Công ty Hancic: Tự 'đẻ' quy định, vi phạm luật Báo chí

Công ty Hancic: Tự 'đẻ' quy định, vi phạm luật Báo chí

Thứ 2, 18/09/2017 | 08:00
1
Mặc dù phóng viên xuất trình đầy đủ chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu ghi rõ nội dung làm việc nhưng một nhân viên công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Nội từ chối tiếp nhận và làm việc vì quy định của công ty là "không làm việc với phóng viên mà chỉ làm việc với nhà báo?".

Dự án khu đô thị mới (KĐTM) Trung Văn tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) do công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Nội (Hancic) làm chủ Đầu tư. Mục tiêu của dự án là xây dựng KĐTM hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng, tạo thêm quỹ đất để phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở. Dự án có diện tích 116.000m2, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với dự án này, việc xác định tiền sử dụng đất đới với đơn nguyên 2 tại ô đất CT3 có diện tích hơn 9.000m2, liên ngành trình thành phố HN phê duyệt tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư. Trong đó có khoản chi phí dự phòng đưa vào tổng chi phí phát triển không đúng quy định tại Thông tư số 145 năm 2007 của bộ Tài chính đã làm thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Đối với diện tích tầng 1 của các chung cư CT1,2,4 theo biên bản về xác định tiền bồi thường được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, trong đó xác định tiền sử dụng nhà chung cư cao tầng là hơn 600 triệu đồng. Nhưng chủ đầu tư không thực hiện bàn giao cho thành phố theo quyết định giao đất mà sử dụng để kinh doanh nên tiền sử dụng đất phải nộp là 2,1 tỷ đồng.

Để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến dự án này, phóng viên báo Người Đưa Tin đã liên hệ với phía Hancic.

Pháp luật - Công ty Hancic: Tự 'đẻ' quy định, vi phạm luật Báo chí

Dự án KĐTM Trung Văn.

Tuy nhiên, điều lạ là phía công ty này có quy định “không làm việc với phóng viên chưa có thẻ nhà báo”. 

Khi phóng viên có mặt tại trụ sở công ty Hancic (76 An Dương, quận Tây Hồ) để liên hệ công tác, nhân viên văn thư giới thiệu phóng viên lên tầng 2 gặp ban Thư ký để đặt lịch làm việc. Tại phòng của ban Thư ký, phóng viên được gặp bà Chử Thị Minh Huê.

Khi phóng viên xuất trình chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của cơ quan có ghi đầy đủ nội dung làm việc thì bà Huê có thái độ hạch sách. Bà không tiếp nhận giấy giới thiệu và yêu cầu phóng viên phải có thẻ nhà báo thì mới tiếp nhận đặt lịch làm việc.

Bà này cho biết: “Phóng viên không có thẻ nhà báo đến đặt lịch làm việc, nếu công ty có tiếp nhận giấy giới thiệu thì công ty cũng sẽ không trả lời? Đó là nguyên tắc của công ty. Tôi không quan tâm đến luật Báo chí vì tôi không hành nghề. Tôi chỉ quan tâm đến quy định của công ty”.

Mặc dù phóng viên giải thích rõ ràng theo quy định của luật Báo chí, phóng viên chỉ cần xuất trình giấy giới thiệu với đầy đủ nội dung thông tin là đủ điều kiện làm việc với phía đại diện lãnh đạo công ty này. Tuy nhiên, cách hành xử và trả lời của người tiếp nhận thông tin thể hiện sự thiếu hiểu biết pháp luật và không có thiện chí làm việc. 

Bỏ ngoài tai những lời giải thích của phóng viên, vị này không tiếp nhận và cố ý “đẩy” trách nhiệm giải quyết, tiếp nhận thông tin cho bộ phận văn thư.

Trước thông tin mà nhân viên ban Thư ký Hancic đưa ra, công ty có quy định không làm việc với phóng viên không có thẻ nhà báo, phóng viên thấy bất ngờ vì điều này là vi phạm luật Báo chí.

Theo quy định tại khoản 12, Điều 9, luật Báo chí: Nghiêm cấm hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

Việc cán bộ ban Thư ký công ty Hancic có hành vi và lời nói như trên thể hiện phía công ty Hancic đã tự mình đặt ra “giấy phép con” đối với hoạt động tiếp xúc báo chí. Ngoài ra, việc không tiếp nhận giấy giới thiệu của vị này là hành vi cản trở phóng viên trong hoạt động tác nghiệp báo chí đúng quy định được pháp luật bảo hộ.

Để xác định lại việc có hay không công ty Hancic có “quy định con” vi phạm luật Báo chí như nêu trên, phóng viên gặp bà Phạm Thị Hồng Thắm – Trưởng phòng Hành chính nhân sự công ty Hancic.

Bà Thắm cho biết: “Đúng là nguyên tắc công ty là như vậy và đấy cũng là quy định nội bộ của công ty”.

Đến đây có thể khẳng định, quy định không tiếp nhận giải quyết giấy giới thiệu của phóng viên chưa có thẻ nhà báo của công ty Hancic là "ngồi trên" và vi phạm luật Báo chí hiện hành.

Cách hành xử và trả lời của nhân viên ban Thư ký công ty Hancic và quy định không làm việc với phóng viên khi chưa có thẻ nhà báo thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu hiểu biết về pháp luật của công ty Hancic.

Cản trở phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật bị xử phạt

Tại Điều 7, Nghị định 159/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản, ghi rõ:

 “1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên;

b) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên;

c) Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc trả lại phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí đối với hành vi quy định tại điểm c, khoản 3, Điều này”.

Kao Sơn

12 dự án nghìn tỷ thua lỗ: Dự thảo báo cáo việc xử lý trình Thủ tướng trước 30/9

Thứ 6, 15/09/2017 | 07:00
Phó Thủ tướng yêu cầu bộ Công Thương phối hợp với các Bộ liên quan dự thảo Báo cáo Thường trực Ban Bí Thư, Quốc hội về tình hình xử lý các tồn tại, yếu kém đối với 12 dự án, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương.

Triển khai dự án thu hồi khí gas để phát điện tại bãi rác Nam Sơn

Thứ 3, 12/09/2017 | 10:49
Chiều ngày 11/9/2017, tại trụ sở tập đoàn T&T (số 2A Phạm Sự Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Hàn Quốc với dự án “Thu hồi khí gas bãi chôn lấp phát điện Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội”.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.