Đắk Nông: Cảnh cáo Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy

Đắk Nông: Cảnh cáo Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy

Thứ 3, 10/04/2018 | 18:54
0
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thu Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy bằng hình thức cảnh cáo.

Bà Nguyễn Thị Thu Thúy có khuyết điểm, vi phạm: Cùng với gia đình đã vay, mượn số tiền lớn của nhiều tổ chức tín dụng và cá nhân nhưng vi phạm hợp đồng vay vốn với các tổ chức tín dụng, không trả nợ đúng hạn, bị phạt lãi suất quá hạn, 2 lần bị khởi kiện ra tòa án.

Đắk Nông: Cảnh cáo Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy

Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông nơi bà Thúy làm việc

Trong việc vay, mượn tiền của các cá nhân, bà Thúy có cam kết thời gian trả nợ, nhưng không thực hiện như cam kết, thường xuyên khất nợ, hứa hẹn nhiều lần, trốn tránh trách nhiệm trả nợ.

Hiện tại, bà Thúy còn nợ các tổ chức tín dụng 75.984.854 đồng, nợ các cá nhân 1,8 tỷ đồng tiền gốc và 390 triệu đồng tiền lãi và không có khả năng thanh toán; báo cáo chưa trung thực việc vay mượn tiền.

Bà Thúy đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, không gương mẫu, vi phạm Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, uy tín của bà, gây dư luận không tốt, làm phát sinh đơn thư khiếu kiện, phản ánh.

Được biết, cùng với quyết định cảnh cáo, căn cứ Quy định 102, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền miễn nhiệm chức vụ ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đề nghị bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thúy.

Theo Cổng TTĐT Ủy ban Kiểm tra TW

Kiên Giang: Cảnh cáo bác sĩ khoa Lao đuổi bệnh nhân về nhà

Thứ 4, 14/03/2018 | 20:58
Một bác sĩ ở Kiên Giang bị ngành Y tế tỉnh này kỷ luật cảnh cáo, cấm không cho tham gia điều trị vì đuổi bệnh nhân về nhà.

Lý do Giám đốc sở GD&ĐT Vĩnh Phúc bị kỷ luật cảnh cáo

Thứ 5, 08/03/2018 | 18:42
Ông Hoàng Minh Quân, Giám đốc sở GD&ĐT Vĩnh Phúc mới đây đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng do có nhiều vi phạm, trong đó có vi phạm về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Đắk Nông: Kỷ luật cảnh cáo chủ tịch xã để mất 68ha rừng

Thứ 6, 24/11/2017 | 18:18
Chủ tịch xã Quảng Sơn đã bị kỷ luật cảnh cáo vì đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý để mất 68,2ha rừng trong địa giới hành chính của xã.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.