Doanh nghiệp được “thở” nhờ chính sách giãn, hoãn nợ

Lê Thanh Hồng
Thứ 3, 20/06/2023 | 13:00
0
Với Thông tư 02, các doanh nghiệp có khả năng tiếp cận những khoản vay mới, đồng thời tháo gỡ khó khăn về vốn nhằm tạo vòng quay sản xuất kinh doanh liên tục.

Không để cục máu đông nợ xấu tồn đọng

Cuối tháng 4/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02 quy định về việc tổ chức tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, tập trung nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận vốn.

Sau một thời gian thực hiện, nhiều doanh nghiệp đã có phản hồi tích cực về Thông tư mới này của Ngân hàng Nhà nước. Trong cuộc trao đổi với Người Đưa Tin, ông Mạc Quốc Anh - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Tp.Hà Nội cho hay, việc giãn, hoãn các khoản vay cũ rất quan trọng trong tình hình hiện tại, giúp cho doanh nghiệp giảm được một số chi phí kinh doanh, không bị nhảy nhóm nợ ở những khoản vay mới, mức độ xếp hạng tín nhiệm cũng sẽ tăng lên.

Ngoài ra, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng được ổn định hơn để giải quyết được những bài toán liên quan đến hàng tồn kho, từ đó, mức tăng trưởng lợi nhuận cũng sẽ khả quan hơn.

“Trong khó khăn chung của toàn thị trường, Thông tư 02 này sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp từ xi măng, sắt thép, gỗ, điện lực, cũng như ngành được đánh giá là “chủ lực” của nền kinh tế là bất động sản”, ông Quốc Anh nhận định.

Cũng theo ông Quốc Anh, nhờ Thông tư 02, doanh nghiệp có khả năng tiếp cận những khoản vay mới dễ dàng hơn bởi những khoản nợ cũ của họ không bị nhảy nợ, chuyển thành nợ xấu.

Tài chính - Ngân hàng - Doanh nghiệp được “thở” nhờ chính sách giãn, hoãn nợ

Ông Mạc Quốc Anh - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Tp. Hà Nội.

Chính sách giãn, hoãn nợ sẽ phần nào giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn cả về mục tiêu ngắn hạn nhằm tạo vòng quay sản xuất – kinh doanh liên tục, đồng thời hướng tới tiếp cận được các nguồn vốn trung và dài hạn.

“Nếu để cục máu đông nợ xấu tồn đọng và lan toả từ lĩnh vực bất động sản trái phiếu sang tài chính, tín dụng, thì hiệu ứng sụt giảm niềm tin từ thị trường đối với các doanh nghiệp bất động sản đã và sẽ tiếp tục lan rộng tới mọi doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác. Điều này khiến kênh huy động trái phiếu không thể giúp doanh nghiệp thu hút được đầu tư trong ngắn hạn để giải quyết các bài toán cấp bách”, ông Quốc Anh nói.

Thị trường chứng khoán theo đó cũng chịu ảnh hưởng mạnh, làm khó khăn về vốn của doanh nghiệp thêm trầm trọng. Trong bối cảnh niềm tin bị ảnh hưởng, cạn vốn lưu động, cạn dòng đầu tư, các tài sản của doanh nghiệp có nguy cơ bị bán tháo.

Chính vì vậy, các chính sách giãn, hoãn nợ kể trên của Ngân hàng Nhà nước, đồng bộ với các giải pháp tháo gỡ thị trường vốn của Bộ Tài chính được cho là kịp thời.

Tuy nhiên, theo ông Quốc Anh, để các chính sách này thực sự đi vào thực tiễn và có tác dụng giải toả ách tắc của nền kinh tế, đòi hỏi cần thực thi nhiều giải pháp đồng bộ về tài khoá – tiền tệ, cũng như nâng cao minh bạch thị trường, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cùng từng ngành, doanh nghiệp.

Cần thêm giải pháp cho trái phiếu doanh nghiệp

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản cho rằng, ngoài Thông tư 02, nên có một giải pháp khác nhằm tháo gỡ khó khăn hiện tại của ngành này. Về thời gian có hiệu lực của Thông tư 02, ông Mạc Quốc Anh kỳ vọng Thông tư này sẽ kéo dài thời gian có hiệu lực hơn để duy trì khả năng phục hồi của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết, quy định mới tốt cho các doanh nghiệp lẫn thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhiều món nợ quá hạn trước đây có thể chỉ mới giải quyết được khoảng 50%. Bởi khoản vay của doanh nghiệp từ ngân hàng chỉ chiếm khoảng 1/4 nợ vay, trong khi 3/4 là nợ trái phiếu. Vì vậy, để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, cần phải thêm giải pháp cho trái phiếu doanh nghiệp.

Do đó, vị đại diện này kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại được cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn được vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn với khoản vay có thể xem xét không vượt quá 70% giá trị trái phiếu đã phát hành. Đồng thời cho phép các trái chủ được cầm cố trái phiếu để vay tiền ở ngân hàng với 70% giá trị.

Bên cạnh đó, ngân hàng cần nới room cho vay bởi hiện doanh nghiệp vẫn đang rất khó tiếp cận vốn. Về dài hạn, Nhà nước cần tháo gỡ về mặt pháp lý thật nhanh cho doanh nghiệp, cho dự án để làm sao sớm có sản phẩm đưa ra thị trường để có dòng tiền. Khi có dòng tiền thì mọi khó khăn của doanh nghiệp sẽ được giải quyết.

Tài chính - Ngân hàng - Doanh nghiệp được “thở” nhờ chính sách giãn, hoãn nợ (Hình 2).

