Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tỏ ra 'hậm hực' trước tuyên bố tuần tra chung trên Biển Đông của Mỹ-Nhật bằng một loạt những bài xã luận sôi sục.
Một số tờ báo theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc hôm thứ Bảy đã giận dữ lên tiếng cảnh báo, bất kỳ cuộc tuần tra Mỹ-Nhật nào ở Biển Đông sẽ càng thúc đẩy Bắc Kinh tăng cường thêm triển khai quân sự tại các quần đảo tranh chấp và cuối cùng là thiết lập cho một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).
Tờ Thời báo Hoàn Cầu gọi hành động tuần tra chung trên Biển Đông là "ngoại giao tàu chiến của thế kỷ 21". Trong kịch bản nêu trên, cơ quan này nói rằng "tàu hải quân Nhật Bản sẽ là mục tiêu chính của Trung Quốc. Máy bay chiến đấu Trung Quốc có thể có những hành động phức tạp để gây áp lực với tàu của Nhật Bản".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và người đồng cấp Nhật Bản Tomomi Inada.
Tân Hoa Xã lu loa rằng lý do thực sự đằng sau sự quan tâm của Tokyo ở Biển Đông không hẳn là vì lợi ích ở vùng biển này mà là ở Biển Hoa Đông.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng Nhật Bản đang cố gây áp lực ở Biển Đông để có nhiều "không gian hơn" ở biển Hoa Đông, nơi Kinh đang có tranh chấp lãnh thổ với Tokyo đối với quần đảo Senkaku hay còn được gọi là quần đảo Điếu Ngư ở Trung Quốc.
Phản ứng này được đưa ra sau phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada hôm thứ Năm tuần trước, khi bà nói rằng Tokyo sẽ "tăng cường sự hiện diện của mình ở Biển Đông thông qua các cuộc tuần tra trên biển kết hợp với lực lượng tự vệ của Hải quân Mỹ".
Động thái của Mỹ-Nhật được cho là một bước đi ủng hộ cho phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA). Hai nước đã kêu gọi mọi tranh chấp trên biển cần tuân thủ dựa trên cơ sở quy tắc và luật pháp quốc tế.
James Schoff, cựu cố vấn cao cấp về