Cụ bà 62 tuổi phải bắc thang, trèo tường vào nhà vì lỗi của cán bộ xã

Cụ bà 62 tuổi phải bắc thang, trèo tường vào nhà vì lỗi của cán bộ xã

Thứ 4, 11/11/2020 | 16:44
0
Lỗi trong quá trình đo đạc địa chính năm 2010 đã khiến cụ bà 62 tuổi ở Thanh Hóa phải bắc thang, trèo tường vào nhà vì hàng xóm xây tường rào chặn lối đi.

Người phải bắc thang, trèo tường để vào nhà nhiều tháng nay là cụ bà Lê Thị Sáu (62 tuổi), trú tại thôn Nam Bằng 2, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Sự việc bắt đầu khi ngày 21/4, hộ gia đình ông Đinh Văn Chiến (hàng xóm của bà Sáu) bất ngờ tập kết vật liệu, xây dựng tường rào trên lối đi chung của hai hộ gia đình và chặn luôn đường vào nhà bà Sáu.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tới hiện trường, yêu cầu hộ ông Chiến dừng thi công, tháo dỡ tường rào, giữ nguyên hiện trạng cho tới khi giải quyết xong tranh chấp.

Tuy nhiên, hộ ông Chiến không chấp hành mà tiếp tục xây dựng tường rào bịt luôn lối đi duy nhất dẫn vào nhà hàng xóm trước sự bất lực của chính quyền địa phương. Uất ức vì bị hàng xóm xây tường rào, bịt lối đi bà Sáu đã phản ứng và hai bên đã xảy ra xô xát. Hậu quả, bà Lê Thị Sáu bị hành hung phải đưa tới bệnh viện điều trị.

Tin nhanh - Cụ bà 62 tuổi phải bắc thang, trèo tường vào nhà vì lỗi của cán bộ xã

Bức tường rào (hình chữ nhật màu đỏ) được ông Chiến xây dựng trên lối đi chung, chặn luôn đường vào nhà của bà Sáu.

“Tháng 3/2020, ông Chiến thông báo với tôi về việc sẽ xây tường, rào chắn ngõ đi chung, với lý do đây là phần đất thuộc sở hữu của hộ ông ấy. Sau đó, tôi có làm đơn gửi chính quyền xã để phản đối và đề nghị giải quyết. Sáng 21/4, tôi phát hiện hộ ông Chiến tiến hành rào chắn lối đi chung nên phản đối. Khi đó, tôi bị con trai ông Chiến là Đinh Văn Thắng (SN 1978) lao vào hành hung. Tôi đã hô hoán hàng xóm tới cứu giúp. Nhưng do nhà ông Chiến đã rào chắn và hung hăng đe dọa nên người ngoài không thể vào ứng cứu được. Tôi ở cùng chị gái 64 tuổi đã già yếu, trong khi hai con thì lấy chồng ở xa nên không biết nhờ cậy ai. Một lúc sau tôi được chị gái dìu vào nhà rồi nằm ngất lịm đi không biết gì nữa”- bà Sáu kể lại.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thiệu Hóa đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và đưa bà Lê Thị Sáu đi giám định thương tích. Kết luận giám định số 450/TB-ĐTTH ngày 27/05/2020 của cơ quan CSĐT Công an huyện Thiệu Hóa xác định, tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bà Lê Thị Sáu là 3%.

Ông Phùng Bá Duy – Chủ tịch UBND xã Thiệu Hợp xác nhận, việc hộ gia đình ông Đinh Văn Chiến xây tường, rào chắn lối đi chung cũng chính là con đường dẫn vào nhà bà Sáu là đúng sự thật. Sau khi tranh chấp xảy ra, chính quyền đã yêu cầu hộ ông Chiến dừng thi công, tháo dỡ tường rào, giữ nguyên hiện trạng cho tới khi tranh chấp được giải quyết, nhưng hộ này không chấp hành.

Tin nhanh - Cụ bà 62 tuổi phải bắc thang, trèo tường vào nhà vì lỗi của cán bộ xã (Hình 2).

Bức tường được ông Chiến xây dựng (hình chữ nhật màu đỏ) nhìn từ trên cao chặn lối đi duy nhất vào nhà bà Sau.

“Lúc đó tôi thấy tình hình căng thẳng quá, hộ ông Chiến thì đông người có cả trẻ con ở trong nhà, nên tôi chỉ đạo anh em không xông vào để làm phức tạp thêm tình hình, mà bắc thang trèo qua tường nhà khác để vào đưa bà Sáu đi bệnh viện’’- ông Phùng Bá Duy kể lại.

