Cụ bà 98 tuổi vẫn đi học cùng các

Cụ bà 98 tuổi vẫn đi học cùng các "bạn" bằng tuổi chắt mình

Thứ 5, 10/02/2022 | 10:49
0
Tiếp tục đến trường ở tuổi 98, cụ bà Kenya được cô giáo tín nhiệm giao nhiệm vụ quản lý lớp giữ trật tự trong giờ học.

Cụ Sitienei đã phá kỷ lục, trở thành người lớn tuổi nhất vẫn đang đi học tiểu học. Cụ nói rằng, chủ yếu cụ muốn đi đến trường để trở thành niềm khích lệ những người cao tuổi khác phấn đấu học tập. Cụ còn muốn áp dụng các kỹ năng làm vợ, làm mẹ vào việc học viết.

Đời sống - Cụ bà 98 tuổi vẫn đi học cùng các 'bạn' bằng tuổi chắt mình

Cụ bà 98 tuổi năm nay học lớp 6. Ảnh: REUTERS.

Trong một lớp học xây bằng đá đơn xơ ở vùng nông thôn Rift Valley tại Kenya, cụ bà Priscilla Sitienei, đang mải ghi chép cùng các bạn học sinh sau mình tới hơn… 8 thập kỷ.

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Sitienei vẫn mặc đồng phục váy xám và áo len xanh của Trường dự bị Leaders Vision ở làng Ndalat, hạt Nandi, tỉnh Rift Valley. Cụ Sitienei cho biết muốn quay lại lớp học để làm gương cho các con cháu của mình và theo đuổi sự nghiệp mới.

“Tôi muốn trở thành bác sĩ vì tôi từng là 1 nữ hộ sinh”, cụ “học sinh U100” đang học lớp 6 nói với Reuters, đồng thời tiết lộ thêm rằng các con của cụ đều ủng hộ quyết định của mình.

“Tôi muốn nói với trẻ em khắp thế giới, đặc biệt là những bé gái, rằng kiến thức sẽ là tài sản vô cùng quý. Có kiến thức, các cháu sẽ có thể trở thành bất cứ gì mình muốn, một bác sĩ, một luật sư hay một phi công”, cụ bà nhắn nhủ.

Cũng tại quốc gia Đông Phi này, trước đây có một cụ ông mù chữ đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu, khi cụ vẫn đến lớp học để tự xóa mù chữ ngay sau khi chính phủ áp dụng chính sách hỗ trợ học phí tiểu học vào năm 2003. Được vinh danh là học sinh cao tuổi nhất thế giới ở thời điểm đó, cụ Maruge đã qua đời ở tuổi 90 vào năm 2009, khi còn 2 năm nữa mới hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

Đời sống - Cụ bà 98 tuổi vẫn đi học cùng các 'bạn' bằng tuổi chắt mình (Hình 2).

Cụ học sinh tiểu học Priscilla Sitienei ăn trưa với các bạn cùng lớp sau giờ học tại Trường dự bị Leaders Vision, làng Ndalat, hạt Nandi, Kenya, ngày 25/1/2022. Ảnh: REUTERS.

Giờ đây, cụ Sitienei tiếp tục khiến cả thế giới phải nhìn về Kenya. Năm ngoái cụ đã đến Paris để ra mắt bộ phim kể về hành trình cuộc đời mình có tựa đề “Gogo”, theo tiếng bản địa Kalenjin có nghĩa là “bà”. Cụ bà cũng sẽ sớm đến New York để ra mắt bộ phim này.

Đang trong năm thứ sáu tiểu học (cấp tiểu học ở Kenya từ lớp 1-6), cụ Sitienei cho biết, mục tiêu của mình thực tế hơn nhiều so với việc trở thành 1 ngôi sao điện ảnh.

Theo cụ Sitienei, bản thân đã có ý tưởng đi học trở lại khi chắt gái của mình bỏ học sau khi mang thai. “Tôi hỏi đùa rằng liệu nó có còn dư tiền hỗ trợ học phí ở trường không và nó nói có, vậy nên tôi bảo với chắt của mình rằng tôi sẽ dùng số học phí đó để bắt đầu đi học”.

Cụ hy vọng rằng chắt gái của mình sẽ tiếp tục việc học, nhưng khi cô gái từ chối, cụ đã quyết định tự mình đi học.

Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn rất thích các hoạt động khác ở trường cùng với những chắt khác của mình, bao gồm cả các buổi học giáo dục thể chất.

Với kinh nghiệm sống nhiều năm, cụ thường được các giáo viên nhờ giữ trật tự cho lớp trong giờ học.

Cô Leonida Talaam, giáo viên chủ nhiệm lớp chia sẻ: “Tôi giao cho cụ làm giám sát lớp học để phát hiện những học sinh gây mất trật tự trong lớp. Do đó, cụ đã rất trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ này. Thậm chí khi tôi ra ngoài, cả lớp vẫn rất trật tự”.

Trước đó trên thế giới có một cụ ông 90 tuổi người Mỹ vừa trở thành cử nhân cao tuổi nhất trong lịch sử của Đại học Northeastern.

Đời sống - Cụ bà 98 tuổi vẫn đi học cùng các 'bạn' bằng tuổi chắt mình (Hình 3).

Cụ ông tốt nghiệp đại học ở tuổi 90.

Cụ Bob Dwyer đã có một tuổi trẻ viên mãn với thành công trong sự nghiệp cá nhân cũng như trong việc nuôi dạy 9 người con của mình. Tuy nhiên, việc chưa hoàn thành lộ trình học dang dở của mình khi xưa ở đại học vẫn luôn khiến cụ trăn trở. Vì thế, cụ đã quyết tâm học để có chiếc bằng đại học ở cái tuổi xưa nay hiếm.

Đi học là một hành trình kéo dài suốt mười mấy năm và không hề dễ dàng gì. Nhưng việc học là con đường để giúp ta có một tương lai xán lạn hơn với một công việc ổn định. Bởi vậy, không ít các bạn trẻ đầu tư công sức, tiền của và những năm tháng thanh xuân của mình để học.

Trúc Chi (t/h theo Nhân Dân, VTV)

Học sinh trở lại trường học: An toàn là trên hết

Thứ 2, 07/02/2022 | 13:00
Hầu hết các tỉnh, thành phố đã có kế hoạch đưa học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đi học trực tiếp bắt đầu từ ngày 7/2 sau thời gian dài tạm dừng do dịch Covid-19.

Cụ ông 101 tuổi: "Còn sức khoẻ, tôi sẽ vẫn tự mình đi bỏ phiếu"

Chủ nhật, 23/05/2021 | 19:30
Cụ ông 101 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn tự mình đến điểm bỏ phiếu để chọn ra người đủ đức, đủ tài.

Cảm động bé gái lớp 5 trích tiền thưởng học sinh xuất sắc biếu cụ bà đi bộ lang thang trên đường

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:21
Sau lễ tổng kết năm học, trên đường trở về nhà em Lâm Anh – Học sinh lớp 5, ở huyện Quế Phong (Nghệ An) khi nghe bố kể về cuộc đời của một cụ bà cả đời đi bộ lang thang trên đường nên đã trích tiền thưởng học sinh xuất sắc của mình biếu cụ.

Cụ bà 88 tuổi chia sẻ bí quyết nói ngoại ngữ dù chưa từng đi học

Thứ 2, 02/05/2016 | 08:30
Cụ Nguyễn Thị Định khiến nhiều người ngạc nhiên khi có thể nói được 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Campuchia. Điều đặc biệt là cụ Định không hề qua bất cứ trường lớp nào.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.