Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên

Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:54
0
Trong lúc chăm sóc hổ vằn, nam nhân viên đã bị hổ vồ, cắn khiến anh này chết tại chỗ…

Sáng ngày 24/9, sau vụ việc anh Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình), nhân viên chăm sóc động vật tại trang nuôi hổ của ông Ngô Duy Tân, nguyên giám đốc Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương, khu phố Nội Hóa, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương bị hổ vồ chết.

Phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã quay lại hiện trường nơi ông Tân nuôi nhốt hổ để tiếp tục tìm hiểu thông tin về nguyên nhân tử vong, cũng như khu vực trang trại nuôi thú dữ của cơ sở trên.

Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên
Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 2).

Mặc dù đã liên hệ để được vào bên trong khu vực nuôi thú, nhưng cơ sở trên vẫn đóng cửa im bặt. 

Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 3).

Bên ngoài cổng được rào bằng thép gai, trên bức tường cao hơn 1m.

Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 4).
Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 5).

Phải đứng đợi nhiều giờ đồng hồ, PV mới bước được qua cánh cổng và ghi hình khuôn viên bên trong ngôi nhà của ông Ngô Duy Tân

Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 6).

Căn biệt thự của gia đình ông Tân, phía trước là một hồ nước rộng lớn. Theo một số người làm, hiện ông Tân đang nhập viện vì sức khỏe yếu, những người khác đã đưa thi thể nạn nhân Lương Văn Hải về quê an táng.

Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 7).

Những trang thiết bị phục vụ cho công việc sản xuất bia vẫn còn tồn tại trong khuôn viên.

Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 8).

Khu vực sân chơi dành cho hổ, có cả một khu vực đất rộng lớn để thả hổ theo kiểu tự nhiên.

Chúng tôi đã cố gắng tìm khu vực nuôi nhốt hổ của cơ sở trên nhưng không thành, những người làm tại đây rất kín miệng, họ đều không nói gì về nơi nuôi và chăm sóc những con hổ.

Điều đáng chú ý, trong cơ sở trên còn nuôi nhốt khoảng 7 cá thể gấu. Những con gấu trên đều rất to lớn, trọng lượng khoảng trên 200kg, chiều cao đứng thẳng khoảng hơn 1m. Những chuồng gấu trên được nuôi sát bên cạnh nơi ở của một số công nhân làm việc tại đây.

Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 9).
Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 10).

Những cá thể gấu to lớn được nuôi nhốt trong lồng sắt.

Theo ông Khuất Ngọc Thơ, cán bộ hưu trí sống gần công ty Thái Bình Dương: “Việc có gấu thoát ra ngoài đã từng có, khi đó ông Ngô Duy Tân còn chưa nuôi nhiều hổ”.

Chia sẻ về việc, nuôi thú dữ cạnh khu dân cư ông Thơ nói: “Chúng tôi sợ chứ, những loài vật này là “chúa sơn lâm” mà. Nếu không may, chúng chạy thoát ra ngoài được thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, Công an tới có bắn thì nó cũng đã cắn chết người rồi.

Tin nhanh - Chùm ảnh xâm nhập trang trại nuôi hổ vừa vồ chết nhân viên (Hình 11).

Ông Khuất Ngọc Thơ thường xuyên nghe thấy tiếng gầm rú của hổ.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 16 giờ chiều 23/6, anh Hải đang chăm sóc một con hổ vằn thì bất ngờ bị hổ tấn công khiến anh tử vong.

Theo ông Lương Thiện Dân (anh họ của nạn nhân làm việc cho ông Ngô Duy Tân), anh Hải làm công việc chăm sóc hổ tại đây được 20 năm. Con hổ trên nặng hơn 100kg, thường ngày những con hổ rất thân thiện và anh Hải cũng rất cẩn thận, nhưng không biết sao hôm đó, hổ nóng giận vồ chết nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường. Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện Công an tỉnh đã giao cho phòng chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào tháng 3/2007, dư luận cả nước xôn xao về việc ông Ngô Duy Tân - Giám đốc Công ty Bia Pacific, huyện Dĩ An (bây giờ là thị xã Dĩ An, nuôi 23 con hổ) ông Huỳnh Phi Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Nhân Nghĩa, (9 con) và ông Huỳnh Văn Phùng, chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh (9 con).

Sự việc khiến nhiều ngành chức năng tranh cãi về việc nuôi nhốt thú dữ có đúng quy trình, các cơ sở chăn nuôi trên có đủ điều kiện, hay nguồn gốc những con hổ trên ở đâu. Trong khi thời điểm trên đại diện 6 Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Động vật hoang dã khẳng định việc nuôi nhốt hổ trong song sắt sẽ không thể bảo tồn và sống giống thiên nhiên.

Sau đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có báo cáo kiến nghị trình Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng xin ý kiến về việc cho các cơ sở được tiếp tục thí điểm nuôi hổ và một số động vật hoang dã. Bộ sẽ là nơi hướng dẫn các tổ chức cá nhân đang nuôi hổ và một số loài động vật nguy cấp, quý hiếm lập phương án và hồ sơ đăng ký trại nuôi theo đúng quy định, đảm bảo điều kiện về an toàn đối với người nuôi và nhân dân trong vùng, chăm sóc, duy trì, phát triển động vật lâu dài phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế. Thủ tướng sau khi xem xét đã đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phùng Sơn

Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.