Điều chỉnh văn bản “khó hiểu” của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh

Điều chỉnh văn bản “khó hiểu” của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 24/05/2018 | 15:15
0
Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh đã điều chỉnh lại kết luận “khó hiểu” của Phó Chủ tịch Lê Quang Đức liên quan vụ tranh chấp đất gây tranh cãi.

Ngày 24/5, trao đổi với PV, ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh cho biết, UBND thành phố đã quyết định điều chỉnh lại Thông báo số 154/TB-UBND-12/12/2017 về kết luận của ông Lê Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh, liên quan đến vụ tranh chấp đất giữa hộ ông Lương Sỹ Đằng và bà Đinh Thị Nghĩa.

Điều chỉnh văn bản “khó hiểu” của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh

Hiện, công trình xây dựng nhà ở của bà Nghĩa đã bị đình chỉ.

Cụ thể: Chủ tịch UBND thành phố quyết định, bãi bỏ mục 1 trong Thông báo số 154: “Phần đất 0,07m mà hộ gia đình bà Nghĩa đã xây dựng thụt vào so với tim đường Xuân Diệu sẽ hoàn trả cho Nhà nước, thay bằng phần đất nằm giữa phần đất của 2 hộ mà gia đình bà Nghĩa tiến hành xây dựng”, trích nguyên văn mục 1 của Thông báo 154.

Cũng theo ông Trọng, về việc điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 588-19/5/2017 nâng cốt nền xây dựng công trình nhà ở của bà Nghĩa từ 0,15 so với mặt đường Xuân Diệu lên 0,45 so với vỉa hè đường Huy Cận của ông Lê Quang Đức theo các văn bản quy định hiện hành là không sai.

Trả lời về phương án đối với cá nhân ông Lê Quang Đức liên quan đến kết luận “mâu thuẫn”, “làm khó” cấp dưới trong việc xử lý vi phạm, ông Hà Văn Trọng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ họp bàn, xem xét.

“Sau khi kiểm tra, UBND thành phố xác định, hộ bà Nghĩa làm sai giấy phép xây dựng nên đã đình chỉ thi công và yêu cầu gia đình bà Nghĩa phải tháo dỡ những phần vi phạm. Còn vấn đề tranh chấp đất nếu 2 hộ không thống nhất được sẽ phải gửi đơn ra tòa án để giải quyết. Thực chất, vụ việc này là “chuyện bé xé ra to” một tranh chấp nhỏ nhưng làng xóm láng giềng không có sự thống nhất, hài hòa trong cách giải quyết. Bên cạnh đó, vì muốn giảm thiểu thiệt hại cho người dân nên chính quyền không quyết liệt trong xử lý dẫn đến tranh chấp kéo dài”, ông Hà Văn Trọng chia sẻ.

Điều chỉnh văn bản “khó hiểu” của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh (Hình 2).

Thông báo kết luận số 154 của ông Lê Quang Đức.

Như đã phản ánh, Tháng 3/2017, gia đình bà Đinh Thị Nghĩa đến xây dựng nhà ở cạnh nhà ông Đằng tại khối phố 4, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh. Ngày 29/3/2017, UBND phường Nguyễn Du tiến hành xác định mốc giới, ranh giới và lập biên bản định vị xây dựng nhà ở cho hộ bà Nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, bà Nghĩa không tuân thủ mốc giới đã được định vị; cốt nền công trình cao gấp ba lần so với quy định trong giấy phép được cấp; xây móng đổ giằng, cột trụ chồng lên đất nhà ông Đằng, làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng có trước, gây phát sinh tranh chấp.

Sau khi phát sinh tranh chấp, ngày 19/5/2017, ông Lê Quang Đức đã điều chỉnh lại Giấy phép xây dựng số 588 cấp cho bà Đinh Thị Nghĩa trước đó với nội dung: Điều chỉnh cốt nền xây dựng công trình từ 0,15 (so với mặt đường Xuân Diệu) lên 0,45 so với vỉa hè đường Huy Cận.

Ngày 23/5/2017, UBND phường Nguyễn Du đã tiến hành kiểm tra, xác định bà Nghĩa xây dựng sai với giấy phép xây dựng, chồng lấn lên phần đất của gia đình ông Đằng nên đình chỉ thi công, yêu cầu bà tháo dỡ. Tuy nhiên, ngày 12/12/2017, UBND TP.Hà Tĩnh phát Văn bản số 154/TB-UBND thông báo kết luận của ông Lê Quang Đức với nội dung: Thứ nhất: “Phần đất 0,07m mà hộ gia đình bà Nghĩa đã xây dựng thụt vào so với tim đường Xuân Diệu sẽ hoàn trả cho Nhà nước thay bằng phần đất nằm giữa phần đất của 2 hộ mà gia đình bà Nghĩa tiến hành xây dựng”. Thứ 2: “Hộ gia đình bà Nghĩa phải tổ chức dỡ bỏ phần cấu kiện đã thi công làm ảnh hưởng đến công trình xây dựng của hộ gia đình ông Lương Sỹ Đằng trước ngày 18/12/2017”.

Văn bản với sự chỉ đạo “mâu thuẫn” này của ông Lê Quang Đức đã khiến UBND phường Nguyễn Du không thể giải quyết được tranh chấp.

Lạng Sơn: Tạm giữ đối tượng chém 2 anh em ruột thương vong vì tranh chấp đất

Chủ nhật, 20/05/2018 | 17:07
Do tranh chấp đất rừng và đang chờ chính quyền hòa giải, 3 người trong dòng tộc tranh cãi, dẫn đến xô xát nhau. Hậu quả 2 anh em ruột bị chém thương vong.

Phó Chủ tịch TP.Hà Tĩnh ra văn bản “làm khó” cấp dưới

Thứ 2, 14/05/2018 | 10:15
Ra văn bản với nội dung chỉ đạo mâu thuẫn, ông Lê Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh đã khiến UBND phường Nguyễn Du không thể giải quyết được vụ tranh chấp đất những tưởng rất đơn giản giữa 2 hộ dân.

Giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình, cá nhân, cộng đồng

Thứ 6, 08/12/2017 | 11:14
Luật đất đai (2003); Luật khiếu nại, tố cáo (2004); Bộ luật tố tụng dân sự (2004), khi có tranh chấp đất đai được tiến hành hòa giải và giải quyết tại UBND cấp xã.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.