Điều tra vụ đất nông nghiệp bị san lấp trái phép

Điều tra vụ đất nông nghiệp bị san lấp trái phép

Duong Quang Sơn
Thứ 5, 09/08/2018 | 15:48
0
Các cơ quan chức năng huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang vào cuộc xác minh vụ việc một phần diện tích đất nông nghiệp bị san lấp trái phép.

Theo phản ánh của nhiều người dân tại xã Đạo Đức (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và ông Phan Quang Vinh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thương mại Bình Vinh (TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), nhiều diện tích đất nông nghiệp tại khu Đầm Đám bị một doanh nghiệp đổ đất san lấp mà không có bất kỳ thông báo với chính quyền sở tại và doanh nghiệp của ông khiến quyền lợi của người dân, chính quyền và đơn vị của ông bị ảnh hưởng.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ đất nông nghiệp bị san lấp trái phép

Diện tích trồng lúa bị san lấp trái phép

Theo đó, ông Vinh cho biết, nhằm thực hiện dự án xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, năm 2002 Doanh nghiệp của ông đã cùng với UBND xã Đạo Đức thanh toán đền bù và hỗ trợ cho 28 hộ dân có ruộng tại khu vực Đầm Đám với diện tích hơn 10 nghìn m2 số tiền hơn 250 triệu đồng.

Năm 2002, UBND huyện Bình Xuyên có tờ trình gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sở Địa chính Vĩnh Phúc xin phê duyệt thu hồi và giao đất cho doanh nghiệp Bình Vinh thuê phần diện tích đất này để xây dựng cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên sau đó do xây dựng tuyến đường Quốc lộ 2 và dự án Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh nên việc cấp quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp Bình Vinh bị chậm lại, phần diện tích đất này vẫn được người dân sử dụng để cấy lúa và thả cá.

Nhưng gần 2 tháng nay, ông Vinh bất ngờ được người dân trồng lúa và thả cá thông báo, có một đơn vị nào đó đổ đất san lấp phần diện tích đất nói trên. Sau khi phát hiện, ông Vinh đã trình báo các cơ quan chức năng tỉnh và huyện.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công văn yêu cầu UBND huyện Bình Xuyên vào cuộc xác minh điều tra vụ việc và báo cáo kết quả trước ngày 10/7. Tuy nhiên, ngày 16/7 UBND huyện Bình Xuyên mới có văn bản yêu cầu các bên cung cấp hồ sơ để xem xét vụ việc. Đến nay, phía người dân và doanh nghiệp vẫn chưa nhận được phản hồi về việc đơn vị nào đã san lấp trái phép phần diện tích đất nông nghiệp nêu trên.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khoảng, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Đạo Đức cho biết, phần đất của doanh nghiệp tư nhân Thương mại Bình Vinh đã giải phóng hiện nay do công ty Cổ phần Thép Việt Đức thực hiện đổ đất san lấp mặt bằng.

Phần đất của doanh nghiệp Bình Vinh nằm trong phần quy hoạch khu đô thị Việt Đức Legend City, hiện nay huyện Bình Xuyên mới đang triển khai kiểm đếm, kê khai. Tuy nhiên, việc đổ đất chưa có thông báo bằng văn bản đối với đơn vị đã giải phóng và người dân. Việc đổ đất như thế là không đúng…

Hải Phòng: Thành phố "chưa thông", quận tự ý san lấp mặt bằng giao đất cho dân

Thứ 5, 02/08/2018 | 08:00
Trong khi chưa có quyết định của UBND TP.Hải Phòng về việc giao đất, UBND quận Hải An đã tự ý san lấp mặt bằng và cấp bìa đỏ cho các hộ dân.

Sở VH,TT Hà Nội lên tiếng về việc san lấp khu di chỉ Vườn Chuối

Thứ 4, 18/07/2018 | 19:55
Trong khi các nhà khoa học còn đang bàn luận để đưa ra các biện pháp bảo vệ di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối, nơi sinh sống của những cư dân cổ đầu tiên của Hà Nội (thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức), thì thông tin di chỉ này đã bị san lấp vào cuối tuần qua làm bàng hoàng không ít người. Trước phản ánh này, sở VH,TT Hà Nội đã lên tiếng.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.