Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2

Thứ 3, 23/11/2021 | 22:39
0
ĐBQH khóa XV tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Ngày 23/11, các ĐBQH gồm ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương; ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Văn Dành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên có buổi tiếp xúc với cử tri tại phường Chánh Nghĩa và phường Định Hòa, Tp.Thủ Dầu Một.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn ĐBQH báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV trước toàn thể cử tri. Theo báo cáo, kỳ họp thứ 2 được đánh giá là thành công tốt đẹp. Kỳ họp diễn ra trong 16 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp họp trực tuyến, họp tập trung. Số lượng ý kiến phát biểu của đại biểu tham gia vào các nội dung của kỳ họp tăng cao hơn hẳn so với các kỳ họp trước. Các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, toàn diện, tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng và được cử tri đánh giá cao.

Sự kiện - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2

ĐBQH tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri tại phường Định Hòa, Tp.Thủ Dầu Một

Trong kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tham gia 74 lượt phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung trình kỳ họp, đồng thời gửi phiếu chất vấn đối với các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Các ý kiến thảo luận tại kỳ họp có chất lượng, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của đại biểu đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời, gắn với việc thực hiện chương trình hành động được cam kết trong đợt vận động tranh cử của đại biểu Quốc hội tỉnh.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra kỳ họp, Đoàn ĐBQH đã tham gia cùng đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến thăm, làm việc, trân trọng cảm ơn và tri ân sâu sắc đến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chi viện, đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, giúp Bình Dương có thêm nguồn lực quý báu trong chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân, vượt qua những thời khắc khó khăn nhất, từng bước đưa tỉnh nhà trở lại trạng thái bình thường mới, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp cũng như hoan nghênh những đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương trong kỳ họp vừa qua. Các cử tri cũng gửi đến các ĐBQH những ý kiến, kiến nghị về những vướng mắc trong chính sách và các vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh.

Cử tri Trần Bách Khoa (phường Chánh Nghĩa) đặt vấn đề vì sao thời gian qua giá xăng dầu tăng mạnh, hoạt động của quỹ bình ổn xăng dầu trước tình trạng trên như thế nào? Đây là quỹ thu từ tiền của nhân dân thông qua giá xăng, vì vậy, cần công khai, minh bạch hoạt động của quỹ này để nhân dân được nắm rõ.

Sự kiện - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 (Hình 2).

Cử tri Lê Văn Chắc (P.Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một) đề xuất xem xét, sửa đổi Luật Hình sự về Phòng chống tội phạm để phù hợp với thực tế.

Trong khi đó, cử tri Lê Văn Chắc (phường Chánh Nghĩa) đề nghị cần xem xét, chỉnh sửa một số điều luật về vấn đề tội phạm. Theo cử tri, hiện nay nạn trộm cướp rất táo bạo, hung hãn, thường có kèm hung khí nguy hiểm. Trong khi đó, người dân nếu phòng vệ quá giới hạn thì không được nhưng nếu không phòng vệ thì trộm cướp hoành hành. Ngoài ra, tội phạm trên mạng ngày càng gia tăng. Vì vậy, cần có những điều luật cụ thể, rõ ràng để đảm bảo an toàn, bảo vệ người dân và đủ sức răn đe tội phạm.

Đại diện đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, ĐBQH Trần Công Phàn đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri, đặc biệt là các ý kiến đóng góp, xây dựng pháp luật về phòng chống tội phạm.

Theo ĐBQH Trần Công Phàn, hiện nay vấn đề tội phạm ngày càng tăng, vì vậy, pháp luật cần hoàn thiện những cơ chế, biện pháp bảo vệ người dân trước tội phạm, bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng. Đặc biệt, pháp luật cần ưu tiên bảo vệ người yếu thế trong xã hội như trẻ em, phụ nữ, người già... Ông cho biết, rất cảm ơn và xin ghi nhận ý kiến của cử tri để kiến nghị với Quốc hội, đồng thời làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sự kiện - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 (Hình 3).

ĐBQH Trần Công Phàn trao đổi những vấn đề cử tri nêu ra tại hội nghị.

Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc, các cử tri Tp.Thủ Dầu Một cũng bày tỏ ý kiến về một số vấn đề còn tồn đọng ở địa phương như xây dựng hạ tầng giao thông, vấn đề cấp giấy phép xây dựng, cần có chính sách giúp đỡ, gỡ khó cho dân, tạo điều kiện để người dân được xây lại nhà. Một số tuyến đường xanh, sạch, đẹp do người dân dọn dẹp, duy trì nhưng qua thời gian bị các công trình xây dựng xả rác, chặt bỏ cây xanh người dân trồng, cần có biện pháp khắc phục.

Buổi tiếp xúc diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi. Tại hội nghị, các ĐBQH cũng như đại diện, lãnh đạo các Sở, ban, ngành địa phương cũng đã trao đổi, giải đáp nhanh những vấn đề mà cử tri thắc mắc. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri để chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo lịch trình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai đến ngày 25/11.

An Bình - Khánh Ly

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn trúng cử ĐBQH khoá XV

Thứ 5, 10/06/2021 | 22:24
Theo Nghị quyết về kết quả bầu cử, có 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong đó, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trúng cử tại tỉnh Bình Dương.

[INFO] 5 điểm nhấn trong chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Trần Công Phàn

Thứ 6, 21/05/2021 | 06:00
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký hội Luật gia VN Trần Công Phàn là ứng cử viên ĐBQH khóa XV được Trung ương MTTQVN giới thiệu bầu cử tại Bình Dương. Trong cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, ông đã đưa ra chương trình hành động với 5 điểm nhấn: Quyết tâm xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh.

Ứng cử viên ĐBQH Trần Công Phàn: Quyết tâm xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh

Thứ 2, 17/05/2021 | 20:15
Sau gần 10 ngày tiếp xúc cử tri tại TP.Thủ Dầu Một và Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký hội Luật gia Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Trần Công Phàn đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.