Clip chế giễu kỳ thi THPT: Chỉ là tiểu phẩm hài vô thưởng vô phạt?

Clip chế giễu kỳ thi THPT: Chỉ là tiểu phẩm hài vô thưởng vô phạt?

Thứ 5, 07/07/2016 | 13:18
0
Blogger Ngọc Long cho rằng clip chế giễu kỳ thi THPT quốc gia chỉ là một tiểu phẩm hài vô thưởng vô phạt. Có một số từ ngữ các em dùng chưa ổn nên chỉ cần để gia đình, nhà trường giáo dục thêm.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế có công văn đề nghị công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp điều tra về một nhóm người trẻ tại Huế làm clip chế nhạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và bị công an mời lên làm việc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, blogger Nguyễn Ngọc Long cho rằng việc công an Thừa Thiên Huế vào cuộc có thể khiến dư luận hiểu nhầm đang gây khó dễ cho học sinh.

"Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận clip chỉ như một tiểu phẩm hài vô thưởng vô phạt, ngoại trừ việc trong clip có một số từ ngữ không thật phù hợp khi đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Việc công an vào cuộc xác minh các em về một clip mua vui như vậy không chỉ ngăn chặn sự sáng tạo, mà còn khiến cho các em học sinh có thể bị ảnh hưởng về mặt tâm sinh lý và gây ra tâm lý sợ sệt sau này. Tôi nghĩ, nếu các em “bị công an mời lên điều tra” sẽ là một cú sốc nặng nề”, anh nói.

Blogger Ngọc Long nhấn mạnh: “Bản thân tôi thấy clip này nếu để khắt khe bắt lỗi, thì chỉ là việc các em sử dụng một số từ ngữ “chưa ổn”. Vậy nên phương án để gia đình, nhà trường giáo dục thêm là phù hợp và “vừa vặn”".

Xã hội - Clip chế giễu kỳ thi THPT: Chỉ là tiểu phẩm hài vô thưởng vô phạt?

Blogger Nguyễn Ngọc Long lên tiếng về việc điều tra nhóm làm clip về kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Internet.

Với diễn biến bất ngờ của vụ việc, nhiều người cho rằng những người ưa thích mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến đang ở giữa “ranh giới mong manh giữa hài hước và phạm pháp” nhưng blogger Ngọc Long lại cho rằng hài hước và phạm pháp là một ranh giới khó vượt qua.

"Từ trước đến nay, chúng ta có rất nhiều hình thức trào phúng gây cười để đả kích sâu cay các tệ nạn trong xã hội. Thí dụ như là tranh biếm họa, hài kịch, đặc biệt như chương trình Gặp nhau cuối năm đã thành thương hiệu.

Nếu nhóm làm clip bị công an tỉnh Thừa Thiên- Huế triệu tập thì đây là lần đầu t

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.