Doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm khu trú bão Sông Đốc

Doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm khu trú bão Sông Đốc

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 15/06/2018 | 16:51
0
Việc quản lý, sử dụng khu neo đậu tránh trú bão (KNĐTTB) Sông Đốc còn lỏng lẻo dẫn đến các doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm… Tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý dứt điểm.

24 cá nhân, doanh nghiệp lấn chiếm

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, nhiều nơi trong KNĐTTB Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) liên tục bị các doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm. Không chỉ khu vực bờ kè, không gian, các đơn vị này còn xây dựng luôn cầu cảng ra bờ sông, nơi vốn dành do tàu thuyền neo đậu khi có bão cũng như neo đậu trong khi không ra khơi đánh bắt.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là KNĐTTB được xây dựng phía dưới khu công nghiệp Sông Đốc. Các doanh nghiệp trên khu công nghiệp do nhu cầu hoạt động đã lấn chiếm trái phép phần đất và mặt nước KNĐTTB. Việc lấn chiếm này đã diễn ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết.

Doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm khu trú bão Sông Đốc

Doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm xây dựng công trình cơ bản, mái che, cầu cảng…

Hiện nay, có khoảng 24 cá nhân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đã lấn chiếm trên 5.000m² đất phía trên bờ kè, hơn 4.000m² cặp mé sông dưới bờ kè của khu neo đậu; hơn 4.000m² dọc theo đường dẫn;…

Theo báo cáo về quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão của sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Sông Đốc có nhiều vi phạm gồm: Hãng nước đá Quang Bình, nhà máy sơ chế thuỷ sản Tuyết Xương, cơ sở Bình Minh, xưởng Cơ khí Phước Thành, nhà máy bột cá Duy Lợi, nhà máy bột cá Khải Hoàn, nhà máy Biển Tây, nhà máy Mỹ Thuyền, nhà máy bột cá Bích Khải... Mặc dù ngành chức năng đã có kiểm tra, lập biên bản nhưng tình hình vẫn không tiến triển.

Điển hình như công ty Quang Bình lấn chiến trên 400m2 đất phía trên bờ kè để xây sân bê tông, nhà kiên cố, sân trước nhà và lấn chiến trên 470m2 phía dưới sông làm cầu bê tông cốt thép...

“Nhiều giải pháp khắc phục”

Liên quan đến việc lấn chiếm KNĐTTB Sông Đốc, cơ quan chức năng đã xem xét đề ra các biện pháp giải quyết nhưng chưa thực hiện được. Việc giải tỏa trả lại hiện trạng ban đầu của KNĐTTB là cần thiết nhưng trong thực hiện sẽ gặp nhiều vướng mắc, khó khăn.

Theo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, để đảm bảo hài hòa giữa hoạt động của khu trú bão và doanh nghiệp nên cho các doanh nghiệp được thuê phần diện tích đã lấn chiếm (riêng phần bờ kè vẫn phải để lưu thông thông suốt nhằm đáp ứng cho việc kiểm tra, vận chuyển). 

Đồng thời, các doanh nghiệp thuê phần đất lấn chiếm phải trả lại chi phí xây dựng phần bờ kè mà đơn vị thuê để dùng chi phí này vào việc xây lại các trụ neo đậu tránh trú bão tại địa điểm khác.

Doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm khu trú bão Sông Đốc (Hình 2).

Quầy tạp hóa “bao chiếm” dưới mé sông của khu neo đậu tránh trú bão.

Đối với cảng cá, bến cá, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra với các bến lên hàng thủy sản tự phát để đảm bảo hoạt động đúng quy định, đáp ứng về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…có chế tài và cấm hoạt động đối với các điểm không thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh xem xét có quy định tại các địa bàn có xây dựng các cảng cá, bến cá thì hàng thủy sản chỉ được phép lên, xuống, bốc xếp, vận chuyển tại các cảng cá, bến cá; chỉ đạo chính quyền địa phương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, tuyên truyền vận động người dân, có biện pháp xử lý kiên quyết những trường hợp không chấp hành các quy định.

Cà Mau: Cảnh giác cao với cá độ mùa World Cup 2018

Thứ 5, 14/06/2018 | 11:04
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, TP.Cà Mau tập trung đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới (FIFA World Cup năm 2018).

Cà Mau khai mạc Hành trình Đỏ năm 2018

Thứ 5, 14/06/2018 | 11:39
Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Mũi” năm 2018 tại Cà Mau đã chính thức được khai mạc với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”.

Cà Mau: VKSND huyện tổ chức xin lỗi công khai 3 thanh niên bị oan sai

Thứ 4, 13/06/2018 | 20:58
VKSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã công khai xin lỗi 3 thanh niên bị truy tố oan tội Cướp tài sản xảy ra vào tháng 6/2015.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.