Có nên mở thẻ tín dụng không, làm thế nào để mở thẻ tín dụng?

Có nên mở thẻ tín dụng không, làm thế nào để mở thẻ tín dụng?

Thứ 4, 15/07/2020 | 10:30
0
Một trong những điều kiện để mở thẻ tín dụng là người xin mở thẻ cần chứng minh được năng lực hoàn trả để đảm bảo với bên ngân hàng, cam kết chi trả tiền vay mượn trong thẻ đúng hạn.

Hiện nay, việc sử dụng thẻ tín dụng đang rất phổ biến vì tính tiện lợi. Tuy nhiên, thẻ tín dụng là gì thì chưa nhiều người biết.

Thực chất, thẻ tín dụng là loại hình thanh toán có chức năng tương tự như thẻ ghi nợ. Nếu thẻ ghi nợ sử dụng hình thức trả trước, nạp tiền vào tài khoản rồi mới sử dụng, thì thẻ tín dụng lại áp dụng hình thức trả sau, thanh toán trước và hoàn lại tiền cho ngân hàng trong thời gian quy định để không phải chịu lãi suất và phí.

Thẻ tín dụng có thể thanh toán trực tiếp khi mua sắm, giao dịch, hoặc cũng có thể rút tiền mặt trực tiếp, có kèm theo mức lãi suất tương đương theo thỏa thuận khi làm thẻ.

Tài chính - Ngân hàng - Có nên mở thẻ tín dụng không, làm thế nào để mở thẻ tín dụng?

Rất nhiều người thắc mắc có nên làm thẻ tín dụng không.

Tuy khá thuận lợi trong cách thức sử dụng, nhưng vẫn rất nhiều người thắc mắc có nên làm thẻ tín dụng không.

Làm thế nào để mở thẻ tín dụng?

Để mở thẻ tín dụng, khách hàng phải liên hệ với ngân hàng có phát hành dịch vụ thẻ tín dụng. Các ngân hàng được nhiều người mở thẻ tín dụng nhất là HSBC, VPBank, Techcombank, Eximbank…

Điều kiện để mở thẻ tín dụng là người xin mở thẻ cần chứng minh được năng lực hoàn trả để đảm bảo với bên ngân hàng, cam kết chi trả tiền vay mượn trong thẻ đúng hạn. Chứng minh thu nhập có thể thông qua bảng lương, với mức lương ít nhất là 5-6 triệu đồng/tháng, mức lương ổn định trong 3 tháng gần nhất và có xác nhận từ phía Công ty làm việc.

Nếu không làm việc chính thức cho một đoàn thể nào, người muốn mở thẻ tín dụng cần chứng minh hoạt động giao dịch tài chính của bản thân hoạt động liên tục trong 3 tháng gần nhất, đảm bảo có nguồn thu tương đương với người đi làm.

Tùy theo mức thu nhập người xin làm thẻ cung cấp, bên ngân hàng có thể đưa ra một hạn mức tín dụng phù hợp (thường từ 10 triệu cho đến 1-2 tỷ đồng).

Sau khi hoàn thiện các thủ tục đơn xin làm thẻ tín dụng, bản sao kê giao dịch cá nhân, xác minh từ bên trụ sở làm việc… Người xin cấp thẻ tín dụng sẽ chờ đợi ngân hàng đồng ý và cấp thẻ để thực hiện giao dịch.

Thông thường lãi suất thẻ tín dụng được tính từ sau khi dùng thẻ tín dụng thanh toán 45 ngày, có nghĩa người dùng thẻ cũng sẽ có thời hạn 45 ngày trả nợ tín dụng. Nếu trả muộn, ngân hàng cũng sẽ gia hạn cho từ 15-25 ngày thanh toán và miễn lãi suất tổng cộng 60 ngày, quá hạn này lãi suất sẽ bắt đầu được tính.

Sai lầm khi dùng thẻ tín dụng khiến khách hàng thành con nợ

Hữu ích là vậy nhưng vì thẻ tín dụng mà rất nhiều người trở thành con nợ của ngân hàng. Nguyên nhân là bởi những sai lầm khi lập và sử dụng thẻ tín dụng.

Một số sai lầm hầu hết người sử dụng thường mắc phải khi mở thẻ tín dụng:

– Không giữ gìn thẻ cẩn thận, không để thẻ ở vị trí cố định, dễ bị lấy cắp. Việc bị lấy cắp thẻ tín dụng hoặc lấy cắp thông tin có thể khiến kẻ xấu mạo danh sử dụng thẻ, khiến người dùng bị mất thêm nhiều khoản chi phí.

