Một đêm "tránh thai khẩn cấp"... 3 lần!
Tại trung tâm tư vấn Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình, chúng tôi được các bác sỹ chia sẻ về những mối hiểm họa từ thuốc tránh thai khẩn cấp. BS.Nguyễn Thị Hồng Minh - phó giám đốc trung tâm tư vấn Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình cho biết: "Nhiều năm trong nghề, chúng tôi đã tư vấn cho hàng nghìn trường hợp nhưng chúng tôi thật sự phát hoảng về kiến thức sinh sản của giới trẻ hiện nay. Tôi đặc biệt ấn tượng với bạn trẻ Trần H. ở Hà Nội. Cô gái này và bạn trai yêu nhau được 3 năm, tuy nhiên hai người ở cách xa nhau.
Mỗi lần gặp nhau, để bù lại những ngày xa cách, Trần H. và bạn trai tranh thủ "yêu" rất nhiều lần trong hai ngày cuối tuần. Một đêm cô và bạn trai quan hệ tới 3 lần. Vì lo sợ có thai nên H. quyết định uống thuốc tránh thai khẩn cấp để phòng ngừa. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cả hai người đều không có kiến thức về sức khỏe sinh sản nên cứ "yêu" bao nhiêu lần là uống bấy nhiêu lần thuốc tránh thai khẩn cấp. Cứ sau một lần quan hệ, H. lại uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp.
Một đêm, hai người gần gũi 3 lần là 3 lần H. uống thuốc. H. nghĩ rằng như vậy mới đảm bảo việc ngừa thai?! Có nhiều tuần người yêu về 3 ngày thì H. uống tới 8 viên thuốc tránh thai. Nào ngờ, sau vài tháng như vậy, người H. cứ gầy rộc đi, người lúc nào cũng mệt mỏi, kinh nguyệt thì thất thường, luôn chóng mặt, buồn nôn. Cho tới khi H. bị ngất đột ngột phải đi cấp cứu mới phát hiện ra nguyên nhân là H. dùng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều nên phải gánh chịu tác dụng phụ của thuốc".
Có mặt tại một phòng khám chuyên khoa phụ sản trên đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), chúng tôi không khỏi giật mình khi chứng kiến cảnh tượng quá tải ở đây. Chị Ngô Thị Minh, nhân viên phòng khám T.H. cho biết, hơn 100 bệnh nhân đến khám chuyên khoa phụ sản thì những cặp đôi đến khám chữa hiếm muộn, vô sinh chiếm hơn một nửa. Đặc biệt, những người trẻ tuổi, lấy chồng được 2- 3 năm đến khám vô sinh ngày càng nhiều.
"Qua tìm hiểu, trò chuyện chị em đều "thú nhận" do gặp sự cố trước hôn nhân (sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp hoặc nạo phá thai-PV). Có trường hợp bạn gái 9 tháng nay quan hệ tình dục với bạn trai không dùng bao cao su và sau mỗi lần như thế thì cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp", chị Minh nhấn mạnh.
Nhiều bạn trẻ lạm dụng uống thuốc tránh thai khẩn cấp phải đối diện với tương lai... vô sinh- Ảnh minh hoạ
Tại phòng khám phụ sản V.P., ở quận Ba Đình, Hà Nội, chúng tôi bắt gặp không ít những cặp vợ chồng trẻ tuổi (từ 22 đến 27 tuổi) đến thăm khám, mua thuốc về điều trị căn bệnh vô sinh. Chị Nguyễn Hồng Tâm, nhân viên phòng khám cho biết, trong khoảng thời gian 5 năm làm việc ở đây, điều khiến chị hết sức bất ngờ đó là tỷ lệ người chưa thành niên và thành niên đến khám bệnh chuyên khoa ngày càng tăng. Nếu cách đây 4-5 năm, cứ 100 người đến khám sản phụ khoa thì có khoảng 5-7 người đến khám chữa bệnh vô sinh thì hiện tại, con số này đã lên đến hơn chục trường hợp, có hôm lên đến 20- 25 trường hợp.