Văn bản số 754/UBND-T.Tra, ngày 28/4/2020 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc giải quyết tranh chấp lối đi chung giữa hộ gia đình ông Chiến và bà Sáu xác định: “Ngõ lâu nay được hình thành và thống nhất đi chung từ năm 1992. UBND xã Thiệu Hợp có trách nhiệm tổ chức hòa giải, trường hợp hòa giải không thành thì hướng dẫn các bên gửi đơn đến tòa án các cấp để được giải quyết”.

Tin nhanh - Cụ bà 62 tuổi phải bắc thang, trèo tường vào nhà vì lỗi của cán bộ xã (Hình 3).

Văn bản 161/CV - UBND xã thể hiện UBND xã Thiệu Hợp thừa nhận có lỗi khi xây dựng hồ sơ cấp lối đi chung của hại hộ vào giấy chứng nhận cho hộ gia đình ông Chiến.

Văn Bản số 161 CV-UBND ngày 22/4/2020 của UBND xã Thiệu Hợp gửi ông Đinh Văn Chiến xác định: “Việc thiết lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2000, tức là ngõ có trước khi đo địa chính và cấp giấy. Việc đất ngõ đi chung được thể hiện vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông là lỗi trong quá trình đo đạc địa chính năm 2010”.

Báo cáo số 244 BC-UBND của UBND xã Thiệu Hợp gửi UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo về nguồn gốc, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Chiến và bá Sáu có nội dung: “Tại thời điểm cấp giấy, UBND xã không tổ chức đo lại mà căn cứ số liệu đo địa chính năm 2000 để cấp. Cán bộ chuyên môn lập danh sách, sau đó mời cấp ủy các thôn để rà soát trước, nếu hộ nào có tranh chấp thì dừng lại, hoặc các hộ có liên quan giao thông, thủy lợi, đường điện thì mới đo lại”. 

Tin nhanh - Cụ bà 62 tuổi phải bắc thang, trèo tường vào nhà vì lỗi của cán bộ xã (Hình 4).

Hàng ngày, chị em bà Sáu phải bắc thang, trèo tường để vào nhà.

Ông Đỗ Viết Hạnh, công chức địa chính UBND xã Thiệu Hợp cho biết: “Năm 2012, do huyện chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà nên không có điều kiện để đi kiểm tra thực địa. Chúng tôi chỉ đi kiểm tra khi phát hiện thấy nghi vấn sai lệch của số liệu giữa bản đồ cũ và mới cũng như các tài liệu đối chiếu. Khi cấp chỉ rà soát đối chiếu trên bản đồ cũ và bản đồ mới nếu thấy khớp, nguồn gốc rõ ràng không tranh chấp thì sẽ cấp nên không phát hiện ra đây có lối đi chung”.

Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND Huyện Thiệu Hóa cho biết: “Nếu bà Sáu làm đơn khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Chiến bao gồm con đường đi chung của hai nhà, tôi sẽ giao bên thanh tra xem xét lại quy trình cấp giấy. Nếu kết luận có sai sót trong quá trình cấp giấy cho hộ ông Chiến thì sẽ ra quyết định thu hồi”.

Việt Phương - Xuân Chinh

Thanh Hóa đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7 đổ bộ vào bờ

Thứ 4, 14/10/2020 | 15:30
Các phương tiện đánh bắt trên biển đã vào bờ để trú ẩn tránh bão, chính quyền rà soát, kiên quyết di dời tài sản và người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về sạt lở.

Cụ bà đạp xe lên xã xin thoát nghèo cùng 379 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa

Thứ 7, 03/10/2020 | 17:43
Chiều 2/10, cụ bà Đỗ Thị Mơ (người nhiều lần đạp xe lên xã xin thoát nghèo) cùng 379 đại biểu ưu tú đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X (2020 – 2025) được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 25B, TP.Thanh Hóa. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tranh chấp đất đai, U50 kéo cả gia đình đánh nhau với hàng xóm

Thứ 4, 27/11/2019 | 06:06
Bà Liên kéo bốn người thân trong nhà sang hàng xóm đánh nhau. Hậu quả, hai người đi cùng phụ nữ này bị thương, một nạn nhân ở gần nhà cũng phải vào viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.