Cuộc đua căng thẳng của 105.000 học sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Cuộc đua căng thẳng của 105.000 học sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Hà Công Luân
Thứ 5, 10/05/2018 | 15:57
1
Năm học 2018 – 2019, trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội có 64.990 chỉ tiêu vào lớp 10 dành cho các trường công lập, trong khi có tới 105.000 học sinh lớp 9. Như vậy, nếu không muốn học tại trường dân lập với chi phí đắt đỏ hoặc học nghề thì 105.000 học sinh lứa “dê vàng” sẽ phải bước vào cuộc chiến khốc liệt.

Theo ghi nhận tại một số quận như: Hà Đông, Đống Đa, Cầu Giấy và huyện Gia Lâm... năm nay, số lượng học sinh tốt nghiệp lớp 9 tăng khoảng 1.000 - 2.000 học sinh so với năm trước, trong khi các trường THPT công lập trên địa bàn đáp ứng khoảng trên 60% số học sinh có nhu cầu. Tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội, trong khi các trường THCS đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh trên địa bàn, nhưng đến cấp THPT số lượng các trường THPT công lập lại khá ít, thậm chí có nơi tỷ lệ trường THPT chỉ bằng một nửa trường THCS.

Năm 2003, chị Lệ Thu (Hoàn Kiếm) đã quyết định sinh con vì theo nhiều người nói đây là năm “Con dê vàng”. Niềm vui là vậy, nhưng từ khi cậu con trai đi học thì chị Thu cũng gặp không ít khó khăn: “Khi con tôi đủ tuổi để học mẫu giáo, gia đình tôi chưa có hộ khẩu ở Hà Nội, chỉ là diện KT3. Khi đó, gia đình nộp hồ sơ vào một trường mầm non công lập nhưng do lượng hồ sơ năm đó quá lớn nên diện KT3 cũng bị loại. Các năm sau khi gia đình chuyển được khẩu về Hà Nội thì việc đi học của cháu cũng dễ hơn. Nhưng đến năm nay khi bước vào lớp 10 thì quả thực là vất vả”.

Cuộc đua căng thẳng của 105.000 học sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Kỳ thi lên lớp 10 năm 2018 - 2019 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. 

“Con tôi muốn thi vào trường THPT Thăng Long, bởi trường gần nhà và chất lượng cũng được nhiều người đánh giá cao. Tuy nhiên, với lượng học sinh đông như năm nay thì tôi e là điểm trúng tuyển của trường sẽ rất cao, như vậy có lẽ con tôi khó mà đạt được mong muốn. Chắc là cháu sẽ đăng ký nguyện vọng 1 tại một trường có điểm đầu vào vừa phải”, chị Thu nói.

Anh Ngô Kim Lộc (Cầu Giấy) năm nay cũng có con thi vào lớp 10, cho biết ngay từ khi bước vào lớp 9, gia đình cùng con đã xác định tư tưởng và bước vào công cuộc ôn thi. “Con tôi lựa chọn nguyện vọng 1 vào trường Amsterdam. Từ đầu năm, ngoài học chính khóa thì cháu cũng phải dành rất nhiều thời gian để ôn tập. Vào trường này xưa nay vốn đã khó, nhưng năm nay với lượng hồ sơ đông như vậy chắc chắn sẽ là một cuộc chiến thực sự đối với các cháu”.

Cùng chung nỗi lo, anh Thạnh tại Đống Đa nói: “Quận có 6 trường THPT công lập gồm: THPT Đống Đa, THPT Phan Huy Chú, THPT Hoàng Cầu, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn, THPT Quang Trung. Trong số các trường trên, trường nào điểm đầu vào các năm trước cũng cao nhất là năm nay, lượng học sinh thi vào lớp 10 lại lớn. Chỉ thương con, học hành quần quật suốt ngày, không hôm nào ngủ trước 12h, đợt này cũng gầy hẳn đi vì lo lắng”.

Xác định việc khả năng không đỗ vào trường công lập của con, một phụ huynh xin giấu tên tại quận Nam Từ Liêm nói: “Tất nhiên là tôi mong cháu sẽ thi đỗ trong đợt này. Tuy nhiên, vì lực học của con không tốt nên gia đình cũng xác định sẽ chắt chiu để cho cháu học trường dân lập, với mức học phí cao gấp 10 lần công lập”.

Xem thêm>>>

Cận cảnh ngôi nhà số 300 Kim Mã sau gần 30 năm bỏ hoang

Sở GD&ĐT Hà Nội đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập lên 19.500 em so với năm 2017. Như vậy, 62% số học sinh vào THPT công lập, đảm bảo đủ theo tỷ lệ của HĐND thành phố đề ra, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT là 85.800 em.

Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu vào lớp 10

Thứ 3, 17/04/2018 | 17:34
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Theo đó, 112 trường THPT Công lập sẽ tuyển 64.990 học sinh, tăng 12.330 học sinh so với năm học trước.

Hà Nội tuyển sinh lớp 10 bằng các dạng bài thi tổ hợp

Chủ nhật, 08/04/2018 | 19:22
Theo đó, nhằm tránh tình trạng học tủ học lệch, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời tiếp cận dần với chủ trương đổi mới sách giáo khoa, từ năm học 2019-2020 học sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ có dạng bài thi tổ hợp trong kỳ thi vượt cấp này.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.