Công ty con chuyên mảng tiêu dùng của Masan tăng trưởng chậm

Nguyễn Phương Anh
Chủ nhật, 02/04/2023 | 08:00
0
Công ty MCH - công ty con thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính.

Theo đó, năm 2022, vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (MCH) giảm nhẹ từ 23.105 tỷ đồng xuống còn 22.637 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty tại cuối năm 2022 ở mức 0,40% (tương đương dư nợ của doanh nghiệp ở mức khoảng trên 9.055 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ trái phiếu vẫn giữ nguyên ở mức 0,09%.

Đáng chú ý, sau thuế, MCH báo lỗ hơn 467 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 2.481 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Công ty con chuyên mảng tiêu dùng của Masan tăng trưởng chậm

Doanh thu của MCH bị ảnh hưởng do nhu cầu tiêu dùng sụt giảm.

Cụ thể hơn về tình hình kinh doanh của MCH, theo báo cáo tài chính tự lập năm 2022 của Tập đoàn Masan, MCH đã cải thiện lợi nhuận vào quý IV/2022, tuy nhiên doanh thu bị ảnh hưởng do nhu cầu tiêu dùng sụt giảm. Năm 2022, MCH đạt 28.103 tỷ đồng doanh thu thuần.

Kế hoạch năm 2023, Masan Consumer Holdings đặt mục tiêu doanh thu từ 30.500 - 33.500 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng từ 15 - 30% so với cùng kỳ. Trong đó, Masan Consumer Holdings sẽ đẩy mạnh doanh thu từ các sản phẩm mới và tập trung chinh phục các khu vực địa lý chưa đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu. Thực phẩm tiện lợi, đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân tại nhà dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng chính cho MCH, đóng góp xấp xỉ 2/3 tổng tăng trưởng doanh thu trong năm 2023.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, MCH đang lưu hành trên thị trường lô trái phiếu MCHBONDS2014 phát hành từ ngày 5/12/2014 với kỳ hạn 10 năm. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu là 2.100 tỷ đồng với lãi suất cố định là 8%/năm. Tổ chức lưu ký là Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Đáng chú ý, vào thời điểm phát hành, đây là lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm lớn nhất với lãi suất thấp nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, được tổ chức Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) bảo lãnh.

Tại công ty mẹ của Masan Consumer Holdings, theo báo cáo thường niên năm 2022 của Tập đoàn Masan, tính đến ngày 31/12/2022, tổng nợ của Masan là 70.993 tỷ đồng, với số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt 17.512 tỷ đồng. 

Trong vòng 12 tháng tới, Tập đoàn Masan sẽ tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán và cân đối chỉ số đòn bẩy thông qua các giải pháp, đồng thời duy trì mức nợ ròng/EBITDA mục tiêu dưới 4,5 lần.

Theo đó, hệ số tài chính dự kiến sẽ được cải thiện với tỉ trọng EBITDA cao hơn từ WCM, MCH và MML trong năm 2023 so với năm 2022; giảm nợ tại Masan và các công ty con bằng cách tận dụng dòng tiền tự do từ hoạt động kinh doanh và cải thiện chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của vốn lưu động; Tìm kiếm các giải pháp chiến lược của công ty để giảm mức nợ ròng.

Năm 2023, Tập đoàn Masan dự đoán 6 tháng đầu năm sẽ là giai đoạn rất khó khăn khi lạm phát, lãi suất và rủi ro suy thoái vẫn ở mức cao. Những làn sóng vĩ mô sẽ làm giảm tâm lý và nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như tạm thời làm chậm lại các động lực tăng trưởng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, công ty kỳ vọng nền kinh tế phục hồi trở lại nhờ vào lãi suất thấp hơn, tín hiệu tích cực từ vốn FDI giải ngân, khách du lịch quốc tế và giải ngân đầu tư công.

Trong dài hạn, Masan nhận định mức tiêu dùng tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng mạnh nhờ bộ phận người tiêu dùng trẻ, thuộc tầng lớp trung lưu và thành thạo công nghệ. Bộ phận người tiêu dùng này đang thúc đẩy tạo ra những hành vi mới với sản phẩm, địa điểm và cách thức mua sắm hàng hóa của mình.

Masan hoàn tất thanh toán 3.000 tỉ đồng trái phiếu

Thứ 5, 09/03/2023 | 15:54
Ngày 9/3, Masan đã hoàn tất thanh toán 3.000 tỉ đồng trái phiếu đúng hạn. Đây là các trái phiếu phát hành năm 2020 và đáo hạn cùng ngày. Việc thanh toán trái phiếu đúng hạn và thậm chí là trước hạn đã thể hiện cam kết lâu dài của Masan đối với lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Vượt khó, tận dụng lợi thế để đạt mục tiêu xuất khẩu tôm năm 2023

Thứ 5, 09/03/2023 | 07:00
Mặc dù việc xuất khẩu tôm năm 2023 được dự báo gặp nhiều khó khăn nhưng ngành tôm vẫn phấn đấu đạt con số xuất khẩu là 4,3 tỷ USD như Bộ NN&PTNT đã đưa ra.

Nợ trái phiếu của Tập đoàn Masan chạm mốc 21.000 tỷ đồng

Thứ 5, 23/02/2023 | 15:51
Trong chưa đầy một tuần, Tập đoàn Masan đã chào bán thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị là 1.500 tỷ đồng với thời hạn 60 tháng.

Masan huy động khoản vay hợp vốn lớn nhất từ trước tới nay

Thứ 6, 11/11/2022 | 18:41
Với sự quan tâm và đón nhận từ thị trường, khoản vay đã tăng lên 600 triệu USD từ mục tiêu 375 triệu USD ban đầu, là khoản vay lớn nhất Masan từng huy động.

Sếp Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang rời ghế Chủ tịch Masan Consumer

Thứ 3, 27/06/2017 | 16:20
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Masan, không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT của CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer.
Cùng tác giả

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:06
Việc trao đổi, mua bán tín chỉ carbon, giảm phát thải khí nhà kính cần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân, doanh nghiệp và các đối tác tham gia.

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.
Cùng chuyên mục

Bidiphar báo lãi đi ngang trong quý I/2024

Thứ 6, 03/05/2024 | 18:03
Quý I/2024, Bidiphar báo lãi sau thuế 67,1 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Vận tải đường sắt: Làm 3 tháng, lãi vượt xa kế hoạch cả năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:52
Nhờ sự tăng trưởng hành khách trong quý I đặc biệt là dịp tết Nguyên đán, lợi nhuận của cả 2 doanh nghiệp vận tải đường sắt đều đã vượt xa kế hoạch năm 2024.

Vietnam Airlines báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng trần

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:50
Trong quý đầu tiên của năm 2024, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế nhờ đẩy mạnh khai thác quốc tế, nỗ lực tái cơ cấu và yếu tố mùa vụ cao điểm.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Giá vàng 5/5: Giá vàng SJC cao chót vót, sát mốc 86 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:24
Giá vàng thế giới kết thúc 1 tuần giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời. Trong khi ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn đạt trên 18 tỷ USD

Thứ 2, 06/05/2024 | 05:55
Hoạt động XNK 4 tháng đầu năm qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra sôi động. Lũy kế đến ngày 23/4/2024, tổng kim ngạch XNK qua địa bàn đạt 18.377,9 triệu USD.