Mới đây tờ Football Channel Asia đã tiến cử 5 “ngoại binh” đang chơi bóng ở các CLB tại V.League cho ĐT Việt Nam của HLV Miura. Năm gương mặt này gồm Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Lê Văn Tân (Thanh Hóa), Lê Văn Phú (Hải Phòng), Đinh Hoàng Max (Than Quảng Ninh), Nguyễn Quốc Thiện Esele (B.Bình Dương).
Hoàng Vũ Samson sẽ là sự bổ sung chất lượng cao cho hàng Công của ĐT Việt Nam.
Đó đều là những sao ngoại chơi nổi bật nhất tại giải đấu số một Việt Nam thời điểm hiện tại. Việc trọng dụng các “ông Tây” chắc chắn sẽ giúp ĐT Việt Nam mạnh lên đáng kể và có nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở những giải đấu trong khu vực thời gian sắp tới.
Đây rõ ràng là gợi ý mà nhà cầm quân người Nhật Bản không thể không cân nhắc nhằm mang đến thành công cho đội bóng hình chữ S. Những cái tên nói trên chủ yếu thi đấu trên hàng công như: Hoàng Vũ Samson, Lê Văn Tân và Đinh Hoàng Max. Họ là những chân sút có hiệu xuất ghi bàn đáng nể nhất V.League lúc này. Thực tế chứng minh bộ ba này có bản năng săn bàn vượt trội so với những chân sút nội mà thầy Nhật vẫn tin dùng.
Đặt giả sử nếu chiến lược gia 52 tuổi trao cơ hội cho những “ông Tây” này thì khả năng bộ đôi Công Vinh, Công Phượng hay các gương mặt khác phải hy sinh vị trí là không nhỏ. Nói thế là bởi hai nhân tố nổi bật nhất của ĐT Việt Nam đang gặp phải vấn đề, cụ thể một người đã cao tuổi và không còn duy trì được nền tảng thể lực cùng bản năng sát thủ, trong khi cái tên còn lại vẫn còn trẻ, chưa cho thấy vai trò quan trọng ở ĐTQG.
Trên lý thuyết việc có thêm sự cạnh tranh đến từ những ngôi sao ngoại sẽ giúp các chân sút nội vốn được Miura tin tưởng trước giờ nỗ lực hơn, từ đó tạo ra sự ganh đua tích cực mà hưởng lợi là ĐT Việt Nam. Thế nhưng những gì đã và đang diễn ra tại V.League nhiều năm qua cho thấy cầu thủ nội chưa thể sánh được với các nhân tố ngoạ