Đài Loan bác tin chuyển 40 ngàn viên đạn ra đảo Ba Bình

Đài Loan bác tin chuyển 40 ngàn viên đạn ra đảo Ba Bình

Thứ 6, 10/06/2016 | 06:11
0
Lý Đại Duy khẳng định với phía Mỹ rằng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thế Khoan không phản ánh kế hoạch của chính phủ Đài Loan.

Chính quyền Đài Loan hôm 9/6 đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố cho rằng nước này đang có kế hoạch vận chuyển một lượng lớn đạn dược ra Biển Đông, một động thái chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Bộ Trưởng Quốc phòng Đài Loan, Phùng Thế Khoan, hồi đầu tuần này tuyên bố rằng quân đội trong cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 sẽ đưa thêm 40.000 viên đạn 40 mm cho hệ thống súng phòng không trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do Đài Loan kiểm soát.

Thế giới - Đài Loan bác tin chuyển 40 ngàn viên đạn ra đảo Ba Bình

Lực lượng Đài Loan chiếm đóng trái phép trên đảo Ba Bình.

Đại tá Chen Chung-chi, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan ngay sau đó xác nhận với Kyodo News rằng bộ này đang lên kế hoạch chuyển 40 ngàn viên đạn, nhưng nhấn mạnh đây là một phần của các hoạt động thường xuyên.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lý Đại Duy đã lên tiếng bác bỏ. Theo tờ Channel News Asia, ông Lý Đại Duy khẳng định với phía Mỹ rằng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thế Khoan không phản ánh kế hoạch của chính phủ Đài Loan.

Nhà ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh thêm rằng Đài Bắc không có ý định làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và tân đặc sứ của nước này tại Mỹ sẽ gặp gỡ các quan chức Washington để tái khẳng định quan điểm này.

Trước đó, một ngày sau khi đưa ra tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan thừa nhận đã phát biểu sai vì số đạn này được lên kế hoạch đưa ra quần đảo Đông Sa phía Bắc Biển Đông chứ không phải là đảo Ba Bình.

Phùng Thế Khoan khẳng định đây là một phần của công tác tiếp tế thường xuyên và sẽ Đài Bắc không tăng cường điều động quân sự tại Trường Sa.

Một quan chức Cảnh sát biển Đài Loan nói với Kyodo News rằng, lực lượng này thường xuyên phải xin Bộ Quốc phòng cung cấp đạn dược cho lực lượng đồn trú ở Ba Bình, Đông Sa.

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.