Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện

Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện

Thứ 2, 08/07/2013 | 14:39
0
Sáng nay 8/7, chính quyền huyện Kon Plông (Kon Tum), các lực lượng của xã Đăk Nên được huy động bắt đầu tháo dỡ nhà, vận chuyển giúp người dân trong lòng hồ thủy điện Đăk Đring lên khu tái định cư mới.
Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện

Di dời nhà cho dân.

Trước đó, vào tối hôm qua (7/7), các ban ngành của xã Đăk Nên tổ chức họp vận động người dân tại các thôn làng chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho công tác di dời cấp tốc này. Đồng thời, phía huyện Kon Plông phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum cũng lên kế hoạch huy động khoảng 400 nhân lực gồm quân đội, thanh niên, sinh viên vào giúp dân kể từ ngày hôm nay.

Ông A Non, người dân tại làng Xô Luông, nói: “Mình rất vui khi chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ gia đình lên khu tái định cư mới, chứ ở đây nước lũ về lúc nào không hay thì lo lắm”.

Ông Đặng Thanh Nam, phó chủ tịch UBND huyện Kon Plông, cho biết: “Huyện đang tích cực phối hợp cùng UBND xã, chủ đầu tư gấp rút di dời người dân khỏi lòng hồ. Trong thời gian này, đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch hoạt động của huyện”.

Hình ảnh di dời dân khỏi “bom nước” Đăk Đring.

Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 2).

Những ngôi nhà bình yên bên dòng Đăk Đring nay sẽ không còn nữa.

Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 3).
Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 4).

Các lực lượng được huy động tối đa vào việc di dời nhà cho dân.

Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 5).

Ông A Non vui mừng khi được di dời sớm lên khu tái định cư.

Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 6).
Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 7).

Khoảng 150 thanh niên, đoàn viên trong huyện được huy động.

Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 8).
Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 9).
Xã hội - Di dời dân khỏi 'bom nước' thủy điện (Hình 10).

Những ngôi nhà cũ được dỡ ra và đưa lên lắp lại tại khu tái định cư cho người dân ở tạm đến khi nhà mới hoàn thành.

Theo Lao động

HAGL nợ gần 22 nghìn tỷ đồng, bầu Đức 'buông' thủy điện?

Thứ 4, 03/07/2013 | 08:36
Phải mất đến hàng chục năm mới thu hồi được vốn khi đầu tư vào thủy điện, trong khi vấn đề mấu chốt là bầu Đức thiếu vốn để đầu tư thêm.

Loại 338 dự án thủy điện khỏi quy hoạch

Thứ 5, 27/06/2013 | 15:29
Bộ Công Thương đã thống nhất với các tỉnh loại khỏi quy hoạch 338 dự án thủy điện với tổng công suất 1.088,9 MW, gồm 2 dự án thủy điện bậc thang (118 MW) và 336 dự án thủy điện nhỏ (970,9 MW); đồng thời không tiếp tục xem xét đưa vào quy hoạch 169 vị trí tiềm năng thủy điện (362,5 MW).

'Chất lượng các công trình thủy điện nhỏ rất đáng ngại'

Thứ 2, 17/06/2013 | 10:53
Mới đây, đập thủy điện Ia Krêl 2 thuộc huyện Đức Cơ (Gia Lai) vừa bị vỡ khiến hàng nghìn người dân vùng hạ lưu khốn đốn. Điều đáng nói, thời gian qua đã có không ít đập thủy điện bị vỡ trong quá trình tích nước, chưa đi vào hoạt động.

Những vụ vỡ đập thủy điện vì lý do 'trời ơi'

Thứ 2, 17/06/2013 | 07:52
Đập thủy điện Ia Krêl 2 ở tỉnh Gia Lai bị vỡ vừa qua không phải làvụ lần đầu tiên và duy nhất. Trước đó, đã xảy ra một số vụ vỡ đập thủy điện gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của vì những lý do rất... trời ơi.