Kết luận bất ngờ vụ Giám đốc dùng súng dọa bắn người nghiện

Kết luận bất ngờ vụ Giám đốc dùng súng dọa bắn người nghiện

Thứ 3, 24/10/2017 | 11:05
0
Công an TP.Vĩnh Yên đã có kết luận về vụ việc Giám đốc trung tâm Phòng chống HIV/AIDS có hành vi dùng súng đe dọa bắn người.

 

An ninh - Hình sự - Kết luận bất ngờ vụ Giám đốc dùng súng dọa bắn người nghiện

Hình ảnh ông Sơn cầm súng dọa bắn người.

Một lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, sau khi thống nhất với Viện KSND cùng cấp, cơ quan này đã quyết định không khởi tố vụ án liên quan đến việc ông Lê Quang Sơn, Giám đốc trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (thuộc sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc), có hành vi sử dụng súng (công cụ hỗ trợ) đe dọa bắn người nghiện đang dùng thuốc Methanol tại trung tâm này vào ngày 23/9.

Đến nay, cơ quan này đã có kết luận về vụ việc. Theo đó, cơ quan công an xác định, ông Sơn đã có hành vi vi phạm như sau: Có lời nói cử chỉ không đúng mực, sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng quy định, sử dụng đồ chơi nguy hiểm.

“Do vượt quá thẩm quyền xử phạt nên cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ chuyển UBND TP.Vĩnh Yên ra quyết định xử phạt theo đúng quy định”, vị lãnh đạo cho biết thêm.

Trước đó, ngày 23/9, một đoạn video clip ghi lại hình ảnh được cho là ông Lê Quang Sơn tay lăm lăm khẩu súng và có những lời lẽ thô tục, đe doạ bắn những bệnh nhân đang dùng thuốc Methanol tại trung tâm. Trong clip có đoạn ông Sơn liên tục chửi bới và dọa: “Tao có quyền bắn chúng mày”.

Sau đó, ông Sơn xác nhận người trong clip chính là mình và khẩu súng đó là súng đồ chơi, cầm để trêu đùa.

Ông Đỗ Văn Doanh, Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó cho biết, hành động của ông Lê Quang Sơn đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành y tế tỉnh này.

Sở sẽ xem xét tiến hành kiểm điểm đối với ông Lê Quang Sơn. Đồng thời vụ việc cũng được cơ quan này đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Xuân Hòa

Thanh tra "biệt phủ" Yên Bái: Ông Quý sẽ bị kỷ luật ở mức độ nào?

Thứ 2, 23/10/2017 | 20:16
Luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đối với việc kê khai không trung thực của mình, ông Quý chắc chắn sẽ bị xử lý, kỷ luật. Còn với hình thức nào thì cần phải chờ đợi.

Móc ngoặc vận chuyển hàng hóa trái phép, 2 giám đốc bị bắt giam

Thứ 7, 14/10/2017 | 11:40
Biết rõ các lô hàng không được nhập khẩu, Hậu vẫn nhận lời làm thủ tục nhập khẩu thuê, rồi bàn bạc và đưa tiền cho Thành thực hiện.

Tổng giám đốc bị bắt, PVC có sếp mới

Thứ 4, 04/10/2017 | 15:44
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vừa công bố quyết định điều động nhân sự thay ông Nguyễn Anh Minh giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Công ty Toàn Cầu: Đình chỉ chi nhánh vì giám đốc sử dụng bằng giả

Thứ 5, 30/06/2016 | 11:36
Vừa qua, chi nhánh của công ty này tại Thái Bình đã bị đình chỉ hoạt động do bà Trần Thị Tình – TGĐ Công ty sử dụng bằng giả để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).