Có được tố cáo hành vi hiếp dâm cách đây 6 năm trước?

Có được tố cáo hành vi hiếp dâm cách đây 6 năm trước?

Thứ 5, 03/03/2016 | 08:30
0
Sự việc đã xảy ra cách đây 6 năm nên nếu bạn của bạn muốn tố cáo thì cần xem xét còn thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự trong trường hợp này không?

Bạn đọc hỏi:

Tôi có một người bạn học cùng đại học. Khi hai đứa trở lên thân thiết thì cô bạn có tâm sự với tôi rằng cách đây 6 năm khi cô ấy 13 tuổi cô ấy bị một người thanh niên cùng làng cưỡng bức do không đáp trả tình cảm. Thời gian đó, cô ấy đã rất đau khổ nhưng không dám nói với gia đình. Bây giờ thỉnh thoảng hắn ta vẫn nhắn tin trêu ghẹo, làm phiền. Xin hỏi cô ấy muốn tố cáo hành vi hiếp dâm để khởi kiện gã thanh niên đó thì có được không? (Thảo Nguyên)

Pháp luật - Có được tố cáo hành vi hiếp dâm cách đây 6 năm trước?

Khi tố cáo bạn cần có những chứng cứ ban đầu để có căn cứ có hành vi phạm tội đã xảy ra (ảnh minh họa).

Trả lời:

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật có ý kiến trả lời bạn như sau:

Nếu đúng người thanh niên đó đã có hành vi cưỡng bức khi bạn của bạn mới 13 tuổi thì hoàn toàn có thể truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em được quy định tại Điều 112 BLHS 1999. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra cách đây 6 năm nên nếu bạn muốn tố cáo thì cần xem xét còn thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự trong trường hợp này không.

Điều 23 BLHS 1999 có quy định như sau:

“1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

a) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng;

b) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng;

c) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng;

d) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.

Dựa vào những thông tin bạn cung cấp thì trường hợp phạm tội thuộc khoản 1 Điều 112 về tội hiếp dâm trẻ em với mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù mà th

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.