Chuyên gia Richard Becker đến từ tổ chức phản chiến ANSWER Coalition của Mỹ mới đây đã trả lời phỏng vấn trên tờ Russia Today (RT) liên quan đến học thuyết hải quân mới của Nga.
Học thuyết hải quân mới của Nga nhấn mạnh sự hiện diện quân sự của Nga ở bán đảo Crimea và Bắc Cực đã khiến truyền thông phương Tây lo ngại về Moscow. Học thuyết cũng kêu gọi hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương.
Nga đang tăng cường sự hiện diện ở Đại Tây Dương. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với NATO ?
Chuyên gia Richard Becker đến từ tổ chức phản chiến ANSWER Coalition của Mỹ.
Chính phủ Nga công bố việc tăng cường năng lực hải quân ở Đại Tây Dương rõ ràng là hành động đáp trả Lầu Năm Góc và học thuyết quân sự mới của Mỹ năm 2011. Học thuyết nhấn mạnh Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ.
Việc Nga sửa đổi học thuyết hải quân có liên hệ đến với những hoạt động quân sự lớn của NATO, do Mỹ dẫn đầu. Các hoạt động quân sự này bao gồm sự hiện diện với số lượng lớn của các máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo hạng nặng và các tàu chiến gần Nga, ngay sát biên giới và vùng biển của phương Tây.
Như vậy, đây là hành động đáp trả đã được dự đoán trước trong khi lợi ích quốc gia Nga đang bị đe dọa ngay tại lãnh thổ Nga.
Học thuyết hải quân nhấn mạnh hoạt động của NATO là lý do để Nga tăng cường sự hiện diện quân sự. Như vậy, người Nga đã lo ngại về vấn đề này như thế nào?
Rõ ràng đó là hành động đáp trả của chính phủ Nga và lực lượng hải quân tại các khu vực của phương Tây ở Đại Tây Dương. Đây là kết quả của học thuyết quân sự Mỹ, cho rằng Nga là mối đe dọa chính trên thế giới.
Mỹ và p