Theo BS. Nguyễn Thị Hồng Minh, thực tế, học sinh cấp 3 dùng thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều hơn phụ nữ có gia đình. Việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều, kéo dài là vô cùng nguy hiểm đối với chuyện sinh sản sau này. Những tác dụng phụ của nó với mỗi người không phải là cái nhìn thấy. Không phải chỉ có chuyện bị đau đầu, bị buồn nôn, hay kinh nguyệt rối loạn mới là biểu hiện cho thấy chuyện sinh sản sau này sẽ gặp trở ngại, thậm chí bị vô sinh.
"Chữa cháy" rước... vô sinh
Theo các bác sỹ, nhiều trường hợp bạn trẻ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp để "chữa cháy" nhưng vẫn xảy ra "sự cố". Mặc dù khi đến bệnh viện, nhiều trường hợp đã khai tăng tuổi nhưng nhìn mặt các cặp tình nhân non choẹt, bác sỹ đều đoán ra các em đang tuổi đi học. Đáng ngại nhất là các trường hợp bị "sự cố" sau khi nạo thai như băng huyết, choáng ngất, bác sỹ không biết báo cho ai vì các em thường khai tên giả, địa chỉ giả. |
Đề cập về tình trạng trên, BS.Nguyễn Minh Thu, cán bộ trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản Hà Nội cho biết: "Trong quãng thời gian hơn 20 năm làm nghề, chúng tôi phải đối diện rất nhiều trường hợp trẻ vị thành niên đến tư vấn nạo hút thai. Trường hợp những cô học sinh tuổi "ô mai" đến xin tư vấn do sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp ngày càng nhiều, khiến các bác sỹ chúng tôi cũng phải "sốc".
Nếu nạo phá thai là nguy cơ hàng đầu dẫn đến vô sinh, thì việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên gây nguy cơ vô sinh đứng liền sau đó. Theo BS. Minh Thu, cơ chế tránh thai của thuốc là dùng lượng nội tiết liều cao để làm rối loạn quá trình rụng trứng trong cơ thể phụ nữ để tránh thai. Nếu sử dụng thuốc nhiều lần, sẽ làm cho thuốc mất tác dụng. Vì thế, có hai hậu quả thường gặp của lạm dụng thuốc là dùng thuốc mà vẫn có thai, hoặc bị rối loạn kinh nguyệt do dùng thuốc quá nhiều.
Ngoài ra, theo các bác sỹ, hiệu quả thực tế của thuốc chỉ đạt 75%, nếu dùng càng nhiều lần thì hiệu quả trong những lần sau càng giảm. Một nguyên nhân khác gây giảm hiệu quả thuốc là uống thuốc sau quan hệ tình dục quá 72 giờ, hoặc bị nôn mà không uống bù, dùng đồng thời với một số loại kháng sinh hay thuốc ngủ. Thêm nữa, các loại thuốc này cũng là loại bị làm giả nhiều nên rất nguy hiểm.
BS. Minh Thu cảnh báo: "Các cặp tình nhân tuổi teen thiếu hiểu biết còn dùng thuốc thường xuyên, thay thế bao cao su. Đây là một xu hướng hết sức nguy hiểm. Các tác dụng phụ có thể xảy ra ngay khi dùng thuốc như buồn nôn, chóng mặt, xuất huyết đột ngột hoặc kéo dài dẫn tới mất máu. Nhiều bạn trẻ lo sợ có thai ngoài ý muốn, lại quan hệ tình dục thường xuyên, dùng thuốc này quá nhiều, về lâu dài sẽ gây hạn chế sự rụng trứng, dùng quá liều còn khiến teo niêm mạc tử cung, trứng không làm tổ được, dẫn tới vô sinh".
Lan Anh