Cựu cán bộ công an phạm tội Giả mạo trong công tác lĩnh án 4 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 4, 27/12/2023 | 19:52
0
Được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, một cựu công an chỉ bị tuyên án 4 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Ngày 27/12, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án Giả mạo trong công tác đối với bị cáo Lê Hoàng Trọng Khiêm, 39 tuổi, cựu công an.

Hồ sơ điều tra - Cựu cán bộ công an phạm tội Giả mạo trong công tác lĩnh án 4 năm tù

Bị cáo Khiêm tại phiên tòa. (Ảnh: Song Mai).

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2018, Khiêm công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Đội CSQLHC về TTXH), Công an huyện Bình Chánh.

Tháng 11/2013, chị Y. (ngụ tỉnh Kon Tum) cắt hộ khẩu tại tỉnh  Kon Tum và đưa Khiêm bản khai theo mẫu HK01, HK02 để  làm hồ sơ nhập khẩu tại Tp.HCM.

Khi làm hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu cho hộ bà Đ.T.Đ. (là chị ruột của bà nội Khiêm), Khiêm đã viết thêm tên chị Y. vào sổ hộ khẩu, giả chữ ký nháy của Phó Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện Bình Chánh và giả chữ ký, đóng dấu tên của Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, tự đóng con dấu Công an huyện Bình Chánh vào sổ hộ khẩu của bà Đ. rồi đưa cho chị Y. sử dụng.

Ngày 10/9/2014, chị Y. đến UBND phường 3, quận 3 sao y chứng thực sổ hộ khẩu và trả lại bản chính cho Khiêm. Khiêm mang sổ hộ khẩu này về nhà tiêu hủy. Thời điểm này, chị Y. còn đưa cho Khiêm một giỏ trái cây và 2 chai rượu ngoại.

Đến tháng 10/2016, chị Y. liên hệ với Khiêm mượn sổ hộ khẩu để làm CCCD. Khiêm lấy sổ hộ khẩu của bà Đ. (sổ này được Khiêm giữ khi cấp tại cho bà Đ.), viết thêm thông tin chị Y. vào và giả chữ ký của cán bộ Đội CSQLHC về TTXH, đóng dấu rồi đưa cho chị Y.

Đến ngày 17/5/2018, chị Y. mang sổ hộ khẩu trên đi đăng ký thường trú để làm hộ chiếu cho con. Quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cán bộ Đội CSQLHC về TTXH kiểm tra nhưng không thấy thông tin của sổ này được lưu trữ nên báo cáo lãnh đạo.

Biết hành vi làm giả sổ hộ khẩu của mình bị phát hiện nên Khiêm chủ động giao nộp bản chính sổ cho công an.

Ngoài việc làm giả sổ hộ khẩu nói trên, tháng 5/2016, thông qua một người tên Tâm, Khiêm còn làm giả sổ hộ khẩu thường trú ở huyện Bình Chánh cho bà C. và nhận được bao thư, bên trong có 1 triệu đồng.

Đến tháng 8/2017, ông Tâm đến Công an xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh đưa bản chính sổ hộ khẩu và giấy đề nghị xác nhận thông tin cá nhân mang tên N.T.D.C. để làm CCCD.

Cán bộ công an xã mang hồ sơ đi tra cứu, phát hiện chữ ký trong sổ hộ khẩu của ông Tâm giống chữ ký trong sổ hộ khẩu mà Khiêm làm giả trước đây nên đã báo cáo vụ việc lên cấp trên xử lý theo quy định pháp luật.

Cáo trạng xác định, hành vi làm giả sổ hộ khẩu của Khiêm đủ yếu tố cấu thành tội Giả mạo trong công tác nên truy tố Khiêm về tội danh này.

Tại phiên tòa, bị cáo Khiêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Khiêm cũng tỏ ra ăn năn hối hận và mong được pháp luật khoan hồng.

Sau một buổi xét xử, HĐXX cho rằng, hành vi của Khiêm đã xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước, gây mất an ninh trật tự xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc để có tác dụng giáo dục riêng với bị cáo, và rang đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhiều bằng khen trong quá trình công tác... để làm căn cứ giảm cho Khiêm một phần hình phạt.

Sau khi cần nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Khiêm mức án 4 năm tù giam về tội Giả mạo trong công tác.

Bắt tạm giam 5 cán bộ xã về hành vi giả mạo trong công tác

Thứ 6, 11/08/2023 | 19:23
5 cán bộ trong đó có 2 Phó chủ tịch xã ở huyện Giồng Riềng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Giả mạo trong công tác, cựu thiếu tá lĩnh án

Thứ 2, 08/05/2023 | 15:44
Để hợp thức hóa các vi phạm tố tụng trong một vụ án do mình phụ trách, cựu thiếu tá Đoàn Thanh Phương đã làm giả nhiều văn bản của cơ quan điều tra và VKS.
Cùng tác giả

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.