Vào ngày 25/11 tới đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chính thức bước vào chặng đường đầy rẫy khó khăn, thử thách để chinh phục tấm HCV SEA Games sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Dù trong suốt nhiều tháng qua, U22 Việt Nam đã liên tục được tập trung và chia thành nhiều đợt khác nhau nhưng từng ấy vẫn chưa đủ khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy yên tâm.
Áp lực đầu tiên mà HLV Park Hang-seo cũng như các tuyển thủ U22 Việt Nam phải tìm cách vượt qua chính là sự kỳ vọng, niềm tin cháy bỏng của NHM nước nhà. Có lẽ thầy Park và các học trò cũng đủ hiểu cho những khao khát, kỳ vọng ấy bởi lẽ chúng ta vẫn chưa một lần được chạm tay vào tấm HCV SEA Games dù cho đã có những thời điểm nó đã ở rất gần.
Đặc biệt, sau những gì mà HLV Park Hang-seo đã làm được cùng các cấp độ ĐTQG trong suốt hơn 2 năm qua, sự kỳ vọng ấy lại càng lớn hơn, mãnh liệt hơn. Bởi vậy, ngay trước ngày lên đường tham dự SEA Games 30, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia sẻ: "Tôi biết, NHM Việt Nam đang chờ đợi tấm HCV SEA Games 30. Giải đấu này đã tổ chức 30 lần, nhưng Việt Nam chưa từng giành HCV. Tôi và các cầu thủ biết CĐV Việt Nam khao khát HCV SEA Games. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức".
Ngoài sự kỳ vọng đến từ NHM, HLV Park Hang-seo còn đang phải đau đầu với việc U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu ở mặt sân cỏ nhân tạo. Thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo khác xa với trên cỏ thật. Bởi lẽ được thi đấu ở mặt cỏ thật sẽ giúp các cầu thủ có được cảm giác bóng tốt nhất cũng như những bước chạy chân thật nhất.
Còn khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo sẽ khiến các cầu thủ khó kiểm soát bóng hơn. Bóng đi trôi và nhanh hơn, độ nẩy của trái bóng khi chạm mặt cỏ sẽ hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, dù đã được tập luyện trên mặt cỏ nhân tạo khá lâu nhưng điều đấy vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn là U22 Việt Nam sẽ thi đấu tốt ở điều kiện sân bãi như vậy.
Vì thế, tại SEA Games 30, toàn đội phải thi đấu hết sức tập trung nếu như không muốn phải trả giá vì những sai lầm nhỏ nhất của mình.
Tiếp đến, vấn đề được thầy Park quan tâm nhất chính là việc các trụ cột của U22 Việt Nam đã phải căng sức ra thi đấu ở quá nhiều mặt trận. Điều này khiến họ không có được nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất cho giải đấu này. Ở tình thế bắt buộc, nhằm giữ sức cho các trụ cột, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ thực hiện xoay tua đội hình ở những trận đấu không quá căng thẳng.
U22 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình giành vàng SEA Games bằng trận đấu với U22 Brunei vào ngày 25/11 tới đây.