Đề nghị 4 án tử hình trong vụ 13 bị cáo mua bán ma túy xuyên quốc gia

Đề nghị 4 án tử hình trong vụ 13 bị cáo mua bán ma túy xuyên quốc gia

Võ Công Thư
Thứ 5, 11/06/2020 | 17:17
0
Vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có 13 bị cáo. Trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị tòa tuyên 4 bị cáo mức án cao nhất. 9 bị cáo còn lại cũng bị đề nghị các mức án tương xứng.

Ngày 11/6, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về TP.HCM.

Vụ án có tất cả 13 bị cáo, trong đó có nhiều “ông trùm”, “bà trùm” chuyên mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị 4 án tử hình trong vụ 13 bị cáo mua bán ma túy xuyên quốc gia

Ba bị cáo nữ tại phiên tòa.

Sau gần 2 ngày xét xử, hôm nay, đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị mức án cụ thể với từng bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Dũng (SN 1972) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, từ 2-3 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp, hình phạt là tử hình.

Đại diện VKS cũng đề nghị tử hình đối với 3 đồng phạm của Dũng, gồm Trần Quý Đẳng, SN 1964; từng bị tòa án Lào tuyên phạt 18 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, ra tù năm 2012; Nguyễn Thị Hoa, SN 1959, từng có tiền án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, được đặc xá năm 2012; Đặng Văn Dũng, SN 1985.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Đỗ Thị Dung, SN 1981, con gái bị cáo Hoa và 8 bị cáo khác bị đề nghị từ 3 năm tù đến tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, Dũng và Đẳng được xác định vai trò cầm đầu, đầu mối đóng vai trò quan trọng, giúp băng nhóm tội phạm vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) và cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) về đến TP HCM.

Cáo trạng quy kết, từ năm 2001, Dũng mở và làm chủ quán ăn tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Tháng 2/2015, đối tượng Tuấn Bắc (không rõ lai lịch) hay đến quán ăn của Dũng dùng bữa nên cả hai quen biết nhau.

Tuấn Bắc là đầu mối cung cấp ma túy. Khi biết điều này, Dũng nói với Bắc giới thiệu Dũng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Tuấn Bắc đồng ý và cung cấp nguồn hàng với giá 8.700 USD/bánh heroin. Đồng thời, Tuấn Bắc giới thiệu cho Dũng nhiều đầu mối tiêu thụ khác để bán lại “hàng” hưởng chênh lệch. Trong số các đầu mối thân tín của Dũng có Nguyễn Thị Hoa.

Tháng 3/2015, Dũng nhận từ Bắc 1 valy chứa 20 bánh heroin. Nhận hàng, Dũng bán lại cho Hoa 7 bánh, bán lại cho Dung 2 bánh với giá 9.000USD/bánh.

Số ma túy còn lại, Dũng đem trộn với 3,5 kg bột ép thành 20 bánh heorin mới, giao lại cho người của Tuấn Bắc.

5 tháng sau, Dũng nhận thêm 20 bánh heroin rối tiếp tục phân phối. Trong lúc Dũng đưa Dung 10 bánh heorin thì công an bắt quả tang.

Khám xét nơi Dũng ở, cơ quan điều tra thu giữ thêm 14,6 kg heroin, một khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn và 20 viên đạn. Dũng khai giữ hộ Bắc khẩu súng trên từ tháng 6/2015.

Mở rộng điều tra, cơ quan bắt giữ Hoa, Đẳng cùng nhiều đối tượng khác.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận từ Tuấn Bắc tổng cộng 70 bánh heroin rồi bán lại toàn bộ số hàng cho nhiều đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM. Trong đó, mẹ con Hoa mua tổng cộng 38 bánh heroin.

Đẳng là 1 nhánh khác cung cấp ma tuý cho Hoa. Sau khi được đặc xá, Đẳng qua Lào tìm việc làm và quen biết 1 người đàn ông tên Trường (không rõ lai lịch).

Trường có lượng lớn ma túy từ Lào về tập kết tại Vinh (Nghệ An) cần chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Trường thuê Đẳng vận chuyển số ma túy trên với giá 30 triệu đồng/chuyến.

Ngày 30/9/2015, sau khi ra ga Sài Gòn nhận 10 bánh heroin và 2 kg ma túy đá mang mang giao cho khách tại Xóm Chiếu, quận 4 thì bị bắt.

Văn Dũng mua của mẹ con Hoa tổng cộng 11 bánh heroin. Sau khi biết tin đối tác sa lưới, Dũng mang theo 6,7 gram heroin về TP.Lào Cai lánh nạn.

Cũng trong phần đề nghị mức án, đại diện VKSND TP.HCM còn kiến nghị tiếp tục điều tra, làm rõ nghi vấn về hành vi làm giả một số tài liệu liên quan đến bị cáo Đặng Văn Dũng.

Án tử cho kẻ "phê" ma túy, sát hại mẹ và em trai vì tưởng là... ma

Thứ 5, 11/06/2020 | 15:11
Kẻ sát hại mẹ và em trai ruột trong cơn “ngáo đá” đã phải nhận án tử cho hành vi mất kiểm soát của mình sau khi sử dụng ma túy.

Bí mật trong "công xưởng" in tiền giả: Từ chuyên án ma túy, lộ đường dây sản xuất tiền giả

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:00
Là con nghiện, lại có chút kiến thức về tin học nên Cường lên mạng tìm mua nguyên liệu, sau đó tải ảnh tiền thật về để in tiền giả, bán lại hưởng lời cao.

Bắ́t quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 4, 13/11/2019 | 18:15
Ngày 13/11, Đồn Biên phòng Bến Đá (Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1992, trú tại phường 2, TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Anh (SN 1999, trú tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.