Chủ thương hiệu Vinasoy đặt chỉ tiêu trả cổ tức 2023 giảm mạnh

Chủ thương hiệu Vinasoy đặt chỉ tiêu trả cổ tức 2023 giảm mạnh

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 07/04/2023 | 19:00
0
Mặt dù doanh thu, lợi nhuận sau thuế 2022 khởi sắc nhưng Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã cổ phiếu QNS) đặt chỉ tiêu 2023 thụt lùi.

Ngành hàng hái ra tiền của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

Ông Trần Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, đã có báo cáo tại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi được biết đến là công ty mẹ của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy). Theo số liệu của Nielsen, công ty hàng đầu toàn cầu về thông tin và đo lường, năm 2022, Vinasoy tiếp tục duy trì và giữ vững vị trí dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành tại Việt Nam với thị phần 87,8% và đứng thứ 2 trong ngành hàng sữa uống liền tại Việt Nam, với 17,6% thị phần.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ thương hiệu Vinasoy đặt chỉ tiêu trả cổ tức 2023 giảm mạnh

Sữa đậu nành là ngành hàng hái ra tiền của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Doanh nghiệp này hiện có 3 nhà máy đặt tại Bắc Ninh, Quảng Ngãi và Bình Dương. Sản lượng sữa tiêu thụ trong năm 2022 đạt 265 triệu lít, giảm 2%, nhưng doanh thu lại tăng 5% so với 2021.

Sữa đậu nành là sản phẩm đóng góp 52% doanh thu, 4.305 tỷ đồng, về cho Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Ông Phương thông tin, năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dự án Đầu tư bổ sung, nâng cấp thiết bị sản xuất sữa đậu nành theo công nghệ Wholesome soy & máy rót TPA, nâng cấp hệ thống trộn – trạm CIP tách line hệ trộn 1, tại Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy với tổng vốn đầu tư dự kiến 160 tỷ đồng, chưa VAT.

Ngoài ra năm 2023, QNS tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đậu nành ra các vùng nông thôn cả nước, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong công tác chọn tạo giống đậu nành để phù hợp với từng vùng.

Cũng trong năm này, Vinasoy tập trung phát triển, mở rộng ngành hàng sữa đậu nành và những dòng sản phẩm dinh dưỡng khác từ thực vật như sữa chua uống từ thực vật, thịt từ thực vật…

Liên quan đến Vinasoy, mới đây, ngày 6/3, Công ty Next Trading ở Mihama, Tp.Chiba, Nhật Bản, nhập khẩu 640 hộp sữa đậu nành Fami Calcium Soy Milk từ Việt Nam. Lô hàng gồm 15 thùng, mỗi thùng 36 hộp loại 200ml và 10 thùng loại 10 hộp một lít.

Đến 20/3, Trạm Kiểm dịch Osaka kiểm tra lô nữa này. Một tuần sau, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo lô nữa này dương tính với Coliforms. Đến 28/3, Tp.Chiba ra thông báo thu hồi và tiêu hủy lô nữa.

Đầu tháng 4/2023, Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – Chi nhánh Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, công bố thông tin Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trả kết quả kiểm định mẫu lưu đối chứng của lô hàng sữa đậu nành trên cho thấy sản phẩm không nhiễm khuẩn Coliforms.

Vinasoy cho rằng, việc nhiễm khuẩn Coliforms trên chỉ xảy ra đơn lẻ do tái nhiễm trong quá trình vận chuyển và lưu thông.

Chỉ tiêu thụt lùi

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu năm 2022 đạt 8.554 tỷ đồng, tăng 13% so với 2021, vượt 7% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này 1.287 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ, vượt 28% kế hoạch.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ thương hiệu Vinasoy đặt chỉ tiêu trả cổ tức 2023 giảm mạnh (Hình 2).

Chỉ tiêu 2023 giảm so với 2022.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 là 4.226 đồng mỗi cổ phiếu tăng 3% so với thực hiện năm 2021.

Tổng tài sản của doanh nghiệp này là 10.266 tỷ đồng, tăng 4% so với tổng tài sản vào cuối năm 2021.

Mặc dù tình hình kinh doanh 2022 khởi sắc, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi lại đặt chỉ tiêu trong năm 2023 thụt lùi.

