Đấu với Grab, G7 Taxi

Đấu với Grab, G7 Taxi "chi bạo" triệu USD cho marketing và công nghệ

Thứ 5, 15/11/2018 | 13:00
0
G7 Taxi sẽ đầu tư khoảng 1 triệu USD để đầu tư công nghệ, phát triển ứng dụng, đồng thời trang bị nhận diện thương hiệu mới với thông điệp "chuẩn taxi chính thống".

Ba "lão làng" taxi truyền thống gồm Thành Công, Ba Sao, Sao Hà Nội "hợp thể" thành thương hiệu G7 Taxi. Hãng mới này sử dụng ứng dụng (app) gọi xe BA GPS được kỳ vọng sẽ là "nước cờ" cao tay, chống lại sự bành trướng của Grab. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về tính hiệu quả của ứng dụng gọi xe này vì còn khá xa lạ với khách hàng.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, app gọi xe BA GPS được G7 Taxi sử dụng là một phần mềm ứng dựng chuyên sâu về công nghệ giao thông vận tải với các sản phẩm dịch vụ như: thiết bị giám sát hành trình (TB GSHT) với hơn 150.000 thuê bao dịch vụ và nhiều ứng dụng trên di động là app Tìm buýt cũng đang được tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sử dụng với hàng trăm ngàn lượt truy cập mỗi ngày...

Tiêu dùng & Dư luận - Đấu với Grab, G7 Taxi 'chi bạo' triệu USD cho marketing và công nghệ
G7 Taxi sử dụng app gọi xe BA GPS, có cạnh tranh được với Grab?

Ứng dụng app gọi xe BA GPS là sản phẩm thuộc công ty Bình Anh nghiên cứu xây dựng để áp dụng công nghệ vào giao thông vận tải. Ngoài ra, tự chủ sản xuất thiết bị và dịch vụ công nghệ cho phương tiện giao thông, Bigdata (xử lý dữ liệu lớn), điện toán đám mây, xử lý song song, IoT (internet vạn vật) kết nối dịch vụ giữa hành khách và chủ phương tiện.

BA GPS đang sở hữu số lượng hơn 150.000 thuê bao định vị toàn cầu GPS (hay còn gọi là hộp đen ô tô) và nhiều ứng dụng cho người dùng cuối về các ứng dụng đi xe. Sản phẩm đã bắt đầu có mặt tại một số quốc gia như Lào, Campuchia, Congo, Mozambique…

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về ứng dụng gọi xe đang được G7 Taxi sử dụng, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho rằng, app gọi xe BA GPS là ứng dụng công nghệ đang được nhiều đơn vị vận tải ưu tiên sử dụng để hoạt động quản lý phương tiện giao thông vận tải. Đây cũng là một loại ứng dụng tạo ra nền tảng gọi xe nhanh, chỉ cần một chiếc điện thoại di động thông minh tại khu vực được G7 Taxi phủ sóng trên địa bàn TP.Hà Nội, bạn đều có thể gọi xe”.

“Hy vọng G7 Taxi sẽ là thương hiệu phát triển lớn mạnh trong tương lai để lấy lại thị phần taxi truyền thống vốn đã bị Grab chiếm lĩnh trong thời gian vừa qua”, ông Quyền kỳ vọng.

Trước những lo ngại của hành khách về việc app gọi xe của G7 Taxi khó sử dụng, ông Nguyễn Anh Quân, Tổng giám đốc G7 Taxi cho rằng: “Mô hình G7 Taxi đã có sự cải tiến khác hơn rất nhiều so với taxi truyền thống trước đây. Về bản chất, chúng tôi là các hãng taxi truyền thống hợp nhất với nhau thành một thực thể. Trong đó, các đơn vị thoả thuận dùng chung một thương hiệu là Taxi G7, tất cả sẽ chung một ứng dụng gọi xe”.

Theo ông Quân, một trong những vấn đề của taxi G7 nói chung và các hãng taxi truyền thống nói riêng đó là có app gọi xe. Nhưng các app này chỉ đơn lẻ cho từng hãng, chưa tiện ích, chưa có độ phủ sóng rộng, đang là điều mà G7 Taxi rất quan tâm.

"Hiện chúng tôi có nhiều kênh để khách hàng gọi đặt xe, ví dụ như qua tổng đài, qua trang web chính thức của G7, hoặc vẫy xe trên đường... đặc biệt là xây dựng app riêng cho G7 đủ sức mạnh cạnh tranh với các hãng vận tải lớn khác" - ông Quân kỳ vọng.

Nói về số tiền xây dựng thương hiệu, ông Quân cho biết, dự kiến, Taxi G7 sẽ đầu tư khoảng 1 triệu USD để quảng bá nhận diện thương hiệu và đầu tư công nghệ, phát triển ứng dụng, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài. Động thái đầu tiên, G7 đã trang bị nhận diện thương hiệu mới cho toàn bộ taxi của hệ thống với thông điệp “G7 taxi – Chuẩn taxi chính thống".

Thế Anh

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cần xem xét kỹ tính khả thi và hiệu quả của dự án

Thứ 4, 14/11/2018 | 14:00
Nguyên Thứ trưởng bộ GTVT cho rằng, để làm đường sắt tốc độ cao cũng phải xem xét lại trình độ công nghệ của dự án. Nếu trình độ và công nghệ như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông thì không nên đầu tư vì quá lạc hậu.

Khởi tố vụ án kỹ sư bị đánh sau khi tố cáo sai phạm của Chủ tịch VEC Mai Tuấn Anh

Thứ 4, 14/11/2018 | 11:34
Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa mới quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” theo đơn tố giác của ông L.T.D., cán bộ ban QLDA gói thầu A3 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có tổng chiều dài khoảng 1.545km

Thứ 3, 13/11/2018 | 07:00
Bộ GTVT vừa mới chính thức công bố báo cáo về việc nghiên cứu đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trị giá 58,71 tỷ USD, nhu cầu sử dụng đất là 7.875ha.

Taxi truyền thống tung chiêu đấu lại Grab trên sân nhà

Thứ 2, 12/11/2018 | 15:14
Ba "lão làng" taxi truyền thống gồm Thành Công, Ba Sao, Sao Hà Nội "hợp thể" thành thương hiệu G7 Taxi, áp dụng mức giá cước cạnh tranh nhất trên thị trường Hà Nội, kỳ vọng sẽ là "nước cờ" cao tay, chống lại sự bành trướng thị phần của Grab thời gian qua.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.