Ngày 18/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đặng Quang Vinh (SN 1977, quê tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Vinh mượn của bà Huỳnh Thị Nhự số tiền 8,4 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Hai bên thỏa thuận, Vinh sẽ trả nợ mỗi ngày 100.000 đồng cho đến khi hết nợ.
Khoảng 19h ngày 14/1/2016, Vinh đang đi bán vé số thì bị bà Nhự gọi điện đòi nợ nhưng Vinh chưa có tiền để trả. Bà Nhự đi tìm và yêu cầu bị cáo trả tiền, nếu không thì trả 10 tờ vé số/ngày.
Vinh nói xin thiếu nhưng bà Nhự không đồng ý nên xảy ra cãi cọ. Tức giận, bị cáo đánh bà Nhự 3 cái vào người. Sau đó, Vinh đưa cho bà Nhự 20 tờ vé số nên bà Nhự bỏ đi, còn Vinh về phòng trọ của mình.
Lúc sau, bà Nhự đi về nhà trọ của Vinh tại ấp Nam Lân (xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì gặp bà Ngô Thị Dương (bạn của Nhự) và nói cho bà Dương biết bị Vinh đánh, rồi cùng bà Dương đến phòng trọ của Vinh để nói chuyện.
Tại trước phòng trọ của Vinh, bà Dương nói lớn tiếng yêu cầu Vinh ra nói chuyện. Vinh không nói gì mà đi vào phòng trọ của mình lấy một con dao, ra đứng đối diện với bà Dương và đâm bà Dương một nhát trúng vào cổ.
Sau khi gây án, Vinh bỏ vào phòng trọ, khóa cửa lại cố thủ. Bà Dương được mọi người đưa đi cấp cứu nên qua cơn nguy kịch, nhưng bị thương tật 30% sức khỏe.
Tại phiên tòa hôm nay, Vinh cho biết mình không cố ý đâm bà Dương. Khi Vinh bị nhóm thanh niên đánh, Vinh cầm dao quơ đại nên vô tình trúng cổ bà Dương. Lời khai của Vinh không trùng khớp với các bản lấy lời khai và bản tự khai của Vinh tại cơ quan điều tra.
Trong hồ sơ vụ án thể hiện số tiền 8,4 triệu đồng Vinh mượn của bà Nhự là không tính lãi, nhưng Vinh khai tại tòa là đã gộp lãi.
Do lời khai của Vinh tại cơ quan điều tra và tại tòa bất nhất, nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ. Thế nên sau phần xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.
Công Thư