Những hoài bão tuổi đội mươi
Tối qua 31/8, hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu đã chính thức rời Việt Nam để lên đường sang Hà Lan để kiểm tra sức khỏe trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 01 năm với CLB SC Heerenveen. Chia sẻ trước giờ lên đường, Văn Hậu cho biết: "Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được lựa chọn. Tinh thần là thứ tôi sở hữu nhiều nhất. Còn những yếu tố khác, tôi vẫn phải học hỏi nhiều từ các đồng đội của mình ở Hà Lan. Tôi không tưởng tượng nổi một ngày mình được thi đấu ở Hà Lan. Bản thân cảm thấy vui và tôi nghĩ bố mẹ cũng sẽ hãnh diện về mình. Tôi cũng giống như mọi người dân Việt Nam, sẽ luôn hướng về và cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Tôi sẽ luôn sẵn sàng, sẽ cố gắng bay sang Thái Lan sớm nhất và chơi hết mình ở trận tới".
Có thể thấy, trong những lời tâm sự của chàng trai trẻ này trước lúc lên đường, chúng ta thấy được sự hồi hộp, háo hức xen lẫn với niềm vui và nỗi buồn của Văn Hậu khi một mình đi xa. Không vui sướng, không hạnh phúc sao được khi mình được nối gót đàn anh ra nước ngoài thi đấu.
Từ lúc bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số đến giờ, có thể chưa bao giờ văn Hậu dám nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó mình được thi đấu ở nước ngoài như Thai League hay K.League. Giấc mơ thi đấu ở trời Âu lại càng xa vời với một cầu thủ trẻ vừa tròn đôi mươi.
Thế nhưng, từ sự nỗ lực của bản thân, cơ may đã đến với hậu vệ gốc Thái Bình này trong sự ngỡ ngàng của chính anh và mọi người. Sang châu Âu thi đấu, trở thành cầu thủ thứ 3 của Việt Nam có vinh dự thi đấu ở châu Âu sau hai người đàn anh là Công Vinh và Công Phượng là một cơ hội ngàn vàng của cầu thủ sinh năm 1999 này.
Khi quyết định sang châu Âu, Văn Hậu có thể đã lường trước được những khó khăn, thử thách của mình từ chính tấm gương của người đàn anh Công Phượng. Thế nhưng, Hậu vẫn không lùi bước mà "xách va li mà đi". Với một cầu thủ vừa tròn đôi mươi như Hậu, cơ hội được thử sức mình ở những nền bóng đá hàng đầu thế giới như Hà Lan không phải ai muốn cũng được.
Bởi vậy, mong ước được ra sân thường xuyên rồi tỏa sáng rực rỡ tại châu Âu rồi xa hơn nữa là từ tài năng của minh giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam cho bạn bè quốc tế là những hoài bão, ước mơ của Văn Hậu trong chuyến đi này.
Cần phải cải thiện rất nhiều
Đồng ý rằng so với những cầu thủ khác, Văn Hậu có nhiều tiềm năng nhất để toả sáng ở châu Âu. Nhưng để có thể bay cao trên bầu trời Hà Lan, hậu vệ cánh sinh năm 1999 này vẫn còn điều cần cải thiện. Hậu có chiều cao tốt, kỹ thuật khá, lối đá thông minh và điều quan trong nhất là dù còn trẻ nhưng em đã dạn dày kinh nghiệm khi đấu quốc tế.
Tuy nhiên, dù sở hữu chiều cao và kỹ thuật tốt nhưng thân hình mỏng manh cùng nền tảng thể lực lại là yếu điểm lớn nhất của cầu thủ này. Môi trường bóng đá châu Âu đòi hỏi nền tảng thể lực cực tốt, nhưng chúng ta đều biết hầu hết cầu thủ Việt Nam lại rất hạn chế về thể hình và thể lực. Điển hình như Công Phượng, dù anh có kỹ thuật tốt, khả năng đi bóng và chạy chỗ thông minh nhưng chính nền tảng thể lực và thể hình khiến anh gặp quá nhiều khó khăn khi sang Bỉ thi đấu.
Vậy nên để hòa nhập được với đội bóng mới, điều đầu tiên, Văn Hậu cần cải thiện nền tảng thể lực và tăng cường tập luyện, ăn uống cho thân hình đầy đặn hơn. Kế đến, tư duy chiến thuật của các đội bóng châu Âu khác hoàn toàn so với Việt Nam và các nước trong khu vực hay châu Á nên muốn cạnh tranh được một vị trí thi đấu thì Hậu cũng phải cố gắng tìm tòi, học hỏi tư duy chơi bóng của các cầu thủ trong đội để nhanh chóng thích nghi vào hòa nhập vào lối chơi chung.
Hy vọng rằng, trong màu áo của CLB SC Heerenveen, Văn Hậu sẽ nhanh chóng chứng tỏ được bản thân để tìm được một chỗ đứng vững chắc tại đội bóng mới.