng 1h45 sáng 22/10, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm trên đường Trần Lê - Trần Thúc Nhẫn (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP. Đà Nẵng điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tiến hành đập cửa kính và triển khai vòi nước dập lửa.

Khi trinh sát đám cháy, phát hiện 2 thi thể nạn nhân đã tử vong trước đó, là ông Trần Minh Tình (SN 1969) và cháu Trần Thị Thảo Nhi (SN 2009). Trong khi, Trần Thị Thanh Trà (SN 1970, vợ ông Tình) bị bỏng nặng đến 90% và người con gái đầu Trần Thị Trà Giang (SN 1995) bị bỏng 30%.

Nguyễn Anh 

Thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thứ 4, 02/11/2016 | 06:48
Từ ngày 5/11 đến ngày 25/11/2016, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017.

Xử phạt nguội nhiều trường hợp qua hệ thống camera tại Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 09:19
Công an TP.Đà Nẵng đã xử phạt 'nguội' 36 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn ngay trong ngày đầu thực hiện.

Đà Nẵng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng ngập úng trước APEC 2017

Thứ 2, 31/10/2016 | 22:16
TP.Đà Nẵng vừa phát đi văn bản yêu cầu xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố hiện nay nhằm phục vụ công tác tổ chức APEC 2017.

Bí ẩn quanh vụ 4 người trong nhà thương vong do cháy ở Đà Nẵng

Chủ nhật, 23/10/2016 | 09:16
Thân nhân gia đình cho biết nạn nhân lao lên tầng 2 cứu con, trong khi cơ quan chức năng thu thập nhiều bằng chứng nghi người trong nhà tự gây ra đám cháy.

Thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Thứ 4, 02/11/2016 | 06:48
Từ ngày 5/11 đến ngày 25/11/2016, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017.

Xử phạt nguội nhiều trường hợp qua hệ thống camera tại Đà Nẵng

Thứ 4, 02/11/2016 | 09:19
Công an TP.Đà Nẵng đã xử phạt 'nguội' 36 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn ngay trong ngày đầu thực hiện.

Đà Nẵng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng ngập úng trước APEC 2017

Thứ 2, 31/10/2016 | 22:16
TP.Đà Nẵng vừa phát đi văn bản yêu cầu xử lý triệt để các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố hiện nay nhằm phục vụ công tác tổ chức APEC 2017.

Bí ẩn quanh vụ 4 người trong nhà thương vong do cháy ở Đà Nẵng

Chủ nhật, 23/10/2016 | 09:16
Thân nhân gia đình cho biết nạn nhân lao lên tầng 2 cứu con, trong khi cơ quan chức năng thu thập nhiều bằng chứng nghi người trong nhà tự gây ra đám cháy.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.