Thông tư 02 được ban hành giúp doanh nghiệp có cơ hội phục hồi.

“Đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét giảm lãi suất cho vay thực chất hơn và quan trọng hơn là tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Trong đó có doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà được tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn. Cần cho phép áp dụng tương tự cơ chế thí điểm chuyển nhượng dự án bất động sản theo Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, để các doanh nghiệp được thỏa thuận chuyển nhượng dự án bất động sản theo nhu cầu", vị này đề xuất.

Đại diện Tập đoàn Novaland cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nên cho phép các doanh nghiệp bất động sản được phép tái cơ cấu, gia hạn, ân hạn các khoản nợ đến hạn trong 3 năm và không bị chuyển nhóm nợ. Các tổ chức tín dụng xem xét giảm lãi suất, gia hạn kỳ hạn trái phiếu cho các doanh nghiệp bất động sản thời hạn 3 năm để giảm áp lực và tăng niềm tin cho thị trường.

BIDV rao bán nhà máy thuỷ điện để thu hồi nợ xấu

Thứ 3, 13/06/2023 | 18:48
Giá khởi điểm cho khoản nợ này là hơn 914 tỷ đồng, giảm 102 tỷ đồng so với lần đấu giá trước.

Công ty xử lý nợ xấu cho các ngân hàng lãi 165 tỷ đồng năm 2022

Chủ nhật, 11/06/2023 | 17:57
Lợi nhuận năm 2022 của VAMC đạt 165 tỷ đồng, chủ yếu thông qua hoạt động mua bán nợ theo giá trị thị trường.

Thông tư 02 tạo điều kiện cho khách hàng kéo dài thời gian vay, trả nợ

Thứ 3, 25/04/2023 | 19:11
Vụ trưởng Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước cho rằng, Thông tư 02 nhằm tạo điều kiện kéo dài thời gian vay và trả nợ ngân hàng, giảm áp lực trả nợ cho khách hàng.
Cùng tác giả

Eximbank lên tiếng về tin Chủ tịch mới bị cổ đông yêu cầu miễn nhiệm

Thứ 7, 01/07/2023 | 07:00
Eximbank cho biết chưa nhận được nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần ngân hàng đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương vừa nhận chức 2 ngày.

Eximbank họp cổ đông bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thứ 5, 29/06/2023 | 19:03
Sau khi có Chủ tịch HĐQT mới, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên theo đúng điều lệ ngân hàng.

Kinh doanh thương mại điện tử không phải giảm giá, doanh nghiệp cần tư duy đúng

Thứ 5, 29/06/2023 | 16:16
Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần tư duy đúng khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, không phải kinh doanh trên thương mại điện tử là giảm giá.

PG Bank nới room ngoại từ 2% lên mức trần 30%

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:28
Là 1 ngân hàng có tỉ lệ room ngoại thấp với chỉ 2% sau khi hỗ trợ thoái vốn của cổ đông lớn, PG Bank đã nới tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức trần 30%.

Bà Đỗ Hà Phương làm tân Chủ tịch Eximbank

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:12
HĐQT Eximbank đã tổ chức họp theo đúng quy định và bầu bà Đỗ Hà Phương - sinh năm 1984, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng.
Cùng chuyên mục

Giá vàng sụt giảm, nhà đầu tư nín thở chờ đợi động thái của FED

Thứ 3, 30/04/2024 | 17:35
Vàng thế giới tiếp tục giảm hơn 6 USD/ounce trước bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) bước vào cuộc họp chính sách tiền tệ trong 2 ngày 30/4 và 1/5.

SHB hoàn thành hơn 1/3 chặng đường lợi nhuận 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:17
Năm 2024, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, SHB đã thực hiện 35,6% mục tiêu đặt ra.

Nợ xấu nhích lên 1,35%, VietinBank gia cố bộ đệm dự phòng rủi ro

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:17
Trong quý I/2024, để gia cố tấm khiên xử lý nợ xấu, VietinBank đã tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 8.049 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Đề xuất quy định việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng USD

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:27
Theo dự thảo, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

TGĐ VPBank: Nợ BĐS có khả năng xử lý cao nhất, tỉ lệ mất thật rất thấp

Thứ 2, 29/04/2024 | 13:00
Đánh giá về tiềm năng cho vay BĐS trong năm 2024, Tổng Giám đốc VPBank cho biết đây là nhóm ngành tiềm năng, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng sụt giảm, nhà đầu tư nín thở chờ đợi động thái của FED

Thứ 3, 30/04/2024 | 17:35
Vàng thế giới tiếp tục giảm hơn 6 USD/ounce trước bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) bước vào cuộc họp chính sách tiền tệ trong 2 ngày 30/4 và 1/5.

Giá vàng 30/4: Biến động khó lường

Thứ 3, 30/04/2024 | 09:48
Giá vàng hôm nay biến động khó lường khi thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào ngày 30/4.

Đề xuất quy định việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng USD

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:27
Theo dự thảo, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Đồng Nai: Chạy đua tiến độ xuyên lễ trên công trường cầu Nhơn Trạch

Thứ 3, 30/04/2024 | 19:15
Dự án thi công cầu Nhơn Trạch nối liền tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM có tổng chiều dài 2,6km, đường dẫn 2 đầu cầu dài 5,6km với 500 kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ.

SHB hoàn thành hơn 1/3 chặng đường lợi nhuận 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:17
Năm 2024, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, SHB đã thực hiện 35,6% mục tiêu đặt ra.