Đang “xử lý trách nhiệm”, sao điều chuyển?

Đang “xử lý trách nhiệm”, sao điều chuyển?

Chủ nhật, 19/05/2019 | 07:21
1
Đang giai đoạn kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, người ký lại được điều động lên tỉnh mới lạ.
Cafe8 - Đang “xử lý trách nhiệm”, sao điều chuyển?

Một trong những khu đất mà nhóm cán bộ xã Quảng Lộc cấu kết chiếm đoạt rồi chia nhau. (Hình: Người Lao Động)

Đen: Mấy hôm nay xứ Thanh lại "dậy sóng".

Đá: Mỹ nhân nào lại "thăng tiến thần tốc" chăng?

Đen: Có sự nghịch lý không hề nhẹ trong công tác cán bộ.

Đá:  Tưởng gì. Thành vấn nạn rồi. Chẳng riêng Thanh Hóa nhà tôi.

Đen: Bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của cấp, ngành, nhiều bất hợp lý, tiêu cực đã giảm. Vậy mà xứ Thanh vẫn khiến dư luận phải soi xét.

Đá: Rách việc cái "dư luận" nhà ông. Gì cũng biết, cũng "nhúng mũi" vào.

Đen: Tai mắt khắp nơi. Khác thường là "lộ" ngay.

Đá: Lần này liên quan đến hotgirl nào thế?

Đen: Ngược lại. "Nam vương" dính chuyện thị phi. Chả biết có "như lời đồn" hay không.

Đá: Là "sếp" nào?

Đen: Ông Phó bí thư, Chủ tịch huyện Q.

Đá: À, ông này vừa được bổ sung, điều lên làm phó chủ tịch hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, đúng không?

Đen: Quá chính xác.

Đá: Làm cán bộ hội Nông dân tỉnh nghèo, lăn lộn với bà con, phải thừa nhiệt huyết, yêu cây lúa, cây ngô mới trụ được.

Đen: Vấn đề ở chỗ, trước đó, vị này có sai phạm trong quản lý đất đai tại địa phương.

Đá: Thì giờ "gia nhập" hội Nông dân, càng có cơ hội sửa sai chứ sao.

Đen: Bệnh "tham", phù phép của công thành của mình, hoặc người thân, sửa sao đặng?

Đá: Ít ra ông ấy cũng có kinh nghiệm…

Đen: Kinh nghiệm gì?

Đá:  “Nhào nặn”, “tăng diện tích” cho  đất đai chỉ bằng 1 chữ ký.

Đen: Người dân tố cáo sai phạm, thanh tra vào cuộc, kết luận rõ như ban ngày. Vậy mà...

Đá: Thanh tra tỉnh kết luận sao?

Đen: Vị này giao 26 lô đất cho 13 hộ gia đình không thông qua đấu giá là trái quy định Nhà nước.

Đá: Nghĩa là mỗi hộ được 2 lô?

Đen: Thế mới nên chuyện. Trong đó nhiều lãnh đạo xã và người thân ông phó huyện.

Đá: Dư luận ì xèo không oan.

Đen: Đang giai đoạn kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, người ký lại được điều động lên tỉnh mới lạ.

Đá: Chả nhẽ lại “rút” như ông nguyên giám đốc sở nọ.

Đen: Theo tôi, sai phạm rồi thì tu thân, sửa lỗi cho yên!

Đen Đá

UBND Thanh Hóa vào cuộc vụ bố mẹ Bí thư Huyện ủy xây nhà trên đất nông nghiệp

Thứ 6, 05/04/2019 | 09:41
UBND Tỉnh Thanh Hóa đã giao cho sở Tài nguyên & Môi trường tiến hành kiểm tra, soát xét lại việc bố mẹ Bí thư Huyện ủy Quảng Xương xây dựng nhà trên đất nông nghiệp mà báo chí phản ánh.

Bí thư Huyện ủy ở Thanh Hóa trần tình khi bố mẹ xây nhà trên đất nông nghiệp

Thứ 7, 30/03/2019 | 11:21
Ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có báo cáo giải trình gửi cấp trên liên quan đến việc bố mẹ ông này xây dựng nhà trên đất nông nghiệp tại địa phương.

Con trai Phó bí thư Huyện ủy ở Thanh Hóa vào công chức không qua thi tuyển

Thứ 7, 20/10/2018 | 16:11
Con trai ông Đoàn Thanh Đô – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị phát hiện cùng với 2 người khác được đặc cách tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển, nhưng không báo cáo Chủ tịch tỉnh này.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…