Diễn biến bất ngờ sau nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Diễn biến bất ngờ sau nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 01/11/2017 | 05:14
0
Giới chức Mỹ điều tra vụ Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đã “sờ gáy” cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump cùng người phụ tá do bị buộc tội với 12 tội danh. Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy cuộc điều tra liên bang về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử đang tăng tốc và nhiều tình tiết quan trọng sẽ được biết tới sau sự truy tố này.

Sau 5 tháng công tố viên đặc biệt Robert Mueller mở cuộc điều tra về khả năng thông đồng với nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, hôm 30/10 các nhà điều tra liên bang Mỹ đã buộc tội cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paul Manafort và phụ tá Rick Gates. Hai nhân vật này bị buộc tội rửa tiền và âm mưu chống lại nước Mỹ.

Ông Paul Manafort hôm 30/10 đã tới văn phòng cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Washington trình diện. Và ông Rick Gates cũng đã trình diện. Đây là dấu hiệu cho thấy, cuộc điều tra liên bang về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử đang tăng tốc.

Ông Manafort, 68 tuổi, thành viên lâu năm của đảng Cộng hoà cùng ông Rick Gates, 45 tuổi bị buộc tội che giấu hàng triệu USD có được do làm việc cho cựu chính trị gia Ukraine Viktor Yanukovych cùng đảng chính trị thân Nga của ông này.

Tiêu điểm - Diễn biến bất ngờ sau nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump Paul Manafort.   

Hai nhân vật này bị cáo buộc liên quan tới những giao dịch với giới chính trị gia Ukraine trong khoảng thời gian 2006-2015. Theo đó, ông Gates hoạt động như "đặc vụ không đăng ký" của ông Viktor Yanukovych và đảng của ông này.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã công bố 12 cáo buộc nhằm vào hai ông Manafort và Gates. Danh sách 12 tội danh gồm: "Âm mưu chống lại Mỹ, rửa tiền, đưa ra tuyên bố sai lệch, không báo cáo về các tài khoản tài chính và ngân hàng nước ngoài...".

Ông Manafort bị cáo buộc rửa tiền hơn 18 triệu USD thông qua các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, sau đó dùng tiền này mua nhà đất, hàng hóa và giao dịch tài chính, theo BBC.

"Ông ta dùng tài sản che giấu ở nước ngoài để hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở Mỹ", tài liệu công bố nhấn mạnh. Trong khi đó, ông Gates bị buộc tội chuyển hơn 3 triệu USD từ các tài khoản nước ngoài tới các tài khoản khác do ông ta quản lý.

Tài liệu công bố cho biết ông Manafort sở hữu nhiều tài sản ở Manhattan, Brooklyn, Hamptons, Arlington, Virginia và nhiều nơi khác. Ông Manafort đã có cuộc sống xa hoa ngoài sức tưởng tượng.

Nhân vật này thậm chí chi tới gần 1 triệu USD để mua 8 tấm thảm trong vòng hai năm và hơn 1,3 triệu USD để mua quần áo trong các cửa hàng sang trọng ở Beverly Hills, California.

Ông Manafort và ông Gates không nhận tội đối với 12 tội danh từ rửa tiền cho tới hoạt động như những đặc vụ không đăng ký cho Chính phủ cũ của Ukraine. Thẩm phán ra lệnh quản thúc tại gia đối với hai ông này và ngày 2/11 tới đây họ sẽ có thêm một buổi trình diện tại tòa.

Ngoài hai nhân vật trên, trợ lý thứ ba của ông Trump, ông George Papadopolous, từng là cố vấn đối ngoại trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ cũng vừa nhận tội khai gian với FBI.

Vào tháng 1/2017, không lâu sau khi ông Donald Trump nhậm chức, ông Papadopolous đã "khai gian với FBI về những mối liên hệ với các nhân vật ở nước ngoài, bao gồm người Nga, trong chiến dịch tranh cử", theo BBC.

Việc công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử 2016 được cho là sẽ nhanh chóng đưa sự việc ra ánh sáng.

Ông Robert Mueller là công tố viên có tiếng nghiêm túc, đáng kính và luôn tôn trọng pháp luật, chuyên điều tra các vụ án tài chính, khủng bố, ma túy... Ông từng giữ chức Giám đốc FBI giai đoạn 2001-2013.

Những cáo buộc hiện tại nhằm vào hai ông Manafort và Gates không liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 hoặc nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử này.

Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter rằng, "không có thông đồng" (giữa chiến dịch của ông với Nga) và sai phạm của Manafort là từ "nhiều năm trước", trước khi tham gia vào chiến dịch của ông Trump năm ngoái.                 

Xem thêm >> Phản ứng của TT Trump sau khi cựu trợ lý bị FBI “sờ gáy”

TT Trump công du châu Á, Mỹ tái khẳng định cam kết tại khu vực

Thứ 3, 31/10/2017 | 20:13
Các chuyên gia nhận định, chuyến công du châu Á sắp tới của Tổng thống Donald Trump sẽ là cơ hội tốt để Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết đối với khu vực trên tất cả các mặt kinh tế và chiến lược.

Thông điệp sau việc Mỹ điều máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Thái Bình Dương

Thứ 2, 30/10/2017 | 15:22
Chuyến bay của máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Thái Bình Dương được cho là nhằm xoa dịu lo ngại của Nhật Bản và Hàn Quốc trước chuyến thăm của Tổng thống Trump tới châu Á.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.