Đề nghị Bỉ sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 22/08/2023 | 19:45
0
Tại buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị Bỉ sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Sáng ngày 22/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D’Hose đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-25/8/2023.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh và bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D’Hose đúng vào dịp Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với EU, trong đó có Bỉ.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bỉ, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Stephanie D’Hose bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp đoàn; nhấn mạnh Bỉ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau đại dịch, vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế.

Kinh tế vĩ mô - Đề nghị Bỉ sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU

 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D'Hose. Ảnh BNG 

Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước nói chung và hai cơ quan lập pháp nói riêng có nhiều bước phát triển tích cực thời gian qua. Nhằm đẩy mạnh tin cậy chính trị, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.  

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bỉ, cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng để phát triển; mong muốn hai nước tận dụng tốt các cơ hội do Hiệp định Thương mại tư do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại; đề nghị Bỉ sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước; mong muốn Bỉ thúc đẩy Uỷ ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam để duy trì kế sinh nhai cho hàng trăm nghìn ngư dân Việt Nam và đáp ứng lợi ích của người tiêu dùng châu Âu.    

Bà Stephanie D’Hose cho biết Nghị viện Liên bang Bỉ đang tích cực triển khai các bước, phấn đấu phê chuẩn EVIPA trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Nghị viện hiện nay; ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác IUU; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chất độc dioxin tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân cũng như hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; tiếp tục hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, đặc biệt là hai nước phối hợp chặt chẽ tại Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 đóng góp vào công việc chung theo hướng nâng cao hiệu quả, minh bạch, khách quan, cân bằng trên tinh thần đối thoại, hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

 

 

Tag: Bỉ

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua

Thứ 5, 18/05/2023 | 22:55
Sáng ngày 18/5/2023, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua nhân dịp Thứ trưởng thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 Tham khảo chính trị Việt Nam - Singapore.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp cựu Tổng thống Chile

Thứ 2, 27/03/2023 | 22:04
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria thăm Việt Nam từ ngày 25/3 đến ngày 03/4/2022 nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971 – 25/3/2023).
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.