Cựu Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng gay gắt về việc ông Trump bị truy tố hình sự

Thứ 6, 31/03/2023 | 15:02
0
Phó tướng một thời của ông Trump gọi việc truy tố hình sự cựu Tổng thống Mỹ là "một sự xúc phạm". 

Thế giới - Cựu Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng gay gắt về việc ông Trump bị truy tố hình sự

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) tham gia buổi phỏng vấn của hãng tin CNN ngày 28/3. Ảnh: CNN

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin CNN ngày 30/3, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói: "Tôi nghĩ rằng việc truy tố hình sự chưa từng có với một cựu Tổng thống Mỹ về vấn đề tài chính trong chiến dịch tranh cử là một sự xúc phạm". 

Ông Pence cho rằng, "hàng triệu người Mỹ xem vụ truy tố hình sự chẳng khác gì một sự truy tố chính trị". Phó tướng một thời của ông Trump tuyên bố việc buộc tội cựu Tổng thống Mỹ là "một sự phá hoại đối với đất nước" khi nó khiến người dân bị chia rẽ sâu sắc hơn. 

"Tôi nghĩ người Mỹ sẽ nhìn nhận vụ này như một ví dụ về việc hình sự hóa chính trị ở đất nước này", ông Pence nói. 

Theo cựu Phó Tổng thống Mỹ, việc ông Trump bị truy tố hình sự không ảnh hưởng đến việc khởi động chiến dịch tranh cử riêng của ông vào năm 2024.

Thế giới - Cựu Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng gay gắt về việc ông Trump bị truy tố hình sự (Hình 2).

Ông Pence cho rằng việc bị truy tố không ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông Trump trong năm 2024. Ảnh: AP

Ngày 30/3, một đại bồi thẩm đoàn ở New York đã bỏ phiếu quyết định truy tố ông Trump liên quan đến khoản tiền bịt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử vào năm 2016. Cựu Tổng thống Mỹ có thể sẽ phải ra hầu tòa vào tuần sau. 

Phản ứng trước thông tin bản thân bị truy tố, ông Trump đã bày tỏ sự giận dữ, đưa ra những lời công kích nhằm vào Tổng thống Mỹ Joe Biden và đảng Dân chủ. Ông Trump nói phe Dân chủ sẽ phải hối hận khi quyết truy tố ông.

Quyết định truy tố đánh dấu kết thúc cuộc điều tra kéo dài 5 năm về nghi vấn ông Trump phạm luật khi thông qua luật sư riêng để trả tiền "bịt miệng" cho ngôi sao phim người lớn.

Nguyễn Thái - CNN

Ông Trump: “Tôi không thể được xét xử công bằng ở New York”

Thứ 6, 31/03/2023 | 09:51
Bản cáo trạng chống lại ông Donald Trump hiện vẫn đang được niêm phong, nhưng có khả năng vị cựu Tổng thống Mỹ sẽ phải đối mặt với hơn 30 tội danh.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.