– Cho mượn thẻ sử dụng bừa bãi, không kiểm soát được chi tiêu dẫn đến trả nợ quá hạn khiến lãi phát sinh nhiều.

– Nhiều người khi sử dụng thẻ tín dụng quên mất bản chất sử dụng thẻ là đi vay nợ trước. Mạnh tay sử dụng nhiều thẻ tín dụng một lúc, có thể khiến chi tiêu không kiểm soát, thông tin dễ dàng bị đánh cắp.

– Thẻ tín dụng cũng hỗ trợ chức năng cho phép rút tiền mặt. Tuy vậy lãi suất kèm theo sẽ được tính ngay từ khi rút tiền trong thẻ, ngoài ra phí rút tiền mặt cũng thường rất cao. Nhiều người lầm tưởng thẻ tín dụng cũng như thẻ ghi nợ và thường xuyên rút tiền mặt mà không hề hay biết.

– Quên ngày đáo hạn ngân hàng, dẫn đến tình trạng trả nợ muộn, lãi suất cao, tiền dồn tiền không đủ khả năng thanh toán.

– Không lưu giữa các giấy tờ liên quan đến thẻ tín dụng, có thể khiến kẻ gian ăn cắp thông tin và xâm nhập thẻ dễ dàng.

Minh Lan

Chính thức "khai tử" dịch vụ đòi nợ thuê từ ngày 1/1/2021

Thứ 6, 10/07/2020 | 16:06
“Từ 1/1/2021 doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê và có trách nhiệm thanh, quyết toán liên quan tới dịch vụ này...", ông Vũ Đại Thắng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Cấm đòi nợ thuê: Lối thoát nào cho 217 doanh nghiệp đang hoạt động?

Thứ 3, 30/06/2020 | 14:58
Mới đây, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Đã có 436/456 đại biểu Quốc hội (chiếm 90,27%) tham gia biểu quyết tán thành Luật này, bao gồm cả quy định cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” tại điểm h khoản 1 Điều 6. Vấn đề đặt ra là: Lối thoát nào cho 217 doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ này?

Đòi nợ thuê - “Cái bóng” hợp pháp cho tín dụng đen cư trú?

Thứ 4, 27/05/2020 | 15:05
Tại phiên thảo luận mới đây về dự án luật Đầu tư (sửa đổi), việc nên cấm hay không cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê đã làm “nóng” nghị trường. Có ý kiến cho rằng, đòi nợ thuê chính là “cái bóng” hợp pháp cho tín dụng đen cư trú.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 2/5: Xem xét mua mới với tỉ trọng thấp

Thứ 5, 02/05/2024 | 07:00
Nhà đầu tư ngắn hạn nên nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể xem xét mua mới với tỉ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn.

BIDV báo lãi trước thuế gần 7.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
BIDV đã cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 20,6% xuống còn 4.389 tỷ đồng nên kết quả, BIDV báo lãi trước thuế tăng 6,8% so với cùng kỳ.

TPBank thu đậm từ chứng khoán đầu tư trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
Trong quý I/2024, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của TPBank tăng gần 14 lần so với cùng kỳ lên 475 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc TPBank: Chắc chắn sẽ có dòng vốn riêng cho dự án xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:00
Theo Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng, tương lai khi các ngân hàng triển khai phổ biến ESG, chú trọng phát triển xanh, chắc chắn sẽ có dòng vốn riêng cho dự án xanh.

Giá vàng sụt giảm, nhà đầu tư nín thở chờ đợi động thái của FED

Thứ 3, 30/04/2024 | 17:35
Vàng thế giới tiếp tục giảm hơn 6 USD/ounce trước bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) bước vào cuộc họp chính sách tiền tệ trong 2 ngày 30/4 và 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

BIDV báo lãi trước thuế gần 7.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
BIDV đã cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 20,6% xuống còn 4.389 tỷ đồng nên kết quả, BIDV báo lãi trước thuế tăng 6,8% so với cùng kỳ.

TPBank thu đậm từ chứng khoán đầu tư trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
Trong quý I/2024, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của TPBank tăng gần 14 lần so với cùng kỳ lên 475 tỷ đồng.

Gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng Giám đốc TPBank: Chắc chắn sẽ có dòng vốn riêng cho dự án xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:00
Theo Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng, tương lai khi các ngân hàng triển khai phổ biến ESG, chú trọng phát triển xanh, chắc chắn sẽ có dòng vốn riêng cho dự án xanh.

Tp.HCM: Doanh thu du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 3.235 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 05:56
Ngày 30/4, Sở Du lịch Tp.HCM cho biết doanh thu dịp lễ 30/4 - 1/5 của ngành du lịch thành phố ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.