Theo đó, chỉ tiêu của doanh nghiệp này năm 2023 tổng doanh thu 8.400 tỷ đồng, đạt 98% so với 2022. Lợi nhuận trước thuế khoảng 1.200 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Trong khi đó mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ đồng, chỉ đạt 78% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức đều đặn tỷ lệ cao hàng năm. Từ 2016 đến nay, năm nào, doanh nghiệp này cũng chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ thương hiệu Vinasoy đặt chỉ tiêu trả cổ tức 2023 giảm mạnh (Hình 3).

Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi trong những năm gần đây. 

Gần đây, hàng năm, tỉ lệ chia cổ tức dao động từ 25% đến 30%. Tuy nhiên, mục tiêu cả doanh nghiệp năm 2023 tỉ lệ trả cổ tức chỉ lớn hơn hoặc bằng 15%.

Năm 2021, QNS trả cổ tức lợi nhuận bằng tiền tỉ lệ 30% vốn điều lệ. Đợt 1, ngày 1/9/2021, doanh nghiệp tạm ứng tỉ lệ 5% vốn điều lệ, tương ứng gần 179 tỷ đồng. Đến 28/1/2022, doanh nghiệp tạm ứng đợt 2 tỉ lệ 5% vốn điều lệ, tương ứng gần 179 tỷ đồng. Đợt sau cùng doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức còn lại vào ngày 6/5/2022, với tỉ lệ 20% vốn điều lệ, tương ứng gần 714 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này đã có 2 đợt chi ứng cổ tức của năm 2022. Đợt 1, tỉ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả 9/2022 với số tiền gần 179 tỷ đồng. Đợt 2, tỉ lệ ứng cổ tức là 10%, thực hiện chi trả từ tháng 1/2023.

Trong khi đó, ông Võ Thành Đàng, Tổng Gíam đốc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thông tin sẽ thanh toán chi trả cổ tức đợt còn lại năm 2022 vào ngày 27/4/2023 bằng tiền. Tỉ lệ thực hiện 15% cổ phiếu, tức, mỗi cổ phiếu sẽ nhận 1,5 nghìn đồng. Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi 535 tỷ đồng.

Như vậy, mỗi cổ đông của Công ty này sẽ nhận được tổng mức cổ tức cho năm 2022 là 30% bằng tiền, tức mỗi cổ phiếu được nhận tổng cộng 3 nghìn đồng.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi có vốn điều lệ 3.569 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi có 5 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia là sữa đậu nành Vinasoy, đường QNS, nước khoáng Thạch Bích, bánh kẹo Biscafun và bia Dung Quất. Trụ sở chính của doanh nghiệp này tại 2 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Lãi gần 1.200 tỷ đồng, Đường Quảng Ngãi dự chi 357 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 4, 21/12/2022 | 11:47
Kết quả kinh doanh gặt hái được nhiều "quả ngọt" với ước lãi 1.198 tỷ đồng, Đường Quảng Ngãi dự chi khoảng 357 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.

Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi trong năm 2022

Chủ nhật, 13/03/2022 | 11:41
Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng doanh thu cả năm 2022 là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 1.008 tỷ đồng, đi lùi so với thực hiện năm 2021.

Đường Quảng Ngãi báo lãi năm 2021 tăng 18%, ở mức 1.242 tỷ đồng

Thứ 2, 31/01/2022 | 09:23
Cả năm 2021, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu đạt 7.335 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó, lãi sau thuế 1.242 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020.
Cùng tác giả

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nói gì về thứ hạng cải cách hành chính giảm?

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:47
Khối lượng công việc chuyên môn tương đối nhiều nên công chức, viên chức xử lý chưa kịp thời trên phần mềm, việc kết thúc quy trình trên phần mềm chậm.

Hơn 100 tỷ mở rộng cơ sở 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:36
Hiện nay, Ban giám hiệu Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục đẩy nhanh dự án đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở 2.

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".

Hàng trăm vận động viên đua sup vượt sóng mùa hè Đà Nẵng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:42
Giải đấu góp phần tạo nên đa dạng các hoạt động văn hoá, thể thao trong mùa du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng đến người dân, du khách...
Cùng chuyên mục

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Vi phạm công bố thông tin, Đất xanh Miền Nam bị phạt 85 triệu đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:05
Đất Xanh Miền Nam đã không công bố thông tin về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021.

Hái quả ngọt từ "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Yeah1 báo lãi gấp 4 lần

Thứ 5, 02/05/2024 | 17:03
Kết quả kinh doanh khởi sắc của Yeah1 đến từ mảng khai thác bản quyền mang về gần 26,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp lên đến 82% trong khi cùng kỳ không ghi nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.