Để con trẻ đốt pháo cha mẹ sẽ bị xử phạt

Để con trẻ đốt pháo cha mẹ sẽ bị xử phạt

Thứ 3, 05/02/2013 | 10:05
0
Ngày tết cổ truyền của dân tộc đang đến rất gần, không khí tết đã ngập tràn trên các nẻo đường. Và cứ đến hẹn lại lên, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo lậu cũng được dịp hoành hành.

Bằng nhiều hình thức tinh vi và bằng nhiều con đường khác nhau pháo lậu vẫn được “tuồn” về mặc dù cơ quan chức năng đã ra quân ngăn chặn được nhiều đợt vận chuyển pháo lậu lớn.

Luật sư - Để con trẻ đốt pháo cha mẹ sẽ bị xử phạt

Hiện tượng nhiều người đốt pháo trong dịp giao thừa và ngày tết không còn là hiếm trong đó có cả trẻ em.

Để con trẻ sử dụng pháo nổ và đốt pháo có phần trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục nhận thức của con trẻ. Cha mẹ, người nuôi dưỡng của người dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm, bồi thường hoặc nộp tiền phạt do hành vi của người dưới 16 tuổi gây ra.

Theo điểm đ, khoản 2 Điều 13, Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội quy định:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và tịch thu tang vật đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép;

Đối với người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, không thuộc trường hợp xử phạt hành chính theo Điều 13, Nghị định 73 mà đốt pháo ở nơi công cộng, những nơi đang diễn ra các cuộc họp, những nơi tập trung đông người; đốt pháo nổ ném ra đường, ném vào người khác, ném vào phương tiện khác đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy… thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 245 Bộ Luật Hình sự.

Luật gia Giang Quyết

Chơi pháo Tết dập hết chỗ hiểm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
– Tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, viện đang đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Việt H. (22 tuổi, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị chấn thương tinh hoàn do pháo nổ. Tai nạn này có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của anh.

Xe chở pháo hoa nổ làm sập cầu, 26 người thiệt mạng

Thứ 6, 01/02/2013 | 14:16
Ít nhất 26 người chết khi một chiếc cầu ở trung tâm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc sập sau khi xe chở pháo hoa nổ tung, trong bối cảnh Tết âm lịch đang tới gần.