Có hay không việc đạo ý tưởng mẫu phác thảo vua Hùng?

Có hay không việc đạo ý tưởng mẫu phác thảo vua Hùng?

Thứ 4, 27/04/2016 | 13:05
0
Mấy ngày gần đây, có thông tin cho rằng, mẫu phác thảo tượng đài vua Hùng đã bị đạo ý tưởng, “ăn cắp” các chi tiết từ nơi khác. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2016, lọt qua nhiều vòng chấm điểm, đã có 3 mẫu tượng phác thảo vua Hùng là HV-01, HV-02, HV-03 được trưng bày tại Khu di tích đền Hùng để nhân dân chiêm ngưỡng. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, đã có một số “ồn ào” xung quanh những tượng bức phác thảo vua Hùng này. Điều này đã làm cho nhiều người lo lắng về tính bảo mật của tác phẩm dự thi.

Xã hội - Có hay không việc đạo ý tưởng mẫu phác thảo vua Hùng?

Ba tượng HV-02, HV-03, HV-01 (từ trái sang phải)

Theo đó, trên trang Facebook cá nhân mang tên Người Phú Thọ đã lên tiếng về các chi tiết giống nhau của mẫu phác thảo HV-03. Cụ thể, tài khoản mang tên Người Phú Thọ cho rằng, mẫu tượng phác thảo HV-01 và HV-02 có nhiều nét khác biệt, có những chi tiết mới lạ. Trong khi đó, phương án HV-03 hình như đã mượn ý tưởng về lúa, về mây, về bệ vuông tròn từ hai bức tượng còn lại. Chính những nhận xét trên đã làm nhiều người giật mình, bởi các sáng tác điêu khắc là của cá nhân người nghệ sỹ, mỗi người có một ý tưởng khác nhau thì làm sao mà “đụng hàng” được?

Nhà điêu khắc Trần Ngọc Vân cho biết: “Các mẫu tượng phác thảo trên là tài sản cá nhân của tác giả. Người nghệ sỹ sáng tác trên cũng làm trong bí mật chứ có phải làm ở cùng một nơi, một thời gian đâu mà “đạo” được ý tưởng của nhau? Ba mẫu tượng này được đưa đến từ 3 tác giả khác nhau, họ chỉ nhìn thấy mẫu tượng của nhau khi đã hoàn thành và khi đưa lên Phú Thọ mới nhìn thấy tác phẩm của bạn thì khó có thể bảo là phác thảo HV-03 đạo chi tiết được. Tôi nhìn qua ảnh cũng thấy 3 bức tượng kia là khác nhau. Bệ và chi tiết 3 bức khác nhau rõ rệt cơ mà…”.

Để rộng đường dư luận, nhóm pv báo NĐT đã liên lạc với nhà điêu khắc Phạm Xuân Sinh – tác giả của mẫu phác thảo tượng vua Hùng HV-03. Nhà điêu khắc này cho biết: “Làm gì có chuyện nực cười như thế. Làm gì có chuyện sao chép như người ta nói. Cách đây vài ngày, tôi cũng có nói chuyện với bạ

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.