Công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh diễn ra dân chủ, công tâm

Công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh diễn ra dân chủ, công tâm

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 25/10/2018 | 11:42
0
Đánh giá về công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh trong sáng ngày 25/10, nhiều ĐBQH cho rằng công tác lấy phiếu tín nhiệm diễn ra dân chủ, công tâm.

Sáng 25/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu kín để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Chính trị - Công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh diễn ra dân chủ, công tâm

Sáng nay, các ĐBQH bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (Ảnh: Quochoi.vn).

Bên hành lang Quốc hội, nhiều ĐBQH cũng đã có những đánh giá về công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh trong sáng nay.

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh (đoàn Hòa Bình) cho rằng: “Sau 2 lần lấy phiếu theo nghị quyết 85 để hoàn thiện quy trình về lấy phiếu tín nhiệm, trong phiên họp sáng nay, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Chúng tôi đánh giá cao về công tác chuẩn bị, sự tham gia hết sức trách nhiệm của ĐBQH về việc lấy phiếu tín nhiệm của các chức danh của Quốc hội bầu, phê chuẩn lần này”.

Cùng chung ý kiến với ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh, ĐBQH Quách Thế Tản (đoàn Hòa Bình) đánh giá: “Việc bỏ phiếu tín nhiệm là việc cần thiết và đã có kinh nghiệm từ khóa XIII, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ vào ý kiến của các đoàn đại biểu cũng như thực tiễn chủ trương về công tác đánh giá các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn làm rất tốt. Đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng thực trạng”.

Chính trị - Công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh diễn ra dân chủ, công tâm (Hình 2).

ĐBQH Quách Thế Tản cho rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm đảm bảo tính khách quan.

Nói thêm về việc những chức danh sẽ nhận được phiếu tín nhiệm cao hay thấp, ĐBQH Quách Thế Tản cũng cho rằng: “Những người đạt phiếu tín nhiệm cao thì tôi cho rằng những ngành, những lĩnh vực mà đại biểu đó phụ trách có những bước đột phá, thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Còn những chức danh mà có phiếu tín nhiệm thấp thì có thể do nguyên nhân khách quan". 

Đánh giá thêm về công tác bỏ phiếu tín nhiệm sáng nay, ĐBQH Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) nhận định: “Tôi thấy, theo quy định của pháp luật các ĐBQH đã chuẩn bị một tinh thần tốt và công tâm.

Các tài liệu của từng chức danh được bỏ phiếu tín nhiệm đã được gửi cho ĐBQH nghiên cứu trước 20 ngày. Các ĐBQH có đầy đủ thời gian để đánh giá từng chức danh mà mình sẽ tham gia bỏ phiếu tín nhiệm trong ngày hôm nay.

Chính trị - Công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh diễn ra dân chủ, công tâm (Hình 3).

ĐBQH Nguyễn Tạo đánh giá việc bỏ phiếu tín nhiệm là dân chủ, công khai.

Bên cạnh đó, Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có những giải trình những thắc mắc của ĐBQH trước khi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, tôi cho rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm hết sức dân chủ, công khai. Qua lần này, các thành viên Chính phủ và những chức danh đã được bỏ phiếu tín nhiệm căn cứ vào tỉ lệ sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn vai trò mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hoàn thành nghĩa vụ của mình để đáp ứng lòng tin với cử tri cả nước”.

Quốc hội đã bỏ phiếu kín để lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh

Thứ 5, 25/10/2018 | 09:40
Sáng 25/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, đã hoàn thành nội dung bỏ phiếu kín để lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Lấy phiếu tín nhiệm: Những điều cần biết

Thứ 5, 25/10/2018 | 06:45
Quốc hội hoàn tất quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn vào chiều nay 25/10.

Kiến nghị của cử tri là kênh quan trọng để đánh giá tín nhiệm

Thứ 4, 24/10/2018 | 19:14
Liên quan đến việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, ĐBQH cho rằng, dựa vào các thông tin từ kiến nghị của cử tri là kênh rất quan trọng, là công cụ để đánh giá tín nhiệm.
Cùng tác giả

Bất ngờ với nguyên nhân hiếm muộn của cặp vợ chồng trẻ

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:57
Chị N. có cơ địa polyp buồng trứng, còn chồng teo tinh hoàn là nguyên nhân mà cặp đôi chưa có tin vui. May mắn hai vợ chồng được chữa trị và đón trái ngọt.

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?